- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ghi nhận ca tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết
Toàn tỉnh TT-Huế ghi nhận có hơn 180 ca sốt xuất huyết tính từ đầu năm đến nay, trong đó có 1 trường hợp tử vong tại địa bàn tập trung nhiều ca bệnh là TP. Huế.
Ngày 28/4, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh TT-Huế cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh, số ca sốt xuất huyết (SXH) tăng cao với hơn 180 ca mắc, tăng 161% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bệnh nhân mắc SXH tập trung nhiều nhất ở địa bàn TP. Huế với 112 ca, tiếp đến là huyện Quảng Điền 21 ca, thị xã Hương Thủy, huyện Phú Lộc mỗi địa phương có 13 ca...
Đáng chú ý, mới đây, tại địa bàn TP. Huế đã ghi nhận 1 ca mắc SXH bị tử vong.
Theo cơ quan chức năng, mặc dù TP. Huế là địa bàn có số ca bệnh đứng đầu cả tỉnh TT-Huế, nhưng không có tình trạng tập trung thành ổ dịch lớn, mà các ca bệnh xuất hiện rải rác ở các phường, xã.
Phun hóa chất diệt muỗi, bọ gậy, vật trung gian gây mắc sốt xuất huyết trên người tại địa bàn huyện Nam Đông, TT-Huế. Ảnh: CTV
Dự báo, số ca mắc SXH sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, do đây là thời điểm nằm trong chu kỳ gia tăng ca bệnh của các năm từ 2019-2024.
Với tình hình dịch bệnh nêu trên, CDC tỉnh TT-Huế đã tổ chức nhiều đoàn giám sát, kiểm tra thực tế ở cơ sở; qua đó đề nghị các đơn vị y tế huy động lực lượng, vật tư, kinh phí tổ chức vệ sinh môi trường, chú ý thau vét bọ gậy ở vùng có nguy cơ cao.
Đồng thời, cử lực lượng chuyên môn hỗ trợ sửa chữa các máy phun hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh ở địa bàn các huyện, thị xã Phong Điền, Phú Vang, A Lưới, Quảng Điền, Hương Trà, Hương Thủy…
Theo Tiền Phong
-
Sức khỏe1 giờ trướcNgoài "vùng kín" không giống những bé gái khác, người mẹ thấy con có khối tròn ở trên vùng bẹn. Nghi con có bất thường về giới tính nên đưa đến bệnh viện khám
-
Sức khỏe13 giờ trướcNgười dân các nước châu Á trong đó có Việt Nam rất ưa chuộng nước mía do hương vị thơm ngon, có tác dụng làm mát. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên không nên uống loại nước này đều đặn mỗi ngày.
-
Sức khỏe16 giờ trướcNhững tưởng ăn cơm nhà là an toàn sạch sẽ, trong 6 tháng liền, Li Fang (Trung Quốc) thường xuyên nấu cơm, hấp cơm ăn hàng ngày nhưng một sai lầm đã khiến cô bị ung thư dạ dày.
-
Sức khỏe17 giờ trướcDù có người yêu được một năm nhưng chàng trai thường xuyên phải lấy nhiều lý do để không tiếp xúc gần người yêu vì bị hôi miệng.
-
Sức khỏe20 giờ trướcViệc dùng giấy bạc lót nồi chiên không dầu giúp thức ăn chín đều mà nồi vẫn sạch sẽ, đỡ tốn công vệ sinh, nhưng liệu cách này có đảm bảo an toàn?
-
Sức khỏe1 ngày trướcNgải cứu tốt cho sức khỏe nhưng những người này không nên ăn ngải cứu vì có thể gây hại cho sức khỏe.
-
Sức khỏe1 ngày trướcVào ban đêm, khi cơ thể cần được nghỉ ngơi và bắt đầu "chữa lành", những đồ uống này có thể khiến lượng đường trong máu dao động mạnh và tăng huyết áp, làm tăng nguy cơ đau tim.
-
Sức khỏe1 ngày trướcDưới đây là những vị trí có thể hình thành các nang và dấu hiệu nhận biết.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMột nam bệnh nhân 61 tuổi vừa được bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cứu sống trong gang tấc vì bị ngộ độc sau khi ăn con so biển.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau một tháng điều trị, sức khỏe bác sĩ Hoàng Minh Lý chuyển biến tích cực, tỉnh táo, bắt đầu tập hồi phục chức năng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViệc ngâm rau trong nước muối tưởng là rất sạch nhưng thực chất không hề làm chết giun sán, hay loại bỏ hoá chất có trong rau.
-
Sức khỏe1 ngày trướcUống quá nhiều nước khiến thận không xử lý kịp sẽ gây ra ngộ độc với các triệu chứng đau đầu, lú lẫn, mất phương hướng, thậm chí hôn mê.