- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Học sinh lớp 2 đã dậy thì hàng loạt, bác sĩ cảnh báo 2 thời điểm nên chú ý chế độ ăn uống
Thời gian gần đây, việc trẻ dậy thì quá sớm khi 7-8 tuổi khiến phụ huynh vô cùng lo lắng. Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân và giải pháp giúp bạn hạn chế tình trạng nguy hiểm này.
Thời gian gần đây, việc trẻ dậy thì quá sớm khi 7-8 tuổi khiến phụ huynh vô cùng lo lắng. Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân và giải pháp giúp bạn hạn chế tình trạng nguy hiểm này.
Lớp 2 đã dậy thì, tiềm ẩn nhiều nguy cơ
Theo bác sĩ Châu Tôn Hàn, chuyên gia Đông y làm việc tại Bệnh viện thành phố Đài Bắc (Đài Loan) cho biết, hiện tượng bé gái dậy thì quá sớm càng ngày càng trở nên phổ biến. Nếu không điều chỉnh ăn uống cho trẻ thì hậu quả sẽ không hề nhỏ.
Bác sĩ Hàn cho biết, trong vòng 6 tháng sau khi sinh và giai đoạn thanh thiếu niên là mốc cơ thể phát triển nhanh nhất.
Những thay đổi về thể chất rõ ràng nhất của tuổi thanh thiếu niên là chiều cao, cân nặng, tỷ lệ cơ thể và phát triển sinh dục. Trong khi tại bệnh viện, bác sĩ Hàn gặp rất nhiều trẻ học lớp 2 đã phát triển ngực, lớp 3 đã xuất hiện kinh nguyệt. Điều này không còn cá biệt như trước nữa.
Bác sĩ Hàn chỉ rõ, các bé gái khi bước vào giai đoạn dậy thì sẽ phát triển chiều cao rất nhanh, không chỉ có hormone giới tính tăng cao, mà hormone tăng trưởng cũng tăng lên rõ ràng. Nhưng nguy cơ nếu phát triển sớm khi trẻ dưới 10 tuổi sẽ rất lớn.
Xương phát triển nhanh sẽ không chắc khỏe, gây ra những hậu quả khó đoán khi lớn lên. Bên cạnh đó, khi dậy thì nhanh, sau đó chững lại thì không cao thêm được nữa. Dẫn đến bị hạn chế chiều cao khi trưởng thành, thấp hơn so với trẻ dậy thì đúng tuổi.
Theo các nghiên cứu lâm sàng, tình trạng này có tới 80-90% trường hợp không có lý do rõ ràng về vấn đề vật lý, nhưng có thể liên quan đến chế độ ăn uống và môi trường sống của trẻ.
Một trong những lý do được "nghi ngờ" nhiều nhất chính là việc cho trẻ sử dụng thực phẩm chức năng lâu dài và ăn uống thiếu lành mạnh.
Hậu quả của việc ăn uống bồi bổ quá mức
Xuất phát từ điều kiện sống, với tỉ lệ sinh con thấp, mỗi gia đình đều coi trẻ em là những "bảo bối" đặc biệt, quý hơn tất cả, nên họ đầu tư hết vào con, kể cả những thứ thuốc bổ vốn chỉ dành cho người lớn.
Đa số các gia đình áp dụng chế độ dinh dưỡng cầu kỳ và phức tạp nhiều hơn trước. Nhiều trẻ được ăn thực phẩm cao cấp và các thực phẩm chức năng bổ sung, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe đặc biệt.
Thậm chí, nhiều gia đình còn cho trẻ ăn các vị thuốc đông y như nấm, sâu bướm, nhãn vải khô, hoàng kỳ, nhau thai cừu, thảo dược bổ dưỡng khác…
Đây thực ra đều là những thực phẩm tốt nhưng lại phải xem kỹ liều lượng và đối tượng sử dụng. Không phải trẻ em nào cũng có thể bồi bổ tùy tiện. Bởi thuốc này sẽ dễ dàng thay đổi nội tiết bình thường của trẻ, dẫn đến sự mất cân bằng nhịp độ phát triển cả thể chất lẫn tinh thần.
Ngoài ra, trong chế độ ăn uống cũng nên tránh những món đồ ăn có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, gia súc, gia cầm, hải sản có chất tăng trọng quá mức hoặc thu hoạch thực phẩm sai thời điểm quy định, những món ăn có nhiều phụ gia.
Không nên cho trẻ uống thực phẩm chức năng quá tùy tiện (Ảnh minh họa)
Lời khuyên của bác sĩ là nên chọn các loại rau quả,
thực phẩm đúng mùa vụ để hạn chế dư lượng thuốc độc hại. Tránh ăn đầu
cổ cánh gia cầm - nơi tích trữ các chất độc tồn dư nhiều nhất.
Các bé gái nếu vượt quá trọng lượng tiêu chuẩn thì phải hạn chế ăn món đồ chiên rán nhiều dầu mỡ, chất béo. Đồng thời phải tăng cường ăn nhiều rau củ quả.
Đặc biệt, các món chiên rán như khoai tây chiên, gà rán, đồ ăn nhanh, nếu ăn quá nhiều sẽ làm cho chất béo dư thừa, nhiệt lượng quá cao sẽ thay đổi sự cân bằng trong cơ thể, gây rối loạn nội tiết, dẫn đến dậy thì sớm.
Việc sử dụng dầu ăn chiên đi chiên lại nhiều lần với nhiệt độ cao sẽ xảy ra quá trình oxy hóa, cũng là một trong những nguyên nhân gây dậy thì sớm.
Kể cả thuốc bổ Đông y cũng dễ gây cho trẻ bị dậy thì sớm (Ảnh minh họa)
Theo Trí Thức Trẻ
-
Sức khỏe1 giờ trướcMột nam bệnh nhân 61 tuổi vừa được bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cứu sống trong gang tấc vì bị ngộ độc sau khi ăn con so biển.
-
Sức khỏe1 giờ trướcSau một tháng điều trị, sức khỏe bác sĩ Hoàng Minh Lý chuyển biến tích cực, tỉnh táo, bắt đầu tập hồi phục chức năng.
-
Sức khỏe2 giờ trướcViệc ngâm rau trong nước muối tưởng là rất sạch nhưng thực chất không hề làm chết giun sán, hay loại bỏ hoá chất có trong rau.
-
Sức khỏe6 giờ trướcUống quá nhiều nước khiến thận không xử lý kịp sẽ gây ra ngộ độc với các triệu chứng đau đầu, lú lẫn, mất phương hướng, thậm chí hôn mê.
-
Sức khỏe6 giờ trướcNgoài chức năng sinh sản, buồng trứng còn ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe và ngoại hình của nữ giới.
-
Sức khỏe9 giờ trướcBạn chỉ bị ngộ độc khi ăn một lượng lớn hạt táo nhưng tốt nhất, bạn vẫn nên tránh nguy cơ này.
-
Sức khỏe9 giờ trướcBác sĩ Zhang Yu, Phó giám đốc Khoa Ung thư của Bệnh viện Chiết Giang (Trung Quốc), nhắc nhở rằng nếu bạn nhận thấy 5 cảm giác khó chịu này trong cơ thể khi ngủ vào ban đêm thì bạn phải đi khám ngay lập tức bởi đó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư.
-
Sức khỏe20 giờ trướcBạn sẽ nhận được một số lợi ích khi thỉnh thoảng uống bia nhưng nếu dùng quá nhiều, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng.
-
Sức khỏe20 giờ trướcBé gái 3 tuổi ở Hưng Yên bị xe công nông cán ngang người, đến viện cấp cứu trong tình trạng sốc chấn thương và mất máu nặng, tính mạng nguy kịch.
-
Sức khỏe22 giờ trướcMột số thực phẩm rất phổ biến ở các quốc gia ven biển có thể giúp bạn thoát khỏi vòng lẩn quẩn của chứng rối loạn lo âu mà rất nhiều người mắc phải.
-
Đại dịch COVID-19 tại Việt NamSức khỏe1 ngày trướcCác nhà khoa học vừa cho biết, những cục máu đông gây chết người liên quan đến việc tiêm vắc xin COVID-19 của Johnson & Johnson (J&J) và AstraZeneca Plc là do phản ứng tự miễn dịch mà một số người dễ mắc phải, Bloomberg đưa tin.
-
Sức khỏe1 ngày trướcLạc mốc chứa độc tố aflatoxin không thể khử sạch bằng cách rửa với nước hoặc rang ở nhiệt độ cao. Độc tố này là một trong các nguyên nhân có thể gây ra bệnh ung thư gan.
-
Sức khỏe1 ngày trướcVào phòng lạnh đột ngột sau khi đi nắng, ông Anh ngờ méo miệng, liệt nửa người phải, kết quả chẩn đoán ông tắc mạch máu não.