Biệt thự bỏ hoang, người nghèo chờ nhà giá rẻ

Giá nhà cao, nhiều người dân không mua được, trong khi đó có những biệt thự bỏhoang Thứ trưởng Bộ XD Nguyễn Trần Nam cho biết, ông nhiều lần cảnh báotình trạng chủ đầu tư quá chú trọng phân khúc nhà ở cao cấp, dẫn đến khủnghoảng.

Giá nhà cao, nhiều người dân không mua được, trong khi đó có những biệt thự bỏhoang - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết, ông nhiều lần cảnh báotình trạng chủ đầu tư quá chú trọng phân khúc nhà ở cao cấp, dẫn đến khủnghoảng.

Làm bất động sản (BĐS) theophong trào

Thưa Thứ trưởng, ông từng cảnh báo những gì đối với thị trường BĐS ở nước ta?

Một thời gian dài, các DN quá chú trọng đầu tư vào phân khúc nhà ở cao cấp(chung cư, biệt thự) đến mức bão hòa, thanh khoản thấp. Nói cách khác, phân khúcđó chỉ người rất nhiều tiền mới mua được.

Tình trạng các dự án quá chú trọng phân khúc nhà caocấp với giá rất cao: Địa điểm đắc địa giá nhà chung cư lên đến 60-80 triệuđồng/m²,phía ngoài rìa cũng phải 40 triệu/m²,quá cao so thu nhập trung bình của người dân, kể cả ở các đô thị lớn.

Vì quy định đơn giản, nên rất nhiều DN tham gia kinh doanh BĐS nhưng thiếuchuyên nghiệp: Không có định hướng chiến lược, năng lực tài chính hạn chế, khảosát, dự báo thị trường yếu kém, đầu tư không theo nhu cầu thực của thị trường.Bản thân DN cũng có xu hướng đầu tư theo phong trào, bị tác động bởi tâm lý đámđông.

Hàng loạt căn hộ rộng 120-200m² được xây dựng ồ ạt, giá trung bình 40 triệuđồng/m², thậm chí 100 triệu đồng/m² ở nội đô như dự án tòa nhà Pacific. Trongkhi đó, người giàu chỉ chiếm thiểu số, dù mua để ở, cho thuê thì cũng hạn chếmức độ nào đó thôi. Quả nhiên, bây giờ bão hòa, cung đã vượt cầu.

Biệt thự bỏ hoang, người nghèo chờ nhà giá rẻ

Những biệt thự triệu đô đang bỏ hoang (Ảnh: Minh Đức)

Vậy khi nhìn vào bức tranh nhiều biệt thự, căn hộ cao cấp đang bỏ trống tại cáckhu đô thị hiện nay, ông có suy nghĩ gì?

Biệt thự bỏ trống cũng là một vấn đề. Phần lớn nhà liền đất đều có chủ, nhưngngười ta mua xong không ở được do hạ tầng, đường sá yếu kém, không kết nối đượcvới các dịch vụ như bệnh viện, trường học, ngân hàng...

Thực tế, chúng ta chưa thấy chủ đầu tư nào bị xử lý vi phạm. Cho nên họ cứ xâynhà, bán thu tiền trước còn hậu quả về hạ tầng người mua phải gánh chịu.

Người mua bỏ trống nhà, dù họ đang phải ở trong nội đô chật chội, nhưng điềukiện làm ăn, sinh sống thuận lợi hơn.

Để kéo thị trường BĐS về sát nhu cầu thực của người dân, Bộ có chủ trương đềxuất gì không?

Các DN đã điều chỉnh, tập trung vào phân khúc thấp hơn, nhưng thị trường này cóđộ trễ lớn do còn phụ thuộc sự kiểm soát, phê duyệt dự án của các cơ quan nhànước. Nhưng xu hướng điều chỉnh thị trường phân khúc nhà trung bình, hướng vàođại đa số người dân có nhu cầu thật, có khả năng thanh toán đang chuyển dịchmạnh.

Bộ XD đang đề nghị Chính phủ theo hướng tới đây nhà nước sẽ quy định cứng về tỷlệ các căn hộ trong các khu đô thị.

Khi quy mô căn hộ nhỏ hơn, giá giảm, trung bình 1-2 tỷ đồng/căn thì khách hàngsẽ tăng lên. Với giá đó, người có thu nhập trung bình, vay mượn thêm có thể sẽmua được nhà. Nhưng với những căn hộ giá từ bốn đến cả chục tỷ đồng thì rất ítngười mua được.

Nhưng với cơ chế hiện nay, giá nhà đang bị đẩy lên quá cao so với giá thành phảichăng còn là do có quá nhiều khâu trung gian, do đầu cơ?

Ranh giới giữa đầu cơ và đầu tư rất khó xác định. Nếu cung cầu mất cân đối sẽ cóđầu cơ, nhưng nếu coi mua hàng hóa đợi giá cao lên bán thì cũng không phải. Đầucơ là găm giữ hàng không bán, hoặc bán nhỏ giọt. Thị trường BĐS của ta đang báncông khai trên sàn. Còn giá cao hay thấp lại là câu chuyện khác.

Theo quy định, từ 1-1-2009, BĐS đều phải giao dịch qua sàn, chỉ cho phép bán 20%căn hộ cho đối tác, cán bộ công nhân viên. Thực ra đầu cơ BĐS cũng có, nhưngkhông phải cơ bản, mà tình trạng giá cao hiện nay là do nhà đầu tư đầu tư vàophân khúc cao cấp, phân khúc giá trung bình và thấp bị thiếu, mất cân đối.

Đô thị phải có 80% là chung cư

Thưa Thứ trưởng, mặc dù nhu cầu về căn hộ đang bức xúc đất đai khan hiếm tỷ lệchung cư tại các khu đô thị lại rất thấp?

Mật độ dân số nước ta cao gấp 10 lần bình quân thế giới, gấp đôi Trung Quốcnhưng lại quá coi trọng phát triển nhà liền đất. Thậm chí ở giữa thủ đô, nhữngnơi đất đai hiếm hoi vẫn cho xây nhiều biệt thự, nhà liền đất là không hợp lý.Vì vậy, cùng với Luật Nhà ở đã có, sắp tới Bộ sẽ có dự thảo Nghị định điềuchỉnh, quy định cứng tỷ lệ nhà ở chung cư tại các thành phố.

Hiện nay tỷ lệ chung cư bình quân cả nước mới chỉ đạt có 6%, Hà Nội là 16% cònTPHCM thấp hơn. Ai cũng ở nhà liền đất thì lấy đâu ra đất, cho nên giá nhà ở tađắt hàng đầu thế giới. Định hướng năm 2020 tầm nhìn 2030 chúng ta sẽ hạn chế tốiđa biệt thự, nhà liền kề.

Biệt thự bỏ hoang, người nghèo chờ nhà giá rẻ

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam

Tỷ lệ căn hộ chung cư theo định hướng mà Bộ Xây dựng dự kiến sẽ là bao nhiêu?

Trên cơ sở tính toán nhu cầu nhà ở trong thời gian tới, Bộ dự kiến quy định tỷlệ căn hộ chung cư ở Hà Nội, TPHCM chiếm khoảng 80%, đối với tất cả các dự án.Bộ Xây dựng đang dự kiến và xây dựng các quy định về vấn đề này. Theo đó, đốivới tất cả các dự án mới, hoặc với các dự án cải tạo chung cư cũ cũng cần đảmbảo tiêu chí đó.

Đó là quy định bắt buộc đối với các dự án mới, nhằm xây dựng hạ tầng tốt hơn.

Đẩy mạnh các dự án nhà giá rẻ

Chủ trương phát triển nhà giá rẻ đã cho kết quả tốt, được nhân dân đồng tình,tuy nhiên giá nhà còn cao so với thu nhập của đại bộ phận người dân?

Nhà ở thu nhập thấp (TNT) là nhà kinh doanh, theo cơ chế thị trường, nhưng đượcnhà nước hỗ trợ. Các dự án vừa qua, Nhà nước chỉ ưu tiên cơ chế (không thu tiềnđất) để làm giảm giá, kiểm soát lợi nhuận của DN. Mặc dù có ưu đãi vay vốn,nhưng phần lớn DN vẫn phải vay thương mại để làm với lãi suất cao (nhưng lãisuất nhà nước quy định cho DN lại khống chế 10%).

Cần nhìn nhận đây là loại nhà rẻ hơn nhà thương mại chứ không nhằm mục đích bằngtiền lương mua được. Nhưng do ưu đãi của nhà nước và khống chế lợi nhuận, giánhà TNT chỉ bằng ½ giá thị trường. Giá như thế là quá tốt, cho nên nhà ra đếnđâu dân mua hết đến đấy, không đủ để bán.

Nhà nước cũng có cơ chế làm nhà xã hội từ vốn ngân sách nhưng nguồn này rất nhỏ,mới chỉ triển khai một số dự án cho thuê ở TPHCM, Hà Nội (khu Việt Hưng).

Còn giá nhà so với thu nhập lại là một chuyện: Thu nhập của dân không đủ mua nhàthì phải từng bước tăng thu nhập lên. Khi ra chính sách, Thủ tướng nói cố xemxét xem có “cho” được cái gì nữa không, nhưng đã “cho” hết rồi: Tiền đất khôngthu, thuế nhà nước miễn giảm, cho vay ưu đãi, tăng mật độ xây dựng, chỉ cònthiếu bỏ tiền mặt ra “cho” nữa thôi! Cho thuế, cho đất cũng là cho tiền. Mongmuốn với khả năng cách nhau rất xa, nhưng đó là cố gắng rất lớn của Chính phủ vàDN.

“Bộ Xây dựng dự kiến xây dựng quy định tỷ lệ căn hộ chung cư ở HN, TP HCM phải đạt khoảng 80%. Theo đó, đối với tất cả các dự án mới, hoặc với các dự án cải tạo chung cư cũ cũng cần đảm bảo tiêu chí này. Phần đất dôi ra, có thể sử dụng làm giao thông động, tĩnh, vườn hoa cây xanh, hạ tầng thiết yếu…” - Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam

Trong thời gian tới, Bộ có cơ chế gì đẩy mạnh phát triển nhà ở TNT?

Hiện nay quy trình, thủ tục cho phát triển nhà TNT rất đơn giản, thông thoáng,dự án không phải qua đấu thầu, miễn cấp phép xây dựng.

Thực hiện quyết định của Thủ tướng ký ngày 24-4-2009 về vấn đề này, cuối 2010doanh nghiệp đã có nhà bán. Trong khi các dự án BĐS khác phải mất ít nhất 5 nămmới triển khai được. Vấn đề là phải có quỹ đất, nguồn vốn. Hiện còn chục ngàncăn hộ đang được xây dựng, nguồn cung sẽ tăng nhanh vào những năm tới.

Bên cạnh đó, thị trường nhà ở thương mại sẽ có định hướng chuyển sang phân khúccăn hộ trung bình, quy mô nhỏ, giá rẻ hơn để đáp ứng nhu cầu của người dân. Theođịnh hướng, chúng ta sẽ tập trung làm chung cư cao tầng, hạn chế nhà liền đất vàbiệt thự để tăng quỹ nhà. Chắc chắn, giá nhà sẽ giảm xuống, người dân sẽ có cơhội tiếp cận thị trường nhà ở tốt hơn.

Cảm ơn ông!

Theo Nguyễn Tuấn
Tiền phong



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.