Thứ ba, 6/1/2009, 20:18 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Kiều hối năm 2008 đạt 8 tỷ USD  Đảng đối lập Hàn Quốc ngừng chiếm đóng Quốc hội  Israel đã bao vây tới 1/3 thành phố Gaza  Bông Bạch Tuyết: Đại hội bất thường đã… bất thành!  Robben: "Real đích thực đang trở lại"
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
Phương Vy - Công chúa bé bỏng của chúng tôi
SÀNH
Da đẹp nhờ các bài thuốc đông y
XẢ
Hoang mang vì những phút xao lòng
SỐNG
Tìm quân sư cho "chuyện ấy"
KHỎE
Thực phẩm không an toàn có thể gây ung thư
LẠ
Phát hiện 'bức tường' khổng lồ dưới đại dương
NGHỈ
Thứ ba (6/1/) của bạn
XẾ
SAIC "bơm" tiền cho Sssangyong
CHƠI
Bi-a bom
NHÌN
Chiếc bánh mì dài 1,6km
BUÔN
HH Thùy Dung: Đường đời đâu chỉ có màu hồng
Thứ tư, 19/11/2008, 09:23 GMT+7

Đó là tâm sự của Hoa hậu Thùy Dung với chúng tôi trong những ngày trở lại trường học để hoàn tất bằng tốt nghiệp THPT. Cô nói: Giành được vương miện là hạnh phúc vô bờ với tôi, nhưng nếu không là Hoa hậu, biết đâu, tôi đã là học sinh của trường Newton…

- Ngày đầu tiên trở lại trường học, Thùy Dung có phải xác định tư tưởng nhiều không?

Hoa hậu Thùy Dung: - Tôi đã xác định là phải cố gắng học tập để không phụ lòng tin yêu và mong mỏi của bố mẹ cũng như những người đã luôn động viên, ủng hộ tôi trong thời gian qua.

thuydung54.jpg
Mẹ Thùy Dung luôn ở bên cạnh cô con gái út. Với bà, Thùy Dung là cô gái nhỏ khờ dại

Đã lên kế hoạch cho việc đi du học của tôi từ trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, hiện tại, gia đình tôi và tôi đã rút hồ sơ để tôi chuẩn bị được kỹ càng hơn. Tôi nghĩ, dù có là Hoa hậu hay không thì tôi vẫn phải tiếp tục việc học tập của mình, điều này cần thiết cho tương lai của tôi.

- Với những chuyện không vui đã diễn ra vừa qua, những bạn học cùng lớp “trẻ người non dạ” kém tuổi Thùy Dung có gây ra chuyện gì khiến bạn buồn không?

- Rất may là cho tới thời điểm này, các bạn trong lớp vẫn luôn thân thiện và giúp đỡ tôi những lúc tôi cần tới. Trong lớp có một số bạn trạc tuổi tôi và một vài bạn lớn hơn, một số còn lại nhỏ tuổi hơn. Nhưng họ đều là những người bạn dễ thương, gần gũi. Khi đi học trở lại, tôi tự nhủ, tôi sẽ không mang danh hiệu Hoa hậu tới lớp, có lẽ vì thế mà các bạn ấy đã yêu mến tôi chăng.

Đoạt được vương miện cao quý từ cuộc thi nhan sắc danh giá nhất Việt Nam hiện nay, Thùy Dung có thực sự cảm thấy hạnh phúc, nhất là sau những chuyện không vui đã diễn ra ngay khi bạn nhận được danh hiệu Hoa hậu?

Đường đời đâu chỉ toàn màu hồng mà sẽ có chông gai, sỏi đá, nhưng những khó khăn và thách thức mới giúp tôi trưởng thành hơn và có những bước tiến vững chắc trong chặng đường tiếp theo. Giành được vương miện, có một đêm đăng quang Hoa hậu là một hạnh phúc vô bờ với tôi rồi.

- Thùy Dung có cảm thấy buồn khi một số bạn cùng trang lứa ở các diễn đàn trên mạng cho rằng: chỉ học rất kém, không vào được các trường khác mới phải học ở Quang Trung?

- Ai cũng có quan điểm riêng về trường tư thục nhưng không nên vơ đũa cả nắm như thế. Không lẽ, tất cả học sinh trường trung học tư thục trên cả nước đều học kém hết và không hẳn những bạn học giỏi đều được học ở những trường danh tiếng.

Với tôi, tôi chọn trường này vì gần nhà. Ngôi trường này có cơ sở hạ tầng tốt và được trang bị đầy đủ các phương tiện học tập giúp ích cho tôi.

thuydung541.jpg
Thùy Dung khi còn nhỏ ở giáo xứ Đà Nẵng

- Không ít bạn trẻ cho rằng, bằng cấp tại Việt Nam chỉ được xem là giấy thông hành để xin việc cho dễ và cũng là “lá bùa” để người khác không xem thường mình, còn kiến thức thực tế từ đời sống và năng lực thực sự trong từng công việc cụ thể mới là quan trọng nhất, Thùy Dung có cùng quan điểm với ý kiến này?

- Có rất nhiều ý kiến trái ngược nhau về điều này. Bản thân tôi nghĩ, mỗi người cũng nên có một lựa chọn phù hợp với mình và không hối hận bởi sự lựa chọn đó. Chị có nghĩ thế không?

- Việc đi học trở lại, hoàn tất bằng cấp, có phải là do sức ép từ chiếc vương miện?

- Nếu không đoạt danh hiệu Hoa hậu thì có lẽ bây giờ, tôi đã là học sinh của trường Newton rồi. Nếu bây giờ, tôi không đi học mà lo nắm bắt các cơ hội kiếm tiền thì có lẽ, số người không thích tôi cũng sẽ lên án tôi.

- Mong muốn được làm từ thiện và sẵn sàng giành gần hết số tiền thưởng khi nhận được vương miện để làm từ thiện, cho tới bây giờ, Thùy Dung đã bắt đầu việc làm từ thiện của mình chưa?

- Gia đình tôi vốn có truyền thống làm từ thiện, hơn mười lăm năm nay. Theo sự khởi xướng của giáo xứ chính tòa Đà Nẵng và dòng thánh Phaolo, chúng tôi đã góp gạo hàng tháng để nuôi người nghèo, chia sẻ nồi cháo tình thương ở bệnh viện, đóng góp quỹ học bổng cho học sinh nghèo.

Nếu không có gì thay đổi thì trong tuần tới, tôi sẽ bắt tay vào việc làm từ thiện một cách có kế hoạch với tư cách là Hoa hậu Việt Nam 2008.

- Cảm ơn và chúc bạn luôn vững vàng trong cuộc sống!

Theo Thục Nhi
VTCNew.gif

Gửi email bài viết In bài viết
Mymy - Không rõ - hnga_h@yahoo.com

Bạn không đẹp cả về hình thức lẫn nội dung, chưa xứng đàng làm một hoa hậu. Bạn không nên xuất hiện trên mặt báo thì tốt hơn.

Thuỷ - Không rõ - Thuy_bp@yahoo.com.vn

Tôi cũng nghĩ như bạn Mymy , không biết hoa hậu 2008 của chúng ta đã lãm được những gì chưa , tôi nghĩ sau những jì đã xảy ra với cuộc thi hoa hậu năm vừa rồi thì TD nên xuất hiện trên mặt báo chí khi đã làm được 1 việc nào đó để xứng đáng với vai trò hiện tại của mình thì hơn .

Nguyễn Hữu Ái - Không rõ - aidienluc@yahoo.com.vn

Đường tới thành công sẽ không có dấu chân của người gian dối. Hình ảnh HHVN 2008 không còn trong mắt của công chúng nữa rồi.

nhatnguyet1122 - Không rõ - nhatnguyet1122@yahoo.com

"Giành được vương miện là hạnh phúc vô bờ với tôi, nhưng nếu không là Hoa hậu, biết đâu, tôi đã là học sinh của trường Newton…" --> Câu này Thùy Dung nên nói rõ hơn là: " Nếu không giành được vương miện hoa hậu, thì không có chuyện học bạ PTTH giả bị lộ; và nếu học bạ PTTH giả không bị lộ, thì nay tôi đã là học sinh của trường Newton…"

Người Quan Sát - Không rõ - traugavang@yahoo.com

Chào "Hoa Hậu ...thoát nạn", theo tôi chỉ cần bạn khẳng định và chứng minh điều này là mọi vấn đề dư luận tiêu cực về bạn sẽ tan biến ngay. Khỏi phải phân trần dài dòng vô ích.Cuốn học bạn với thành tích giả của bạn ở đâu mà có ? Tại sao bạn chưa hoàn thành chương trình học phổ thông mà bảng điểm lại đầy ăm ắp như thế ???Nếu là giả thì bạn nhận lỗi, còn nếu tờ báo kia trưng vật chứng giả thì bạn phải khẳng định quan điểm của mình.Mọi sự rõ ràng thì báo chí đỡ tốn mực và độc giả cũng đỡ mệt vì cứ phải theo dõi mấy cái tin tào lao nhợt nhạt về bạn theo kiểu này mãi.

tmt - Không rõ - tmt@yahoo.com

Xem vài hình ảnh của Dung đi học anh thấy tội nghiệp em quá đi Dung ơi.Anh có cảm tưởng em "bị buộc" phải đến trường, đưa vài hình ảnh để mọi người cùng biết và thông cảm à? "Nếu không đoạt danh hiệu Hoa hậu thì có lẽ bây giờ, tôi đã là học sinh của trường Newton rồi" .Trời ạ, tôi khuyên nên em nên đi du học.

HoaHong - Không rõ - hoahong@yahoo.com

Tôi thấy tốt nhất hoa hậu Thuỳ Dung đừng xuất hiện trên báo làm gì nữa, đừng để mọi người chú ý đến những việc không đáng chú ý.

Lương Ngọc Lương - Không rõ - maiyeunheem2000@yahoo.com

Việc đi học trở lại, hoàn tất bằng cấp, có phải là do sức ép từ chiếc vương miện?- Nếu không đoạt danh hiệu Hoa hậu thì có lẽ bây giờ, tôi đã là học sinh của trường Newton rồi. Nếu bây giờ, tôi không đi học mà lo nắm bắt các cơ hội kiếm tiền thì có lẽ, số người không thích tôi cũng sẽ lên án tôi.Dung nói điều này chứng tỏ ở Dung một sự dối trá quá lộ liếu, bạn đi học với một học bạ giả mà lại thấy hãnh diện ư ? Với học lực ở cáp 3 có thể nói là trung bình (ko muốn nói là quá yếu ) thì khả năng để bạn đậu Tốt nghiệp 12 là qua' xa tầm với. Tôi nghĩ lúc này em nên tập trung vô việc học để có thể đạt kết quả tốt, đừng nên tiếp xúc nhiều với báo chí và phát ngôn bừa bãi. Khi nào em chưa hoàn thành chương trình lớp 12 vói bằng Tốt nghiệp PTTH thi đừng nên lấy tư cách là Hoa hậu Việt Nam vì cho đến giờ phút này em có thấy được bao nhiêu người công nhận em la hoa hậu đâu. Mong em đậu TN PTTH, và hy vọng lúc đó em sẽ tỏa sáng

Nghe - Không rõ - long04@yahoo.com

Tôi cung thấy HH không nên xuất hiện trên mặt báo nhiều. Vì thực sự bạn không có chiều sau tri thức cũng như tâm hôn ngay trong các bài phỏng vấn.Bạn nên tập trung vào việc hoc tập để trau dồi thì tốt hơn.

Lê Thu Hưong - Không rõ - ABC@yahoo.com

Theo tôi nghĩ bạn đừng trả lời báo ch thì tốt hơn,câu chữ của bạn nghe không xuôi tai cho lắm. Bạn làm mất đi hình ảnh của hoa hậu Viêt Nam cả hình thức lẫn tri thức.

Người Gia Lai nói thiệt - Không rõ - quangtuepku@gmail.com

Đúng như mọi người đã nói, nói nhiều, em nên im lặng mà học lấy chút chữ nghĩa (chắc là hết cấp 3 thì được) rồi lấy chồng, sinh con như nhiều người PN bình thường khác. Sau đó, tùy cơ mà ứng biến. Đời/Trời cũng sòng phẳng mà, không lấy của ai hết mọi thứ. Với riêng em, rất tiếc phải nói là sự dối trá ban đầu đã không cho phép TD trở thành người của công chúng trong giai đoạn này đâu, ngốc ạ. Đừng nên ba hoa chích chòe chi cho mệt mình, mệt ba mẹ, họ hàng.

hoaanh - Không rõ - tiutit6@yahoo.com

Cần phải học nhiều nữa để có thể xuất hiện với tư cách một HH trước công chúng. Bạn còn thiếu nhiều thứ lắm. Đi thi HH mà mặc cái áo có dòng chữ MAKE LOVE trước ngực thì công chúng chào thua tư chất, trình độ văn hoá, thẩm mỹ của bạn rồi. Bạn đi du học ở Đan Mạch phải không?

titi - Không rõ - titi@yahoo.com

Tôi cũng đồng ý với Mymy. Thùy Dung không nên xuất hiện trên mặt thì tốt hơn. Tôi không thấy Thùy Dung tốt đẹp ở chỗ nào cả. Quyển học bạ lừa phỉnh trước đây thì sao. Trước đây, khi lên mặt báo, cô ta khăng khăng là đã tốt nghiệp rồi cơ mà. Nếu là người dân bình thường, không phải là hoa hậu chắc sẽ bị điều tra từ lâu rồi. Thế mới biết, xã hội còn nhiều bất công lắm.

xuanan - Không rõ - xuanan@yahoo.com

Mọi người đừng lên án nữa làm gì cho tốn giấy mực, hoa hậu hạnh kiểm không được tốt, học lực trung bình thì rõ ràng là nói năng không được rồi. Việt Nam không có hoa hậu kiểu này. Đây chỉ là hoa hậu của BTC mà thôi.

Hoa Hau Xicangdan - Không rõ - macgorit83@yahoo.com

Trời, "nếu không là hoa hậu, biết đâu, tôi đã là học sinh của trường Newton" ư? Cái biết đâu đó của em nghe xa vời quá đi. Tôi không tưởng tượng được là em có thể phát ngôn như thế. Em thử nghĩ xem, với vốn tiếng Anh và vốn học vấn của em thể hiện như thế, em xứng đáng để đủ một suất đi du học chăng? Nếu thật thế, thì tôi chả hiểu cái trường mà em đi "DU HỌC" ấy là thế nào nữa.

Tôi, và mọi người đều rất ghét sự giả dối. Mà điều đó dường như ở em lại có thừa. Những lùm xùm về em trong cuộc thi HHVN, ừ, thì thôi, không nói đến nữa. Nhưng bây giờ, giá như em cứ chân thành hối lỗi, rằng ừ thì em không được giỏi, nhưng em đang cố gắng hoàn thiện mình, mong mọi người cảm thông cho em vì những sai lầm trước đây.

Nhưng em vẫn tiếp tục giả dối. Không thể chấp nhận được điều đó. Tôi cứ băn khoăn mãi tại sao người ta lại có thể không tước vương miện của em. Có thể chấp nhận học vấn không cao, nhưng phải chân thật, em ạ.

sonnu - Không rõ - sonnu0707@yahoo.com.vn

" Việc đi học trở lại, hoàn tất bằng cấp, có phải là do sức ép từ chiếc vương miện?- Nếu không đoạt danh hiệu Hoa hậu thì có lẽ bây giờ, tôi đã là học sinh của trường Newton rồi. Nếu bây giờ, tôi không đi học mà lo nắm bắt các cơ hội kiếm tiền thì có lẽ, số người không thích tôi cũng sẽ lên án tôi.- Mong muốn được làm từ thiện và sẵn sàng giành gần hết số tiền thưởng khi nhận được vương miện để làm từ thiện, cho tới bây giờ, Thùy Dung đã bắt đầu việc làm từ thiện của mình chưa?- Gia đình tôi vốn có truyền thống làm từ thiện, hơn mười lăm năm nay. Theo sự khởi xướng của giáo xứ chính tòa Đà Nẵng và dòng thánh Phaolo, chúng tôi đã góp gạo hàng tháng để nuôi người nghèo, chia sẻ nồi cháo tình thương ở bệnh viện, đóng góp quỹ học bổng cho học sinh nghèo. Nếu không có gì thay đổi thì trong tuần tới, tôi sẽ bắt tay vào việc làm từ thiện một cách có kế hoạch với tư cách là Hoa hậu Việt Nam 2008."----------> Trời đất, sao lại có thể trả lời một cách không thông minh một chút nào vậy? Sau những gì em vừa nói từ đầu bài tới giờ, mà càng đọc càng thấy em trả lời không nhất quán!!!! Em không xứng đáng là HHVN. Rất đồng ý với bạn mymy "Bạn không nên xuất hiện trên mặt báo thì tốt hơn"

Thảo - Không rõ - conmeo@yahoo.com

Hãy stop việc chỉ trích Thùy Dung. Chả lẽ các bạn ko hề biết tha thứ ng khác là gì ? Hãy nghĩ xem có phải bạn chưa từng phạm lỗi ? 1 cô gái 18 t thì xứng đáng được tha thứ, đấy là chưa nói lỗi của cô ấy chả ảnh hưởng gì đến bạn !

Soi - Không rõ - tuanlam83@yahoo.com

Ai cũng có lần vấp ngã em ạh, quan trọng là sau đó phải biết xử sự sao cho đúng. Tuy nhiên anh chưa thấy điều đó ở em, em không nên nghĩ học hết lớp 12 là có thể giải quyết được mọi vấn đề. Em thật đáng thương

Kỳ Nguyễn - Không rõ - mignonne_st@yahoo.com

Thực sự đọc các bài báo phỏng vấn Dung, Tôi cảm thấy thật xấu hổ thay cho Dung. "Nếu không đoạt danh hiệu Hoa hậu thì có lẽ bây giờ, tôi đã là học sinh của trường Newton rồi" - Có lẽ bạn đã thấy hối tiếc vì việc bạn đạt HH nên mới bị cả nước phanh phui ra sự dối trá của một Học sinh, nếu ko là HH chắc chắn Dung - với cuốn học bạ và bảng điểm GIẢ - đã là Sinh viên của một trường Mỹ (trường này chỉ dạy nghề ngắn hạn) và về nước với cái mác ngoại.

Tôi nghĩ nếu như vậy thì ko ai biết được thật sự nhân cách và con người của Dung. Đến bây giờ mà Dũng vẫn mơ tưởng tới cuốn học bạ giả để đi du học (vì năm ngoái Dung mà thi N chắc cũng rớt). Năm nay may mắn cho Dung là thi TN chỉ cần 3đ/môn là đậu. Tội nghiệp.

Người hâm mộ - Không rõ - kimoanhk2008@gmail.com

Tôi cũng đồng tình với bạn Mymy , tôi nghĩ Thùy Dung không có khuôn mặt khả ái cũng như đức tính công - dung - ngôn - hạnh , nết na của người phụ nữ Việt nam, lại còn gian dối. Vì vậy tốt nhất là bạn không nên xuất hiện trên báo chí để làm xấu mặt những ngươì phụ nữ Việt Nam chúng tôi

Linh - Không rõ - congchuahayquen_la@yahoo.com

Tôi cũng nghĩ Dung ko nên lên báo nhiều làm gì vì những vấn đề đó quá nhàm chán, chẳng có gì hay cả. Nếu ko là HHVN thì bây giờ Dung đã là học sinh của trường Newton rồi..???. Với học lực ấy, với trình độ ngoại ngữ ấy, với sự gian dối âý,...chắc Dung sẽ là 1 học sinh xuất sắc khi đi du học nhỉ? Hay đi du học chỉ là cái vỏ bọc vì Dung ko thể thi được ở các trường ĐH trong nước??? Chỉ có Dung mới có câu trả lời chính xác và tự vấn bản thân mình Dung nhé! Đừng có lên báo phát ngôn như thế kẻo hình ảnh của Dung càng thêm xấu đi đấy!!!

Lan - Không rõ - Xuan_lan2@yahoo.com

Thuỳ Dung có thấy là mỗi khi lên báo là có biết bao nhiêu lời dèm pha không ủng hộ Thuỳ Dung không? Theo tôi tốt nhất là TD nên tránh tiếp xúc với báo chí đi. Hãy tập trung vào việc học hành cho tốt. Đây là lời khuyên chân thành của tôi đấy Thuỳ Dung ạ!

Thanh - Không rõ - anhtrang_diumat@yahoo.com

Tôi nghĩ tốt nhất là Thuỳ Dung không nên xuất hiện hay trả lời báo chí với tư cách là Hoa hậu thêm nữa. Con người phải có lòng tự trọng Thuỳ Dung ạ! Thuỳ Dung đã làm giảm giá trị của cái gọi là Hoa hậu rồi. Tôi cũng là phụ nữ và tôi cảm thấy bị xúc phạm khi thấy báo chí gọi Thuỳ Dung là đại diện cho nhan sắc phụ nữ Việt. Hoa hậu gì mà học hành dốt nát, tư cách đạo đức cũng ở mức trung bình. Thật thất vọng cho 1 cuộc thi hoa hậu. Giá mà số tiền đấy để làm từ thiện cho quỹ "Trái tim cho em" thì thật là ý nghĩa.

Sea - Không rõ - sea@gmail.com

Tôi không hiểu sao cô Thùy Dung chẳng có 1 chút tự trọng nào nhỉ? Trình độ thấp kém, lừa dối công chúng, cũng may là không bị tước danh hiệu Hoa Hậu nhưng đối với công chúng thì chẳng ai thừa nhận Thùy Dung là Hoa Hậu cả! Vậy mà cô này còn không biết điều, lo mà im hơi lặng tiếng, tập trung học hành không lo, cứ lo PR bản thân mình hòai, chán!!!

Giang Thị Lê Tâm - Không rõ - giangthiletam@hotmail.com

Chào em, chúc em làm được những điều em mong muốn. Cuộc sống không toàn màu hồng. Con người cũng không thể không có những lúc sai lầm. Quan trọng là người ta biết đứng dậy và làm lại. Cuộc đời còn dài, tương lai còn ở trước mắt em. Hãy cố gắng lên em!

ledung - Không rõ - ledungvn@yahoo.com

Chán cho cái cô HH ngoài thật trong giả y như cuốn học bạ của cô mà mọi người muốn bỏ qua vì ai cũng biết là để tránh bứt dây động rừng, và chẳng ai muốn dồn một cô gái trẻ vào con đường cùng, cô HH phải hiểu là như thế. Và cả cha mẹ của cô ta nữa, không biết họ giáo dục con kiểu gì quái đản như vậy, theo tôi biết thì trong giáo điều của Thiên chúa giáo, dối trá cũng là một trọng tội đó, họ có đi xưng tội đó hàng tuần ko?

Giau ten - Không rõ - waynerooney11phap@yahoo.com

Giả dối, toàn là những lời giả dối. Khi mà phát ngôn bừa bãi trên báo chí thế này thì tốt nhất là Thùy Dung nên kiểm tra tri thức của mình. Thế nào gọi là nếu không đọat danh hiệu hoa hậu thì tôi đã là học sinh trường Newton? Với 1 bằng cấp giả mạo hoàn toàn, học lực và hạnh kiểm quá kém như vậy mà Thùy Dung lại có thể nói được như vậy thì đúng là...tôi nghĩ là Thùy Dung nên lo mà hòan thành cho xong cái việc thi tốt nghiệp lớp 12 đi đã rồi hãy tính đến chuyện đi du học. Nên bớt phát biểu linh tinh trên báo chí để mà người ta còn coi trọng Thùy Dung.

NguyenStylist - Không rõ - cuongcupi@yahoo.com

Vẫn là những người chỉ nhìn trên một khía cạnh, khi thi thì ai cũng bình chọn, chấm thi lại là người khác, xét duyệt để đi thi cũng là người khác chứ có phải Thuỳ Dung đâu, giờ chỉ thế thôi ai cũng đi chỉ trích là sao, sao không nói những điều đó khi diễn ra cuộc thi đi nhỉ, đúng là không ai có cái tôi riêng cả chỉ sống theo thói sô bồ bầy đàn thôi.

Một khi có chuyện gì không hay một tí thì cứ đem lòng ganh tỵ của mình mà đổ lên người khác, sao không nếu ý kiến của chính mình đi, mọi người chỉ trích người ta thế thì đi thi thử xem nào, hay đưa con mình đi thi xem xem được tới đâu nào sao cứ phải chê bai người khác vi một vấn đề chẳng là gì nhỉ, mình làm được rồi hãy đi nhận xét người khác nha.

Nam - Không rõ - Nam@yahoo.com.vn

Ban đừng bao giờ xuất hiện trên báo chí nữa. Bạn là người dối trá, một người có học lực và hạnh kiểm trung binh thi liệu bạn có xứng đáng là HHVN không. Tôi là một người sống ở ĐN nên tôi biết rất rõ về bạn.Rồi một ngày nào đó còn người thật của Bạn sẽ hiện nguyên hình. Bạn dừng bao giờ lên tiếng nữa vì những gì bạn nói đều là giả dối.

Ngân - Không rõ - thanhngan75@dng.vnn.vn

Nếu so sánh với nhiều người bình thường em cũng đẹp nhưng nếu so với tầm vóc của một hoa hậu thì em chưa xứng đáng đại diện cho phái đẹp về cả hình thức lẫn đạo đức. Em chưa có kinh nghiệm sống và văn hoá sống, văn hoá ứng xử quá tệ nên đừng xuất hiện trên báo chí nữa gây xôn xao dư luận và khổ cho bản thân thôi .Cố gắng học về mọi mặt em ạ!

trường thịnh - Không rõ - thinhson_888@yahoo.com.vn

Các bạn đã ghen tị với THÙY DUNG. cô ấy hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đó bằng tất cả sự nỗ lực, nếu không có sự sai lầm ngớ gẩn của ban tổ chức (đã nhận lỗi) đã xét duyệt cho người ta thi rồi lại tước vương miện của người ta, đi thi hoa hậu chứ đâu có phải đi ăn CỖ đâu.

lan huong - Không rõ - lalanhuong1975@yahoo.com.vn

Tôi đồng ý với các ý kiến phản hồi; Dung không nên xuất hiện và tung ngôn bừa bãi nữa; Dung vẫn chưa biết mình là ai sao? Hãy cố mà học hành đi, đừng phô trương cái dốt lên báo chí nữa!

gianhu - Không rõ - gianhuhl2002@yahoo.com

Tôi cũng nghĩ HH Thuỳ Dung không nên xuất hiện trên báo chí nhiều, mà nên dành thời gian cho việc học tập và làm những việc xứng đáng với danh hiệu mà cô đang giữ. Tôi cũng thực sự không hiểu sự cố cuộc thi HH vừa qua, ai đúng, ai sai? Đến giờ phút này, chẳng ai đúng và cũng chẳng ai sai?

Sự thật người ta muốn điều tra trước đây là Thuỳ Dung có thật là chưa tốt nghiệp PTTH thật ko? và học bạ có phải là giả không? Và kết quả thì điều đó là sự thật. Vậy mà không có một hình thức kỷ luật nào đưa ra cả? Nếu Thuỳ Dung không bị tước Vương Miện tức là cô ấy đúng, vậy thì ban giám khảo sai?

Trần Phong - Không rõ - phongtran@gmail.com

Xã hội đã quá bao dung với em, mọi người nhìn em với những ánh mắt bao dung nhưng vẫn chưa quên được những gì báo đã nêu. Em nên từ bỏ vương miện (nếu em thực sự là người có lòng tự trọng). Đừng nên xuất hiện trên bào nói này kia để thanh minh. Anh nói Thật, nếu như không có cuộc thi HH thì biết đâu cảnh sát nước bạn đang thẩm vấn em vì đưa học bạ và bằng tốt nghiệp giả. Mà cảnh sát nước bạn họ làm theo luật, chứ không phải là cái "bao dung" mà em đang nhận được đâu.

hà my - Không rõ - hamy2009@gmail.com

Tôi nghĩ bạn không thật sự xứng đáng với danh hiệu hoa hậu.Bạn chưa có 1 lời giải thích thoả đáng về cuốn học bạ, bạn chưa đủ tầm để trả lời phỏng vấn trên báo chí vì mỗi phát ngôn của bạn càng lộ rõ bạn là người không có học thức.

Tôi nghĩ việc làm cần thiết của bạn lúc này là chú tâm vào hoàn thành tốt nghiệp PTTH . Dư luận cần ở bạn 1 sự chân thành. Đối với chúng tôi hoa hậu là 1 người khác không phải là bạn. 1 Hoa Hậu phải là người dám nhận những sai sót để hoàn thiện mình nhưng hiện tại bạn luôn bao biện cho những thiếu sót và điều này càng làm cho công chúng thất vọng về bạn nhiều hơn.

yuli - Không rõ - yulichen82@yahoo.com.vn

Tôi cũng đồng ý với tất cả ý kiến của các bạn ở trên. Bạn không xứng đáng là một hoa hậu đại diện cho tất cả phụ nữ Việt Nam chúng tôi, cả về nét đẹp lẫn tri thức, chúng tôi xấu hổ vì bạn, tốt nhất là bạn đừng xuất hiện trên mặt báo để làm phiền độc giả. Bạn nói mà không biết xấu hổ, lớp 12 còn học không xong mà đòi thành du học sinh, đúng là da mặt của bạn dày thật...

hieuduc - Không rõ - hieuducag@yahoo.com.vn

Theo tôi HH Thùy Dung còn "nợ " chúng tôi một lời xin lỗi, tốt hơn hết là không nên nhận mình là hoa hậu và cũng không lấy danh nghĩa hoa hậu mà làm việc thiện. Chuyện bằng tốt nghiệp PTTH "giả" đó phải giải thích thế nào? Với tấm lòng của người chân thật, tôi nghĩ bạn nên thẳng thắng nhìn nhận sai trái trước công luận thì hơn. May ra còn tìm được sự đồng cảm của người hâm mộ!

Ami - Không rõ - honeyasamy@yaoo.com

Thuỷ Dung à, cần thận trọng trong từng lời nói của mình. Theo tôi, em cứ hoàn thành hết chương trình phổ thông và ít xuất hiện trên phương tiện thông tin đại chúng sẽ tốt cho em hon.Tôi thường theo dõi những thông tin về em, em càng xuất hiện nhiều, làn sóng dư luận không ủng hộ em càng tăng. Đôi khi tôi đọc các phản hồi của đọc giả, tôi thấy thương em. Mong em có nhiều nghị lực!

Mai Lan - Không rõ - htp@yahoo.com

Không hiểu TD nghĩ gì mà lại phát biểu "Nếu không đoạt danh hiệu Hoa hậu thì có lẽ bây giờ tôi đã là học sinh của trường Newton rôi". Phát biểu thế này có khác gì thừa nhận sự lừa dối của mình tại cuộc thi HHVN 2008. Có lẽ bạn không nên xuất hiện trên mặt báo thì tốt hơn, hãy chuyên tâm cho việc học để trở thành 1 người có kiến thức. Bạn Thúy nói đúng TD chỉ nên xuất hiện trên mặt báo khi đã làm được 1 việc nào đó xứng đáng với vai trò hiện tại của mình.

hanh - Không rõ - hoamoclan@yahoo.com

Tại sao có nhiều người luôn tự cho mình cái quyền được chê trách và phán xét nhỉ. Ở tuổi của Thùy Dung các vị đã làm được những gì? Thùy Dung bỏ dở học hành các vị cũng phê phán. ĐI học tiếp cũng phê phán. Cô ấy mới chỉ 18 tuổi chứ có phải là 38 tuổi đâu mà đòi hỏi chiều sâu tri thức? Cái đó chỉ có được theo năm tháng rèn luyện và va chạm với cuộc sống chứ không phải chỉ ở trong trường trung học thôi đâu. Hay rộng lượng và đừng cay nghiệt như thế. Đừng đem trình độ và suy nghĩ của những người trên 20 tuổi và đã học qua đại học hay va chạm nhiều trong cuộc sống mà phán xét 1 cô gái mới 18 tuổi. Nhỏ nhen lắm.

Hãy thương HHVN - Không rõ - minhhanh@yahoo.com

Tôi cũng đồng tình với các bạn trên diển đàn. Thùy Dung không là Hoa hậu trong lòng tôi. Hoa hậu phải hội tụ Chân - Thiện - Mỹ, ở Thùy Dung thiếu gần như cả 3 yếu tố (yếu tố Mỹ còn được một ít). Lới khuyên rất chân thành đến với bạn là muốn làm gì thì cứ lặng lẽ làm, đừng cố thanh minh gì về mình, đừng xuất hiện qua những bài phỏng vấn như thế này. bạn càng cố thể hiện bạn càng trở nên lạc lỏng hơn. Với trình độ, kiến thức non nớt, đạo đức và tai tiếng thì bạn không thể thuyết phục tôi để thay đổi cách nhìn về Hoa Hậu Việt Nam có chăng chỉ là lòng thương hại. Buồn cho một cuộc thi, buồn cho cả một thể hệ trẻ, buồn cho cả xã hội khi phải chấp nhận một hoa hậu như thế này đây.

Nguyen Huong - Không rõ - caylebandoncoi@yahoo.com

Đừng nói những lời có cánh nhưng sáo rỗng nữa. Hãy cố gắng làm thật nhiều hơn nữa, để chứng tỏ bạn xứng đáng với vương miện mà lẽ ra bạn không không xứng đáng để có nó đi.Bạn thấy chuyện của mình chưa đủ xấu, chưa đủ ê chề sao? còn đem ra khoe với bàn dân thiên hạ? Bạn cần phải học nhiều thứ lắm: học bổ sung kiến thức, học làm người và nhất là học đừng dối trá nữa.Nếu bạn đừng lên báo nói những lời giả dối và sống thật với mình, với mọi người hơn thì tôi còn có chút tôn trọng bạn. Còn chút lòng tự trọng thì nên trả danh hiệu lại đi, đừng cố giữ những cái không thuộc về mình. Vì dù bạn được BTC (tào lao) bao che thì trong lòng chúng tôi, những người dân Việt Nam: không có và không chấp nhận một hoa hậu dối trá như thế.

Phan Ngoc Van - Không rõ - vancttnm@yahoo.com

Các bạn dừng nên châm chọc Thuỳ Dung nhiều thế, hiện nay em vẫn còn trẻ và chưa đủ chín chắn trong lời ăn tiếng nói nên gây búc xúc cho mọi người, tôi thì vẫn thích đọc các bài viết về Thuỳ Dung xem em hiện nay thế nào, Nhưng chị cũng khuyên em thật thận trọng khi nói về chuyện học hành vì nếu em là hoc sinh trường Newton thì em phải có bằng PTTH chứ đúng không em.

Ha Minh Ngoc - Không rõ - hmngoc08@gmai.com

Ban tổ chức cuộc thi đã tôn vinh một NỮ SINH bỏ học giữa chừng và có HẠNH KIỂM TRUNG BÌNH (đã được xác nhận bởi đơn vị có thẩm quyền) là hoa hậu Việt Nam. Hạnh kiểm trung bình chỉ dành cho những học sinh có vấn đề về tư cách đạo đức mà thôi.Tôi thấy đó là sai lầm của ban tổ chức. Thùy Dung không xứng đáng là hoa hậu và nếu con em chúng ta thấy rằng chỉ cần có chiều cao, có vẻ mặt xinh xắn là đáng được tôn vinh rồi, không cần phải tu dưỡng đạo đức, không cần có vẻ đẹp tâm hồn. Vậy thì xã hội ta sẽ như thế nào trong tương lai?Vậy đề nghị Thùy Dung không nên xuất hiện trên báo chí để phát biểu này nọ với tư cách hoa hậu nữa. Bạn hãy xem lại hình ảnh của mình đứng cạnh cô giáo đi, tóc của bạn có giống là của một nữ sinh ngoan đến lớp không?

Tuyet - Không rõ - mariatuyettb@gmail.com

Chúc mừng em đã trở lại trường học!Còn nhiều khó khăn đang đợi em phía trước để có thể giữ được vẻ đẹp bên ngoài và trong tâm hồn, chúc em vượt qua được tất cả để khẳng định mình.

Loan - Không rõ - Loan@yahoo.com

Mọi người nói có nhìn lại bản thân mình không vậy hay mọi người chỉ biết nói cho sướng miệng mà không nghĩ đến cảm nhận của Thùy Dung. Tôi không thích nói nhiều nhưng mong mọi người trước khi nói hãy nghĩ kỹ trước rồi hãy phát ngôn. Thùy Dung hãy cố lên trước búa rìu dư luận, và hãy trở thành một hoa hậu nhân ái của tất cả mọi người.

Đoàn Việt Nguyên - Không rõ - hangnguyen_moon@gamil.com

Sao lại phải hằn học với thành công của người khác thế nhỉ theo tôi chính những người không co một chút bao dung với người khác như thế thi chác chắn chẳng thể nao có một tâm hồn đẹp được. Hãy cố lên Dung ạ , em còn rất nhiều thời gian để thể hiện và phấn đấu , chẳng cần bận tâm đến nững kẻ đố kị làm gì. Chúc em thành công!

Miu Nữ - Không rõ - meomuopdangyeu17@yahoo.com.vn

Cái quan trọng của TD bây giờ không phải là việc đi học hay làm từ thiện (để cho ra vẻ là hoa hậu?)mà em hãy trở về đúng nghĩa một cô gái TRẺ, hồn nhiên, vô tư...

Hội An - Không rõ - abc@yahoo.com

Tôi cũng vậy! Bạn không nên xuất hiện trên các mặt báo để phân bua điều gì cả, bởi những trả lời của bạn còn non nớt quá, bạn không có chiều cao về trí tuệ và chiều sâu trong tâm hồn. Bạn hãy ẩn mình mà rèn luyện đi...

Linh Trần - Không rõ - linhtran@gmail.com

Tôi thấy mọi người suốt ngày thành kiến với sự cố gắng của một cô gái trẻ thế này thì làm sao để cô ấy có hy vọng để cố gắng chứ. Sao không nhìn đến những thành ý mà cô ấy đã làm, đang làm. Thùy Dung, cố gắng lên em, tôi tin rằng em sẽ tỏa sáng trong tương lai.

Nguyễn Mai - Không rõ - halam.jsc@gmail.com

Tôi cũng từng là một trong những người phản đối kịch liệt chiếc vương miện hoa hậu của Thùy Dung. Sau tất cả những ầm ĩ, tôi nghĩ Thùy Dung có lẽ đã hiểu thêm được nhiều điều. Thay vì quay ra trách móc, hãy rộng lòng bỏ qua những chuyện không hay đã xảy ra trong quá khứ. Tôi thấy quá nhiều người vẫn lên án TD, nhưng ai cũng có lỗi lầm, và ai mà biết những người đang trách cứ TD cũng có lúc phạm phải những lỗi còn tồi tệ hơn vậy. Nếu các bạn ko thích, hãy cứ coi như ko có bài báo này đi.P/s dành cho Thùy Dung: Mọi người nếu không phải người quen sẽ đánh giá sự nỗ lực, hoàn thiện bản thân của 1 người bằng các kết quả. Họ sẽ ko nhìn vào quá trình em thực hiện ra sao. Mong rằng em sẽ nỗ lực thực sự để cho mọi người thấy những kết quả tốt đẹp đó.

Đà Nẵng - Không rõ - banhmi0711@yahoo.com

Bạn. Thấy bạn học, mình vui mừng khôn xiết. Chúc bạn cuối năm trình làng "học bạ" xịn nhé. Cơ quan quản lý không tước vương miện của bạn thì không có nghĩa bạn là "hoa hậu" đúng nghĩa trong lòng công chúng đâu. Thôi, cố gắng bớt mơ màng mà học tập.Mà nè, tôi nghĩ bạn bỏ cái kiểu nói sang nước ngoài du học nhé. Nói như vậy, thiên hạ dễ liên tưởng đến chuyện "dốt mà đi du học" lắm. Chúc bình an

Bức xúc - Không rõ - hatmit9@yahoo.com

Tôi đã đọc rất nhiều bài báo về TD, nói thật chả có gì đáng nói cả. Khi viết về một người nổi tiếng, thì ít ra cũng phải có một vài điểm gì nổi bật để nói, ở Thuỳ Dùng thì tôi chẳng thấy điều gì để ca ngợi trong bài báo này cả. Nêu ra những việc hết sức bình thường, đến mức một người bình thường còn làm tốt hơn cả "cô hậu đậu" này. Tôi thiết nghĩ chị phóng viên Thục Nhi gì đó, nên dành thời gian mà phỏng vấn, biểu dương những người tốt khác. Tôi thấy xã hội còn biết bao người tốt chưa được nêu gương, mắc gì phải tốn diện tích báo để đăng về con người quá nhiều điểm xấu này.

Phương - Không rõ - dola111222@yahoo.com.vn

Thùy Dung ơi, tôi đồng ý quan điểm với bạn là không phải ai giỏi cũng học trường danh tiếng. Nhưng với riêng bạn thì...tôi không đánh giá con người qua kết quả học lực...vì nhiều người học không tốt nhưng họ đã cố gắng và họ giỏi ở một môn khác đúng với sở trường (với bạn có lẽ là chuyên về người mẫu...???) nhưng bạn nên xem xét lại những lời mình nói...tôi không nghĩ bạn đã cố gắng trong việc học mà phải nói bạn lơ là, xem nhẹ việc học...nhà bạn, tôi biết. Biêt trước lúc bạn đăng quang....tôi thấy ở đó nếu gần nhà học Diên Hồng gần hơn thì phải...hihi...Hi vọng bạn hãy làm được những gì mình nói...đó là cái duy nhất để mọi người tin tưởng và tôn trọng bạn...Chúc bạn thành công...Hãy biết chấp nhận sự thật...đối mặt và vượt qua...Không làm gì sai thì không sợ gì cả...chứ đừng có nổ quá, Đà Nẵng vẫn còn nhiều người mà....hihi

bình an - Không rõ - nba1008@yahoo.com.vn

Không hiểu TD khi xem những phản hồi của bạn đọc viết thì có phản ứng thế nào nhỉ? Nhưng tôi cũng đồng ý với đa số ý kiến của các bạn viết ở đây, đúng là TD không đẹp cả về hình thức lẫn nội dung, bạn không xứng đáng làm hoa hậu Việt Nam, vì thế đừng nên xuất hiện trên báo chí nữa để mọi người khỏi bị ức chế nhé!

Mai Thị Minh Xuân - Không rõ - mmxuan@fairfield.com.vn

Nếu tôi có con gái, chắc cũng quãng tuổi như cháu, Thùy Dung ạ. Vì thế, tôi khuyên cháu nên tránh xa các nhà báo, hãy cố gắng học hành, ở trong nước hay nước ngoài thì tùy vào điều kiện của gia đình. Mà tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy cha mẹ cháu vẫn cùng cháu xuất hiện trên báo chí. Cháu còn ít tuổi, non nớt đã đành, cha mẹ cháu phải biết điều gì là tốt cho con gái mình ở thời điểm này chứ!

ĐỖ NGỌC MINH KHANG - Không rõ - dongocminhkhang_hn@yahoo.com

Tôi thì thấy rằng Thuỳ Dung ngày càng chững chạc và chín chắn trong lời ăn tiếng nói của mình. Em ngày càng thể hiện chiều sâu trong suy nghĩ. Em đã lớn hơn nhiều rồi đấy. Cố gắng lên nhé Dung. Có lẽ chiếc vương miện và ngôi vị Hoa hậu Việt Nam đã làm em không được sống với đúng lứa tuổi và suy nghĩ hồn nhiên của mình, nhưng làm người của dư luận buộc em phải thế.

Chững chạc, dõng dạc và bản lĩnh trong lời nói cũng như hành động, em ngày càng cho thấy điều đó. Những người luôn tin yêu và ủng hộ em trong suốt cuộc thi cho thấy họ không sai khi đặt niềm tin vào em. Tôi tin rằng Thuỳ Dung sẽ rất bản lĩnh và chững chạc sau khoảng 1 đến 2 năm nữa, khi em tròn 20 tuổi đủ độ chín, giống như hoa hậu Mai Phương Thuý. "Nếu không có gì thay đổi thì trong tuần tới, tôi sẽ bắt tay vào việc làm từ thiện một cách có kế hoạch với tư cách là Hoa hậu Việt Nam 2008" - một lời khẳng định dứt khoát và khảng khái là điều mà mọi người đang trông mong em vào thời điểm này.

Hãy chứng tỏ cho mọi người, những người chưa hiểu về tính nết thực sự của em hoặc cố tình đặt điều, rằng Ban giám khảo đã không sai khi lựa chọn em cho ngôi vị cao nhất. Hãy luôn tự tin và bản lĩnh nhé Hoa hậu Việt Nam 2008, rất nhiều người tin yêu và ủng hộ em, càng thấy tin tưởng em hơn sau những phát biểu chững chạc và khảng khái này. Chúc em thành công và toả sáng trên cương vị Đương kim hoa hậu Việt Nam. Tôi tin em là người có tâm hồn trong sáng và chân thật chứ không vẩn đục. Good look Thuỳ Dung!

Tuấn Anh - Không rõ - kami_tuananh@yahoo.com

Theo mình thì báo chí đừng đưa tin về Thùy Dung nữa, hãy để bạn ấy yên tâm hòan thành nốt việc học của mình. Những chuyện đã xảy ra như là vết thương khó lành, mọi người đã thất vọng nhiều vì Thùy Dung nên cho dù giải thích, biện minh thế nào thì cũng khó mà thay đổi được suy nghĩ đó. Cho dù bạn còn có quá nhiều thiếu sót và non nớt trước những cám dỗ và toan tính của nhiều người nhưng bạn còn trẻ, còn có nhiều thời gian để hoàn thiện bản thân và bạn cũng có nhiều ưu điểm nên mình tin là bạn sẽ thành công nếu bạn nỗ lực phấn đấu. Hãy cố gắng, cho dù bạn đã thành công hay thất bại thì tất cả đều là một bài học sống và hãy trân trọng nó để mình tiếp tục sống tốt hơn.

Phale - Không rõ - phale_longkhanh@yahoo.com.vn

Tôi đồng ý với phản hồi của bạn có nick danang. Đúng TD bớt mơ màng lại và hãy thực tế đi. E nói nếu không ..thì đã du học tôi thấy buồn cười wa. Sức học của E ở trường QT như thế nào thì ai cũng rõ, cuốn học bạ của E được phù phép như thế nào khi E chỉ mới hoàn thành 1 HK? Thời gian này, E nên tránh xa báo chí, chuyên tâm học hành và thực hiện nghĩa vụ của một "đương kim hoa hậu" (mặc dù E không xứng đáng cho danh hiệu này).

Bớt huênh hoang đi Dung nhé, mọi người sẽ thông cảm E hơn. Chứ E cứ tái xuất hiện hoài trên báo mà hỏng có gì đáng nói, không làm được "trò trống nào hết" thì xuất hiện làm gì cho mọi người châm chọc hở E. Chúc E học thật tốt và trưởng thành lên E nhé (mặc dù với lứa tuổi của E đã trưởng thành rồi).

Huong - Không rõ - huong@yahoo.com

Theo tôi TD dừng nên xuất hiện trước công chúng và báo chí nữa, vì mọi người từ lâu đã không công nhận danh hiệu của bạn rồi mà. nếu không được sự ủng hộ của công chúng thì việc làm và hình ảnh của bạn chỉ là trò cười cho thiên hạ thôi . Hãy học giỏi để minh chứng với công chúng.

Hong - Không rõ - hongvang07@yahoo.com

Thôi các bác ạ, nói làm gì nhiều đến các Hoa hậu nữa, nhiều nước trên thế giới, người ta coi cuộc thi đó cũng đơn giản thôi mà. Thực ra, điểm lại 10 gương mặt Hoa hậu, được mấy người thành công trong cuộc sống sau này? Mà hoa hậu Hà Kiều Anh khi là Hoa hậu cũng mới học có lớp 10, chẳng qua bây giờ quy chế thay đổi thôi mà.

Việc đáng lên án TD nhất là em không rõ ràng về học bạ giả của em, nếu em nói rõ chuyện này thì mọi người chắc sẽ nhìn nhận em với con mắt nhân ái hơn. Cuối cùng, khi mình đã sai, cũng như HTL, tốt nhất đừng xuất hiện nhiều trên báo chí. Còn mọi người, xin hãy cho TD một cơ hội.

mi - Không rõ - michellenhm@yahoo.com

Nếu TD không xuất hiện trên báo đều đều thì mọi người cũng sẽ từ từ quên đi chuyện lùm xùm trước kia. Chẳng ai rảnh rỗi tự nhiên nhớ tới TD rồi đi phê phán này nọ. TD biết mình ăn nói không khéo léo chững chạc thì đừng trả lời phỏng vấn nhiều vậy.

Cũng không nên xuất hiện trên báo trước khi cô làm được điều gì đáng để người ta công nhận và ca ngợi. Đừng để mình trở thành "thùng rỗng kêu to". Mọi người nói bạn không nên xuất hiện trên báo chí, là để tốt cho cô. Chắc TD cũng hiểu chứ?

ruby - Không rõ - rubybuon@ymail.com

Tôi cho rằng TD không nên xuất hiện trên mặt báo nữa, sự xuất hiện của bạn chỉ làm cho mọi người quan tâm đến cuộc thi sắc đẹp được coi là danh giá nhất Việt Nam càng cảm thấy xấu hổ cho một BTC nghiệp dư và một Hoa hậu lừa dối.

Bạn đang chỉ là một nữ sinh thôi, đừng có mà thể hiện việc dối trá của mình sớm như vậy, chưa ai quên cái học bạ giả của bạn đâu. Bạn không thấy là một hoa hậu, đại diện cho sắc đẹp Việt Nam mà như bạn thì tệ quá sao, mọi người sẽ nghĩ gì về một thế hệ mà xem chuyện sử dụng học bạ giả là bình thường vậy.

Cuộc thi hoa hậu Việt Nam hiện nay sao mà chán dữ vậy? Thật là xấu hổ khi cùng thế hệ với bạn TD à. Bạn nên tự xem lại mình trước khi xuất hiện để mọi người không thấy khó chịu về bạn.

nguyenhanh - Không rõ - autamnrain0107@yahoo.com

HH TD xấu đẹp như thế nào thì ai cũng rõ. TD còn rất trẻ, nhưng ko thể lấy tuổi trẻ để bao biện được. Đi học lại là hành động đẹp duy nhất mà mọi người có thể thấy ở TD từ khi trở thành HH. Nhưng tôi nghĩ nếu TD thật lòng nghĩ đến chuyện học thì nên cố gắng lấy được cái bằng tốt nghiệp thì hay hơn nhiều là lên báo nói "nếu không..." như thế này.

Nếu TD chỉ là một cô gái bình thường thì ko sao nhưng bây giờ TD đã là HH VN - là người đại diện cho cái đẹp của phụ nữ VN, TD nên thận trọng trong từng lời nói và hành động của mình. Nói thì nói vậy thôi chứ thật lòng tôi ko tin TD sẽ tốt đẹp lên đâu. Vì TD và cả gia đình em sau bao nhiêu chuyện rùm beng như vậy cũng chẳng rút kinh nghiệm tẹo nào, họ vẫn thích lên báo để phát biểu kiểu như thế này mà.

Đức Long - Không rõ - longlc2002@yahoo.com

Thật là phi thường! Sức chịu đựng của em thật đáng khâm phục. Mỗi lần có thông tin của Thuỳ Dung trên báo là lần đó lời khen thì ít còn lời chê thì nhiều, mà Thuỳ Dung vẫn đưa hình ảnh lên báo. Đến bây giờ tôi vẫn không giải thích nổi?

miu - Không rõ - Thien@yahoo.com

Tại sao mọi người cử thích xoi mói chuyện người khác thế nhỉ? các bạn cũng đâu tuyệt vời đâu? con người mà chứ phãi thánh thần đâu? tốt hơn hết là đừng nói người khác quá đáng như vậy. Để cho người ta có cơ hội làm người tốt với nhé. Rảnh quá kô có việc làm thì cũng đừng nên làm những việc có thể khiến người khác đi vào ngõ cụt như vậy.

Viet Phuong - Không rõ - nthajp@yahoo.co.jp

Mình đọc rất nhiều bài báo về Dung mà không biết nên bình luận gì thêm nữa, qua những gì mà báo chí đưa tin về Dung, đồn thổi về Dung...đều là những khuyết điểm, những lỗi lầm, sai phạm ..mà chính Dung và gia đình đã tạo ra.

Học lực và hạnh kiểm Dung thấp như vậy cũng đủ hiểu để đánh giá Dung như thế nào rồi.. Nếu như trong đầu không có, không tiếp thu những kiến thức ngay từ thời phổ thông thì sẽ không có cái nền móng chắc chắn để bước ra XH, để làm điều gì đó to tát cho XH được...Nhưng Dung đã bước vào tuổi trưởng thành rồi, mong Dung sẽ có những suy nghĩ và việc làm đúng đắn sau này...

Hoa Phu Dung - Không rõ - phudung_silver@yahoo.com.vn

Tôi đọc nhiều nhưng lời chỉ trích từ bạn đọc, có bức xúc, có xúc phạm va có lẫn thông cảm. Tôi chợt nhớ ra 1 câu mà thấy giống hoàn cảnh này (có 1 người phụ nữ phạm tôi ngoại tình bị dân làng ném đá đến gần chết, tội này ngày xưa phải bị trừng phạt như thế, khi Chúa Jesus đi ngang qua, thấy vậy liền hỏi người phụ này phạm tội gì mà bị trừng phạt như vậy, mọi người đồng thanh rằng cô ta phạm tội ngoại tình, Chúa Jesus liền nói rằng ai trong chúng ta đây ko phạm tôi, hay lấy đá mà ném người này đi, mọi người liền tản ra, và ai vè nhà nấy)

Tôi thiết nghĩ chúng ta ai ko phạm sai lầm thì hãy nên lên tiếng để giáo huấn và chỉ trích thì hay hơn. Thùy Dung mến! chắc em phải sẽ rất buồn vì rất ít người khoan dung, và thông cảm,. Em ko cần bận tâm gì cả, hãy sống tốt, và trau dồi kiến thức thật nhiều để trưởng thành và làm tốt nhiệm vụ em đang giữ, chúc em hạnh phúc, học tập giỏi và bình an.

hienmai - Không rõ - dnhatl@yahoo.com

Tôi đồng ý với ý kiến của bạn nhatnguyet1122. Gần đây, dư luận đã im ắng hơn và có cái nhìn tích cực với TD. Tôi cũng ủng hộ vì ai cũng có những điều không hoàn thiện nhất là tuổi trẻ. Tuy nhiên, qua ý kiến phát biểu của TD, rõ ràng là TD đi học là do sức ép dư luận chứ không phải xuất phát từ chính ý thức của TD. Có nhiều con đường để khẳng định mình. Nhưng là Đại diện cho cái đẹp toàn vẹn của một nửa dân số VN thì TD phải cố gắng hoàn thiện cả đạo đức và tri thức. Có lẽ nếu TD không là hoa hậu thì khi là một học sinh cá biệt với hạnh kiểm trung bình sẽ không được nhiều người nhìn nhận với con mắt thiện cảm. Và nếu việc TD chưa tốt nghiệp THPT không được đưa ra thì TD vẫn ung dung trong sự giả dối. Và bây giờ TD đang trách cứ việc sự thật bị phơi bày. Nó chứng tỏ sự tha hoá đạo đức mà thật buồn thay, TD thuộc tầng lớp trẻ sẽ nắm giữ tương lai xã hội Việt.

Đỗ Hằng - Quán Sứ - Hà Nội - Không rõ - dohanghn@yahoo.com

Thuỳ Dung không cần quan tâm đến lời của những kẻ đố kị với em. Họ đâu có một tâm hồn đẹp mà đủ nhân cách đi phản hồi người khác. Những việc em đang và sẽ làm rất tốt, chứng tỏ em ý thức được trọng trách và nghĩa vụ mình đang nắm giữ. Hãy cứ cương trực t