- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tiết lộ mức thu nhập và học phí dự chi cho con học trường cấp 2 chất lượng cao, bà mẹ khiến nhiều người toát mồ hôi can ngăn
Chị cho biết, gia đình không nợ nần, không phải "nuôi" ô tô, không có giúp việc. Liệu sự đầu tư này có mạo hiểm hay không?
Theo một báo cáo của Tổng cục Thống kê, những năm gần đây, Việt Nam được đánh giá là quốc gia có mức chi tiêu cho giáo dục và đào tạo vào loại cao trên thế giới. Người dân sẵn sàng đầu tư cho giáo dục với mức chi ngày một tăng. Tỷ lệ chi tiêu cho giáo dục chiếm tỷ trọng cao trong tổng chi tiêu của hộ gia đình. Điều này trở thành một áp lực nặng nề với các bậc cha mẹ ngay cả khi có thu nhập ổn định ở mức khá.
Mới đây, một bà mẹ ở Hà Nội thu hút sự tranh luận khi tiết lộ: Gia đình chị có thu nhập cả 2 vợ chồng khoảng 45 triệu/tháng, tính đầu tư cho 2 con học các trường như cấp 2 chất lượng cao như Trường THCS Đoàn Thị Điểm, THCS Archimedes Academy hay Trường THCS -THPT Newton, cả ăn, học và xe tuyến tầm 20 triệu (2 bé).
Chị cho biết, gia đình hiện đã có nhà riêng, không nợ nần, không phải nuôi ô tô, không có giúp việc nhưng cũng không có tiền tích lũy. Với tình hình như vậy, liệu sự đầu tư này có mạo hiểm quá hay không?
Ảnh minh họa
Nên tiết kiệm tiền học để dự phòng...
Thực tế, trên mạng xã hội, hàng loạt cuộc bàn luận về việc thu nhập bao nhiêu thì nên cho con theo học trường tư, mức chi trả cho giáo dục của các gia đình ở thành phố chiếm bao nhiêu % tổng thu nhập, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Thậm chí, thành viên một diễn đàn còn kết luận "thu nhập cỡ 80 triệu đồng/tháng mới nên cho cả 2 con học trường tư". Ý kiến này nhận nhiều tranh cãi. Người đồng ý, người không nhưng đa phần đều xác định mức chi cho việc học của con nên nằm ở mức 30% tổng thu nhập của gia đình.
Với trường hợp bà mẹ nói trên, nhiều người khuyên không nên mạo hiểm. Chi phí học của bé như vậy thì chiếm quá lớn so với tổng thu nhập. Nhiều bạn học ngoài học ở trường tư song vẫn phải đi học thêm các môn như tiếng Anh ở ngoài, lên lớp 4 học thêm Toán tiếng Việt để thi chuyển cấp trường chuyên. Chưa kể còn nhiều chi phí khác cho con chứ không phải mỗi học chính. Bố mẹ cũng nên có tích luỹ phòng trừ các trường hợp cần tiền như ốm đau,... Hiện tại bố mẹ chưa có tích luỹ, tương lai cũng không có tích luỹ vì chi khá nhiều cho tiền học của con và không có khoản đầu tư nào cho ra thu nhập thụ động thì khá căng thẳng.
"Cả học, ăn, xe tuyến như phải 12-13 triệu/bé ấy, chứ không phải 10 triệu đâu mẹ. Còn đầu tư hay không, thì chỉ tự mom quyết định. Cảm thấy co kéo được không, rồi mức sống hiện tại đang như thế nào, kinh tế ông bà ra sao, ông bà có hỗ trợ cho không.
Khi các con còn tiểu học thì sẽ thấy gánh được, nhưng khi các con lên cấp 2, cấp 3, là nhiều nhu cầu vô cùng. Ăn rất là khoẻ, quần áo cũng thay liên tục, chi phí linh tinh ngoài khá nhiều. Học thêm nếm ngoại khoá thì vô kể. Bạn tính đường dài 12 năm phổ thông và 4 năm đại học thử. Đại học thì nếu bạn nào năng động sẽ làm thêm nhưng chỉ đủ bù tiền tiêu riêng cho bản thân thôi", một người nêu ý kiến.
Phụ huynh khác cho biết, thu nhập gia đình nhà mình nhỉnh hơn, cũng không nợ nần, có tích luỹ rồi, đã từng định hướng sẽ cho con học tư. Nhưng sau 1 vài năm nuôi con thì chuyển hướng học công cùng với việc tích luỹ tài sản và bổ sung kiến thức bằng nhiều đường khác. Theo chị, nói chung nếu cố cho con học cũng được nhưng nếu không tích luỹ phòng khi có việc thì sẽ vất vả.
Hay "hy sinh đời bố, củng cố đời con"?
Ngược lại với luồng ý kiến trên, một số người cho rằng, đã chấp nhận đầu tư cho con học hành thì phải cố cắt giảm những nhu cầu khác. Có người chia sẻ, dù thu nhập gia đình tổng chỉ có 35 triệu, còn "nuôi" ô tô nhưng vẫn cho 1 đứa con học Archimedes và cố gắng sang năm "nhét" nốt thêm 1 bé vào đây. Cứ mạnh dạn, hy sinh đời bố củng cố đời con, đầu tư cho giáo dục thì không bao giờ lỗ.
Người khác tâm sự: "Nhà mình còn 3 đứa. Mỗi bạn mình chi tối đa 10 triệu cho việc đầu tư giáo dục. 2 bạn lớn học Newton đây. Thu nhập 2 vợ chồng tầm 55 triệu. Xác định mình nhịn chút để đầu tư cho con. 10 triệu là có thể học, ăn, đi xe hệ A của Newton rồi".
Lý lẽ của nhiều phụ huynh khi cho con học trường tư chất lượng cao là họ không mất thời gian, năng lượng để đưa đón con học thêm, học tăng cường hay câu lạc bộ, dã ngoại, trải nghiệm hay kỹ năng sống bởi ở trường, con được tiếp xúc đầy đủ, trực quan. Tiếng Anh của con cũng ổn. Hơn nữa, tại ngôi trường hiện tại, con thích thú, hạnh phúc khi đi học. Giáo viên tôn trọng, khuyến khích trẻ tự tin thể hiện mọi thứ vốn có của mình.
Thu nhập là chi tiết quan trọng để đưa ra quyết định trong nhiều tình huống nhưng mỗi người có quan điểm khác nhau về vật chất nên mọi so sánh đều khập khiễng. Đầu tư đúng đắn cho giáo dục là đầu tư thiết thực.
Chi tiền học cho con bao nhiêu là hợp lý?
Trên thực tế, không ít gia đình rơi vào cảnh túng quẫn, không tự chủ được tài chính khi mạnh tay chi nhiều tiền cho con cái học hành. Thậm chí, có người phải đành lòng cắn răng nhìn con lâm vào cảnh "giữa đường đứt gánh" thay đổi môi trường vì học giữa chừng thì... hết tiền.
Đầu tư cho con là đúng, nhưng cần có giới hạn, và phải xem xét cả năng lực của con chứ không phải đầu tư mù quáng chạy trường chạy lớp, chỉ khổ con mình rồi cả bản thân mình nữa. Chẳng có công thức hay tỷ lệ nào là hoàn hảo cả, tùy hoàn cảnh của từng gia đình mà liệu cơm gắp mắm. Đầu tư cho con cái ăn học là việc nên ưu tiên nhưng chỉ có ích khi đứa trẻ chịu học dù là trường công, tư hay quốc tế. Nhiều phụ huynh sẵn sàng chi tiền cho con học nhưng bản thân đứa con thì lười, học lúc nào cũng đợi nhắc thậm chí la mắng thì cuối cùng cũng chẳng học giỏi nổi.
Một chuyên gia cho biết: "Tôi thấy nhiều bố mẹ chi hết 50-70% lương cho nhu cầu học hành của con cái. Theo tôi thấy thì quá rủi ro và lãng phí. Có nhiều cách để con bạn học tốt hơn mà không phải đi học thêm những nơi đắt tiền. Và nếu bạn muốn con giỏi tiếng Anh thì bạn nên chịu khó học tiếng Anh rồi giao tiếp với bé hàng ngày kết hợp học thêm một cách chọn lọc, hơn là đăng ký cho bé học hết lớp này đến lớp khác.
Bạn cũng nên cho các bé khám phá sở trường của mình giúp cuộc sống của bé thú vị hấp dẫn hơn. Cân đối khoản đầu tư và khoản chi cho con cái. Đừng bao giờ chi hết cho con cái và không để dành tiền để đầu tư như vậy lúc nào cũng túng quẫn, tài chính bấp bênh".
Theo Phụ nữ mới
-
Giáo dục1 giờ trướcThí sinh mang vật dụng trái phép vào phòng thi sẽ bị đình chỉ thi, đồng nghĩa với mất quyền tham gia xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông, năm học 2024-2025.
-
Giáo dục17 giờ trướcTheo ông Nguyễn Trung Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội), học sinh lớp 9 chơi trò ‘giác hơi’ không lường được hậu quả và đã làm bỏng lưng bạn.
-
Giáo dục1 ngày trướcCơ quan công an đã tiếp nhận, điều tra vụ nam sinh lớp 9 ở Hà Nam bị nhóm bạn đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo như kế hoạch, ngày 18/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrường Đại học Luật Hà Nội đã email đến thí sinh kết quả xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm của trường.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrong lúc đi bơi ở hồ gần nhà cùng nhóm bạn, em A. (học lớp 9 ở Phủ Lý, Hà Nam) bị nhóm học sinh đấm đá liên tục vào đầu, mặt.
-
Giáo dục1 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
Giáo dục2 ngày trướcUBND quận Lê Chân (Hải Phòng) yêu cầu hiệu trưởng trường nơi xảy ra vụ trẻ 5 tuổi tím bầm lưng, sẽ tạm thời phân công nhiệm vụ khác với 3 giáo viên phụ trách lớp.
-
Giáo dục2 ngày trướcBộ GD-ĐT vừa có chỉ đạo mới về học phí, giá sách giáo khoa năm học 2024-2025, trong đó nhấn mạnh việc không để xảy ra lạm thu đầu năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrường THPT Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM, đình chỉ công tác giáo viên D., người "lệnh" cho 6 học sinh đánh bạn vì đi học trễ trong tiết sinh hoạt đầu tuần.
-
Giáo dục2 ngày trướcDù ngoài 70 tuổi và đã về hưu, cô Trình vẫn thường xuyên tự quay các video chia sẻ cách làm bài nghị luận xã hội và phân tích tác phẩm văn học trên Tiktok. Tuy nhiên, những video của cô nhận về hàng loạt bình luận khiếm nhã.
-
Giáo dục3 ngày trướcTheo quy định của pháp luật, việc đăng ký dự thi và dự thi vào lớp 10 THPT của học sinh là quyền của các em mà bất kỳ chủ thể nào cũng không được quyền tước bỏ. Dù vậy, nhiều năm nay, cứ trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội, luôn có tình trạng phụ huynh nhiều em học lực trung bình hoặc yếu tố giáo viên, nhà trường cản trở các em dự thi.
-
Giáo dục3 ngày trướcSự việc xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3 - TP HCM) trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm của lớp 12A1. Giáo viên chủ nhiệm cho 6 học sinh đánh một bạn cùng lớp vì đi học muộn.
-
Giáo dục3 ngày trướcLãnh đạo Trường THCS Chu Văn An (TP Huế) vừa chia sẻ một số thông tin liên quan đến việc phụ huynh phản ánh nhà trường không công khai thu - chi quỹ hội phụ huynh.