Sân khấu điện ảnhChuyện góp nhặt ở Cánh Diều Vàng 2009
Người nổi tiếngQua khúc quanh rồi chảy bình yên
Sân khấu điện ảnh
Người nổi tiếngChưa đưa nhà ở vào diện chịu thuế
Lo lắng, nhưng vẫn chạy theo giá để mua chung cư
Chung cư tái định cư Tân Mỹ, quận 7, TPHCM
Chuyển nhượng căn hộ tràn lan!
Trung Quốc trước nguy cơ bong bóng bất động sản
Tiềm năng bất động sản du lịch Long Hải
Châu Á lo sợ bong bóng bất động sản
Đất dự án: Bắc sôi động, Nam trầm lắng
Hợp thức hóa nhà xây không phép
Thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS: Vẫn vướng
Nhốn nháo thị trường căn hộ chung cư cho thuê
Nhà đất 2010: Chuyển hướng sang “nhỏ và thấp”?
Đề nghị chưa đưa nhà ở vào diện chịu thuế của Ủy ban Tài chính - Ngân sách đã nhận được sự đồng thuận cao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi xem xét dự án Luật Thuế nhà đất, sáng 15/3, tại phiên họp thứ 29.
Từ đầu năm đến nay, giá một số loại vật liệu xây dựng tăng đã khiến cho không ít chung cư cũng rục rịch tăng giá theo, mặc dù nhiều khách hàng đã thanh toán trước tới 95% giá trị hợp đồng.
“Vòng luẩn quẩn Nhà nước nâng đường, dân nâng nhà, nước ngập sang khu vực khác, lại tiếp tục nâng đường, nâng nền nhà… đang diễn ra khiến cho người dân vô cùng mệt mỏi”.
Thị trường bất động sản ngày càng diễn biến khó lường bởi sự quá lỏng hoặc quá chặt của chính sách, kết cục là thời gian qua thị trường luôn thiếu ổn định, lúc thì nóng hầm hập, khi thì đóng băng.
Trong bối cảnh hệ thống thông tin quản lý cá nhân của cơ quan quản lý nhà nước, trong đó có ngành thuế còn chưa đáp ứng; công tác kiểm tra, đối chiếu cần rất nhiều thời gian thì ít nhất trong vài năm đầu, cơ quan chức năng không thể kiểm soát được từng cá nhân có bao nhiêu nhà ở, đất ở.Đây chính là kẽ hở để không ít người có nhiều nhà ở, đất ở khi chuyển nhượng sẵn sàng kê khai là tài sản duy nhất để không phải nộp thuế.
Giá mua nhà phố nói chung và giá biệt thự cũ nói riêng thực sự là mê hồn trận với mức dao động khó lường so với nhà đất dự án. (Ảnh Tiền Phong)
Giá đất ở tại Hà Nội tăng kịch khung Chính phủ cho phép ở một số đường phố trung tâm thuộc các quận nội thành. Cụ thể, mức giá đất ở tối đa sẽ tăng từ 67 triệu đồng/m2 lên 81 triệu đồng/m2.
Điện, than, xăng kêu oan
Giá xăng dầu công khai cỡ nào?
Ngang nhiên tích trữ, buôn bán đô la
Lập lờ tỉ giá, người mua lãnh đủ
Pháp luật "tiếp tay" đô la hóa
Vàng ảo “chết”, vàng thật “bết”
Bát nháo giá dịch vụ
Tháng “ăn chơi”: Khách sạn hết phòng, hàng không hết vé
5 tháng: Giá xăng tăng 4 lần, giảm 1 lần
Tăng giá xăng quá dày: Chính phủ nhận thiếu sót