Thứ ba, 6/1/2009, 09:01 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Người mẹ đặc biệt của Hồng Nhung  Tevez "phải lòng" Real Madrid   Châu Huệ Mẫn - Nghê Chấn công bố ảnh cưới  Diễn viên hài Thúy Nga đã tìm thấy tình yêu  Xe khách đâm xe tải, 4 người chết
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
Diễn viên hài Thúy Nga đã tìm thấy tình yêu
SÀNH
Dùng khoai tây chữa mụn trứng cá
XẢ
Hoang mang vì những phút xao lòng
SỐNG
Tình yêu và bản hợp đồng
KHỎE
Phòng ngừa đổ mồ hôi trộm vào ban đêm
LẠ
Sinh đôi khác ngày, tháng, năm
NGHỈ
Đố vui (03-01)
XẾ
Một năm nhìn lại ngành công nghiệp ô tô thế giới
CHƠI
Bi-a bom
NHÌN
Taylor Swift nền nã, gợi cảm trên Vanity Fair
KHỎE
Khám phá đậu Hà Lan
Thứ sáu, 13/6/2008, 16:51 GMT+7

Đậu Hà Lan dồi dào nguồn dinh dưỡng, cung cấp ít nhất 8 loại vitamin và 7 khoáng chất, ngoài ra còn giàu chất xơ và protein. Nếu duy trì ăn hàng ngày sẽ giảm thiểu đáng kể lượng mỡ và tăng khả năng miễn dịch của cơ thể.

Theo website The World's Healthiest Foods (Những thực phẩm lành mạnh nhất thế giới) thì đậu Hà Lan được liệt vào danh sách này, bởi nó không chỉ cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, mà nó còn dồi dào nguồn vitamin K1 - một dưỡng chất quan trọng để duy trì hệ xương.

dau1.jpg

Đậu Hà Lan dồi dào nguồn dinh dưỡng, cung cấp ít nhất 8 loại vitamin và 7 khoáng chất tốt cho sức khỏe của chúng ta

Vitamin này có chức năng kích hoạt osteocalcin - một loại protein chính trong xương. Khi cơ thể thiếu lượng vitamin K hình thành các yếu tố đông máu tại gan và được tổng hợp nhờ các vi khuẩn ở ruột nên vitamin K1 cũng giúp làm  giảm chứng chảy máu trong một vài trường hợp như bệnh gan, xuất huyết não - màng não (do thiếu vitamin K), mắc chứng bệnh kém hấp thụ hoặc dùng kháng sinh trong thời gian dài (giết chết vi khuẩn đường ruột). Trẻ em và người lớn nên thường xuyên dùng để giúp cho xương chắc khoẻ và phòng chống bệnh loãng xương.

Loại dưỡng chất này giúp làm giảm việc hình thành 1 sản phẩm phụ của quá trình trao đổi chất được gọi là homocysteine - một phân tử nguy hiểm làm tắc nghẽn liên kết đàn hồi - kết quả là làm cho kết cấu xương bị yếu và gây loãng xương. Hơn nữa, thông qua khả năng phá huỷ mạch máu, homocysteine còn làm tăng tình trạng xơ vữa động mạch, đe dọa tính mạng con người.

Vì vậy mà đậu Hà Lan được xem là một trong những thực phẩm quan trọng đối với chức năng của hệ tim mạch. Phụ nữ mang thai, sau sinh và mãn kinh thường bị thiếu acid folic, mỗi người nên ăn bổ sung 400mcg acid folic/ngày.

Ngoài ra, đậu Hà Lan cũng là nguồn cung cấp dồi dào vitamin và dưỡng chất khác nhau: vitamin C, B1, B6, B2, B3, chất sắt cần thiết cho quá trình chuyển hoá carbohydrate, protein, lipid và cần thiết cho sự hình thành các tế bào máu tăng khả năng miễn dịch.

Đậu Hà Lan khô hay tươi ăn đều rất ngon, giúp dễ tiêu hóa và làm cho sự vận chuyển đường ruột được dễ dàng. Cách chế biến món ăn đơn giản, có thể nấu canh thịt hay xào cùng thịt bò, hành tây, ớt xanh sẽ rất ngon, ngoài ra bạn cũng có thể nấu súp ăn với bánh mì hoặc nấu cháo sườn như dưới đây:

Cháo sườn đậu Hà Lan

dau3.jpg

Nguyên liệu

Gạo (30g) ngâm 30 phút giã nát, sườn (100g) rửa sạch chặt khúc, hạt đậu Hà Lan tươi (10), dầu ăn, bột nêm, hành củ.

Cách làm

Lần lượt thái hành nhỏ phi vàng với dầu ăn; sườn hầm lấy nước, gỡ thịt, xé nhỏ; cho gạo vào nấu chín với nước hầm rồi cho đậu và thịt vào hầm kỹ. Nêm vừa ăn, múc ra chén rồi rưới hành dầu đã phi lên trên.

Súp thập cẩm

dau2.jpg

Nguyên liệu

Xương heo (750g), đậu Hà Lan (100g), cà rốt (1 củ); hành tây (1 củ), khoai tây (1 củ), tỏi (3 tép), xúc xích, rau mùi, bánh mì, gia vị.

Cách làm

Ngâm đậu Hà Lan vào nước lạnh vài giờ, khoai tây, cà rốt, hành tây băm nhỏ. Cho xương vào nồi hầm nhừ với nước, rồi cho đậu, khoai tây, cà rốt, hành tây vào nấu tiếp cho mềm. Vớt xương ra, tách thịt; băm nhỏ, phần còn lại đánh nhuyễn và lọc qua rây. Đổ súp và thịt vào nồi nấu tiếp từ 5 - 7 phút. Múc ra đĩa, bày rau mùi, xúc xích lên trên, ăn với bánh mì.

Bí quyết cho bạn

Đậu Hà Lan thường ra thành chùm, bạn nên chọn mua loại này sẽ tươi và ngon hơn loại trái rời. Chọn trái căng bóng, thân mềm, hạt to vừa phải ăn sẽ giòn và ngọt; loại hạt to thường già, hạt nhỏ thì non ăn hay nhũn.

Đậu mua về, chỉ nên để từ 2 - 3 ngày, vì để lâu sẽ bị xơ ăn không ngon, gói trong giấy bóng kín 2 lớp và đặt trong ngăn mát của tủ lạnh. Nên rửa thật sạch, rồi tước xơ trước khi chế biến để không làm mất đi các dưỡng chất.

Theo Hoàng Lan
thoitrangtre.gif

Gửi email bài viết In bài viết
TIN MỚI:
Phòng ngừa đổ mồ hôi trộm vào ban đêm   (06/01/2009)
Công dụng của rau cải xoong   (05/01/2009)
Đừng quên tắm nắng cho trẻ trong mùa lạnh   (05/01/2009)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Công dụng của rau cải xoong
Tình ái đều đặn - Thuốc bổ chữa bách bệnh
Cách ứng phó khi bị gió độc "tấn công"
Giảm béo siêu tốc: "Đường tắt" đến... bệnh viện
Bệnh “xoàng” mà khó chữa
Giúp chồng "cầm quân"
Ngày càng nhiều trẻ bị tự kỷ
Kính giả: Kẻ thù của mắt!
"Nghiện" mua sắm cũng là một dạng bệnh tật
Trẻ gặp nguy hiểm vì... xe tập đi
TOP
XÃ HỘI
Nữ sinh rút chốt lựu đạn tại trường, 2 HS bị thương
KINH TẾ
Giới đầu tư tăng bán, chứng khoán Mỹ đi xuống
VĂN HÓA
Giải "phản cảm" và cuộc va chạm giữa các "vì sao"
THỂ THAO
Màn "tra tấn" đầu tiên cho Barca?
THẾ GIỚI
Israel bị phản đối khắp nơi
CUỘC SỐNG SỐ
Website "tay hòm chìa khóa" bùng nổ
KHÁM PHÁ
Những phát hiện khảo cổ gây chấn động năm 2008
HỒ SƠ
Chiến dịch "bàn tay sạch" lớn nhất trong lịch sử cảnh sát Anh
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn