Thứ tư, 7/1/2009, 01:50 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Obama - 15 ngày và "một núi" thách thức  Tân Thủ tướng Thái từ chối sử dụng xe chống đạn  Doanh nghiệp được chậm nộp bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng  Giới trẻ Trung Quốc thắt lưng buộc bụng  Laura Bush viết hồi ký
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
Những hình ảnh đầu tiên của “công chúa” nhà Trương Ngọc Ánh
SÀNH
Chăm sóc sức khỏe đôi gót ngọc
XẢ
Nỗi đau khi bị lừa dối
SỐNG
Những ông chồng trót "phiêu lưu" với "hồ ly"
KHỎE
Người cao tuổi thường mắc những bệnh gì?
LẠ
Vẽ tranh bằng... mũi
NGHỈ
Thứ ba (6/1/) của bạn
XẾ
Hyundai Mỹ: Không đủ tiền trả góp, có thể trả xe
CHƠI
7 viên ngọc rồng
NHÌN
Xe tự chế chạy dọc ngang đường phố
KINH TẾ
Giá gạo đang lùi dần về mức... trước "sốt"
Thứ bảy, 3/5/2008, 17:07 GMT+7

Hai ngày nghỉ lễ vừa qua, giá gạo trên thị trường TPHCM đang từng bước được bình ổn và lùi dần về mức trước "sốt" ảo. Dự báo trong những ngày tới, giá gạo sẽ tiếp tục giảm do lượng hàng dự trữ rất dồi dào.

Gạo chợ ế ẩm

Cunggao1.jpg
Người tiêu dùng mua gạo ở siêu thị
Mất lòng tin do thông tin khan hàng, đẩy giá gạo tại các chợ lên cao, người tiêu dùng đã “quay lưng” với gạo chợ để tìm vào gạo siêu thị theo giá nhà nước quy định. Dù nỗ lực giảm giá, tiểu thương kinh doanh gạo tại các chợ vẫn nóng ruột vì khách vắng hoe.

Ngày 2/5, giá gạo tại chợ Hòa Bình (quận 5) đã giảm thêm 1.000 - 3.000 đồng/kg so với ngày hôm trước. Cụ thể, gạo nàng thơm từ 20.000 đồng/kg giảm còn 18.000 đồng/kg; gạo tẻ thường từ mức 12.000 đồng/kg xuống còn 11.000 đồng/kg. Trong khi đó, gạo thơm Đài Loan còn khoảng 18.000 đồng/kg (giảm 2.000 đồng); gạo bụi sữa còn 12.000 - 13.000 đồng/kg (giảm 3.000 đồng).

Ban quản lý chợ Hòa Bình cho biết, dù giá gạo đã "hạ nhiệt" gần bằng mức trước khi “sốt" ảo nhưng tình hình tiêu thụ tại các quầy gạo tại chợ vẫn đang ế ẩm. Từ vài ngày nay, khách hàng chỉ mua cầm chừng 1 - 2 kg gạo để chờ những diễn biến mới của giá gạo.

Tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), giá gạo cũng đã giảm 6.000 - 10.000 đồng/kg so với hôm chủ nhật tuần trước (ngày 27/4). Theo bà Trương Minh Phượng, Ban quản lý chợ, sau "cơn sốt" gạo vào hai ngày cuối tuần vừa rồi, sức mua tại chợ đã trầm lắng hẳn.

Hiện, giá gạo tại chợ Trần Chánh Chiếu (quận 5) vẫn cao hơn mức giá trước "cơn sốt" khoảng 2.000 - 5.000 đồng/kg nhưng tiếp tục điều chỉnh theo đà giảm. Ngày 2/5, lượng gạo về chợ này đạt 80 - 90 tấn/ngày nhưng hàng đang “dội chợ”.

Cunggao.jpg
Nguồn cung gạo hiện rất dồi dào

Siêu thị “đắt” hàng

Vẫn phải chú trọng ngăn chặn đầu cơ

Chiều 2/5, trong báo cáo với các cơ quan chức năng thành phố, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM khẳng định giá gạo trên địa bàn ghi nhận suốt buổi sáng cùng ngày đã giảm mạnh so với một vài ngày trước, đặc biệt hiện tượng đầu cơ gạo đã không còn.

Trong các ngày từ 30/4 - 2/5, lực lượng chức năng TPHCM liên tục phát hiện và lập biên bản xử lý hàng loạt tiểu thương kinh doanh gạo trái phép và tích trữ hàng chờ tăng giá.

Ngược với diễn biến tại các chợ, tình hình tiêu thụ gạo tại các siêu thị vẫn rất "nóng bỏng". Khách hàng ùn ùn kéo đến các siêu thị thuộc hệ thống siêu thị Co.op Mart, Metro và Vinatex để tìm mua gạo vì ở đây giá gạo rẻ hơn so với chợ.

Chiều tối 2/5, gian hàng gạo tại siêu thị Co.op Mart Nguyễn Đình Chiểu nhộn nhịp vì thu hút được nhiều người đến mua hàng. Theo một nhân viên bán hàng, ngày hôm nay, siêu thị đã bán lẻ được 5 tấn gạo.

Trước đó trong các ngày 30/4 và 1/5, siêu thị bán ra khoảng 14 - 15 tấn gạo/ngày. Đó là chưa kể đến các đơn hàng đặt từ các bếp ăn tập thể của các công ty, trường học… Các loại gạo phổ biến tại siêu thị là gạo tài nguyên giá 11.300 đồng/kg; gạo trắng dài Mê Kông giá 9.700 đồng/kg. Theo thống kê, từ ngày 28/4 đến nay, toàn hệ thống Co.op Mart đã bán trên 700 tấn gạo.

Ngày 2/5, đội bán hàng lưu động của Saigon Co.op tiếp tục đưa 12 tấn gạo đến 4 xã Bình Khánh, Cần Thạnh, Long Hòa và An Thới Đông của huyện Cần Giờ để bán gạo giá rẻ.

Hôm nay 3/5, đội bán hàng lưu động này tiếp tục mang gạo đến bán tại KCN Tân Tạo, KCN Vĩnh Lộc và xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ.

Theo Nguyên Tuấn
dantri.gif

Gửi email bài viết In bài viết
Hoài Thu - Không rõ - friendship_032006@yahoo.com

Gia đình tôi cũng là một trong những đại lý bán gạo, tôi thắc mắc là nguồn cung gạo cho hệ thống siêu thị Coop Mart là từ đâu? Giá siêu thị đưa ra thấp như vậy thì chắc chắn là nguồn gạo này phải được nhập khá lâu trước thời điểm xảy ra sốt gạo. Và tôi đang nghi ngờ về nguồn gốc của tin đồn " sốt gạo", vì sau vụ việc thì chỉ có hệ thống các siêu thị được hưởng lợi vì bán được số lượng gạo lớn, lại tăng thêm được uy tín.

 Các tiểu thương kinh doanh gạo số lượng tích trữ rất ít vì không có kho bãi để chứa. Với lại không phải tiểu thương bán gạo nào cũng lường trước cơn sốt gạo mà tích trữ. Các cửa hàng gạo hiện nay giá vẫn cao hơn các siêu thị vì nguồn cung gạo là các vựa đầu nguồn chưa giảm giá.

ngockimtuong - Không rõ - vuonghyphuong091@yahoo.com

Xem lại giùm em thông tin này với ạ! Hôm qua em đi chợ gần nhà đường Thái Hà giá gạo vẫn cao quá trời, có gì là giảm đâu cơ chứ! 18.000 đồng/kg Bắc Hương. Vừa ăn vừa nghẹn vì nghe nói đã giảm giá gạo!Vậy mà không phải!

Thanh Hai - Không rõ - tomy@gmail.com

Tôi ở Cần Thơ, là vựa lúa của Đồng bằng và cả nước. Tôi sống và đi làm ở Cần Thơ và thường xuyên an cơm ngoài. Từ trước cơn sốt giá gạo mỗi dĩa cơm bình dân 10.000 đến 12.000; từ sốt gạo đến nay giá từ 14.000 đến 16.000 đồng. Sau nhiều loạt bài báo đăng giá gạo đã giảm về mức ban đầu, tôi thấy cơm không giảm nên hỏi chủ tiệm cơm thì được một tiếng thở dài:

" nói vậy chứ có giảm đâu anh ơi, họ treo giá bán vậy để tránh kiểm tra chứ thật sự không giảm đồng nào hết!?".Nhân đây tôi xin đặt câu hỏi: Báo chí căn cứ vào đâu mà nói giá gạo giảm? Chỉ căn cứ vào giá siêu thị (đa phần là được các công ty lương thực nhà nước cung cấp)? Liệu những người có trách nhiệm kiểm tra có thật sự kiểm tra trung thực? Sao lại để giá một đường bán một nẻo?..

.Tôi chỉ đưa ra vấn đề để bạn đọc tham khảo tình hình thực tế, chứ chắc chẳng có ai đoái hoài gì tới đâu, nhưng vì bức xúc với giá thực tế với báo cáo của các cơ quan chức năng thôi. Mỗi ngày phải bù thêm 8.000 cho hai bữa sáng chiều đã nâng số tiền đầu tư cho cơm gạo (2 bữa chính) của tôi ngót ngét 1.000.000đ/tháng trong khi lương còm cỏi chỉ gần 1.500.000. Không hiểu những người như tôi còn sống được bao lâu ở Cần Thơ (vốn không phải là vùng có mức sống cao)Thôi, tôi xin không nói nữa, nói mãi không ai biết hết.

TIN MỚI:
Doanh nghiệp được chậm nộp bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng   (06/01/2009)
Kiều hối năm 2008 đạt 8 tỷ USD   (06/01/2009)
Bông Bạch Tuyết: Đại hội bất thường đã… bất thành!   (06/01/2009)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Thêm dự báo xấu về kinh tế thế giới 2009
"Việt Nam không thể chỉ đi nhặt cơ hội mãi"
Chứng khoán hai sàn đồng loạt khởi sắc
Phương án giá điện 2009 đang được thẩm định
Giá vàng đảo chiều, giá dầu tăng mạnh
Hà Nội sẽ cấp trên 1,5 triệu mã số thuế
Khuyến mãi “sốc”, vẫn ế!
Thử đoán chính sách kinh tế của Barack Obama
"Thủ tục còn phụ thuộc lương tâm của người làm thuế"
Chưa bắt buộc người dân bán nhà qua sàn giao dịch
TOP
XÃ HỘI
Ngân hàng BIDV trả nhầm cho khách hàng… hơn 1 tỉ đồng
KINH TẾ
Bông Bạch Tuyết: Đại hội bất thường đã… bất thành!
VĂN HÓA
6 ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ được phép phổ biến
THỂ THAO
Màn "tra tấn" đầu tiên cho Barca?
THẾ GIỚI
Tân Thủ tướng Thái từ chối sử dụng xe chống đạn
CUỘC SỐNG SỐ
Đầu tư 38 tỷ cho Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
KHÁM PHÁ
Khoẻ hơn, hạnh phúc hơn nhờ cộng việc nặng nhọc
HỒ SƠ
Bóng ma cuộc chiến Lebanon
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn