Thứ ba, 6/1/2009, 16:24 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: 7 sai lầm nguy hiểm khi ăn rau quả  Kinh tế Mỹ khiến Obama đau đầu  Mại dâm ở quán cà phê thư giãn   Tòa án bồi thường oan sai hơn 188 triệu đồng  2009: Hà Nội sẽ "xử" dứt điểm 7 cơ sở gây ô nhiễm
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
Điều an ủi của John Travolta
SÀNH
Chăm sóc sức khỏe đôi gót ngọc
XẢ
Hoang mang vì những phút xao lòng
SỐNG
Đi học cách cho con ăn
KHỎE
Thực phẩm không an toàn có thể gây ung thư
LẠ
Vợ đốt cháy “của quý” của chồng
NGHỈ
Gieo quẻ tuần 5/1
XẾ
Hyundai Mỹ: Không đủ tiền trả góp, có thể trả xe
CHƠI
7 viên ngọc rồng
NHÌN
"Sao" với những khoảnh khắc giống nhau đến lạ kỳ!
KHỎE
Dễ tai biến vì cắt amiđan
Thứ ba, 26/8/2008, 08:56 GMT+7

Vào bệnh viện để cắt amiđan, anh Trần Duy Hải rơi vào hôn mê rồi ra đi mãi mãi sau 12 ngày nằm viện. Nhiều trường hợp khác cũng gặp các tai biến do xử lý amiđan.

amidan.jpg

Một ca cắt amidan tại bệnh viện Nhi đồng 1
Ngày 12/8, sinh viên Hải nhập viện tại một bệnh viện quân dân ở quận 9, TP HCM, để cắt amiđan. Trong lúc các bác sĩ thủ thuật, Hải bỗng nhiên bị hôn mê và được đưa đến chăm sóc tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Theo giải thích của đại diện bệnh viện đã thực hiện ca phẫu thuật, nguyên nhân khiến bệnh nhân hôn mê có thể do sốc thuốc mê.

Cách đây 3 tháng, một nữ bệnh nhân 16 tuổi, ngụ ở quận 2 trong lúc được dìu từ phòng mổ ra phòng hồi sức sau khi cắt amiđan cũng bất ngờ ngất xỉu rồi hôn mê sâu. Cho đến nay, tai biến khiến bệnh nhân này vẫn phải sống đời sống thực vật và chưa có dấu hiệu bình phục.

Bệnh viện quận 2 đã lập hội đồng khoa học và nghi ngờ cơ địa bệnh nhân nhạy cảm với thuốc gây tê Lidocain.

Trao đổi với chúng tôi, một giáo sư chuyên khoa Tai Mũi Họng trường ĐH Y dược TP HCM cho biết, cắt amiđan là một phẫu thuật đơn giản. Tuy nhiên khi gặp tai biến lớn vẫn có thể dẫn đến tử vong.

Vị giáo sư này cho biết, không chỉ các bệnh viện tuyến quận huyện mà trên thực tế, ngay cả các bệnh viện lớn tại Hà Nội và TP HCM đều đã có ca tử vong do cắt amiđan. Điều này chứng minh rằng, nguyên nhân không phụ thuộc vào tay nghề bác sĩ mà nó phụ thuộc vào quy trình thực hiện.

Cũng theo giáo sư này, bệnh nhân cắt amiđan thường tử vong vì chảy máu nhưng không được xử lý kịp thời, hoặc do quá trình gây tê, gây mê. Ngoài ra, cũng có thể do bệnh nhân mang bệnh tim mạch, lao phổi... nhưng các xét nghiệm trước phẫu thuật không phát hiện được. Chỉ sau khi phẫu thuật bệnh mới bộc phát làm bệnh nhân bị tử vong hoặc biến chứng.

Tài liệu của bộ môn Tai Mũi Họng, ĐH Y Dược TP HCM cũng cho biết, tỷ lệ tử vong do cắt amiđan từ 1/10.000 đến 1/40.000. Ngoài ra, các biến chứng khác như chảy máu, phù nề, tắc nghẽn hô hấp, đau, nhiễm khuẩn, thay đổi giọng nói... chiếm khoảng 14%.

Còn theo tiến sĩ Trần Minh Trường, chuyên khoa Tai Mũi Họng, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM, khối amiđan nằm ở vị trí nhạy cảm vốn là "giao lộ" giữa đường ăn và đường thở, do đó nếu kỹ thuật mổ, lượng thuốc mê hoặc chăm sóc hậu phẫu không kỹ, khả năng tai biến rất dễ xảy ra.

Theo tiến sĩ Trường, do khả năng tai biến cao, nên chỉ 3 nhóm bệnh lý được các bác sĩ chỉ định cắt amiđan gồm: amiđan thường xuyên tái phát; gây bít tắc hô hấp trên và nghi ngờ phát triển u ác tính.

“Đối với những bệnh nhân có bệnh về máu như cơ địa chảy máu, hoặc tình trạng thiếu máu; bệnh nội khoa chưa kiểm soát được hoặc có nguy cơ cao khi gây mê hoặc đang có những nhiễm khuẩn cấp tính thì cắt amiđan là không thể”, ông Trường nói.

Tiến sĩ Trường khuyên, với những bệnh nhân làm công việc nặng, cần sắp xếp thời gian nghỉ ngơi sau khi cắt amindan ít nhất 3 tuần để vết thương lành hẳn. Vì ở tuần lễ thứ hai, khi cử động mạnh, nguy cơ chảy máu vẫn có thể xảy ra.

Đối với trẻ em, cha mẹ cần cho cháu nhịn ăn uống 6 giờ trước khi cắt amiđan để dạ dày hoàn toàn trống lúc mổ, nhằm tránh hiện tượng sặc thức ăn vào thanh quản, gây ngưng thở, dẫn đến tử vong ngay lúc đang mổ.

Theo các bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng Bệnh viện Tai Mũi Họng, TP HCM, với người lớn, chỉ nên đi cắt bỏ amiđan khi bị viêm quá 5 lần trong năm. Còn đối với trẻ, chỉ cắt khi khối amiđan quá to gây khó thở hoặc sốt liên tục.

“Trẻ dưới 4 tuổi và người lớn ở tuổi từ 60 tuổi trở lên, không nên cắt amiđan vì qua các thống kê, biến chứng và rủi ro khi phẫu thuật cắt amiđan ở độ tuổi này cao hơn nhiều”, một bác sĩ khẳng định.

Theo Phương Nghi
vnexpress.gif

Gửi email bài viết In bài viết
TIN MỚI:
7 sai lầm nguy hiểm khi ăn rau quả   (06/01/2009)
Thực phẩm không an toàn có thể gây ung thư   (06/01/2009)
Người cao tuổi thường mắc những bệnh gì?   (06/01/2009)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
7 sai lầm nguy hiểm khi ăn rau quả
Công dụng của rau cải xoong
Tình ái đều đặn - Thuốc bổ chữa bách bệnh
Cách ứng phó khi bị gió độc "tấn công"
Giảm béo siêu tốc: "Đường tắt" đến... bệnh viện
Bệnh “xoàng” mà khó chữa
Giúp chồng "cầm quân"
Ngày càng nhiều trẻ bị tự kỷ
Kính giả: Kẻ thù của mắt!
"Nghiện" mua sắm cũng là một dạng bệnh tật
TOP
XÃ HỘI
Xe tải kéo lê xe đạp điện, một người chết
KINH TẾ
Tesco - “Cơn ác mộng” của Wal-Mart
VĂN HÓA
Nhà văn Nguyễn Quang Thân và niềm vui trần thế
THỂ THAO
Tottenham – Burnley: Khi White Hart Lane run rẩy
THẾ GIỚI
Kinh tế Mỹ khiến Obama đau đầu
CUỘC SỐNG SỐ
Đầu tư 38 tỷ cho Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
KHÁM PHÁ
Ruợu vang giúp tăng trí nhớ
HỒ SƠ
'"Công chúa đỏ" của Trung Nam Hải và sự trả thù của Giang Thanh
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn