Lạm phát đã và đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của từng người dân trên khắp mọi quốc gia tại khắp các châu lục. Ngay ở Nhật, tỷ lệ lạm phát đã lên đến mức cao nhất trong một thập niên vào tháng 2/2008, tỷ lệ thất nghiệp ở mức tệ nhất với 3,9%. Còn ở nước ta, lạm phát ở mức cao liên tục trong 5 năm qua.
>> Lạm phát đang ở mức naò?
Chưa kịp hoàn hồn trước đợt tăng giá hồi trước Tết thì thời gian gần đây người dân lại tiếp tục phải chứng kiến cơn bão giá liên hoàn, không chỉ của riêng lương thực, thực phẩm mà của tất cả các mặt hàng tiêu dùng. Việc tăng giá chóng mặt này đang ảnh hưởng lớn tới cuộc sống thường ngày của hầu hết người dân.
Lạm phát đang là một thách thức toàn cầu. Các nước đã và đang phải đối phó với tình trạng giá cả tăng cao. Một bóng ma đang đe doạ các quốc gia là lương thực, thực phẩm đang vượt khỏi tầm tay nhiều người vì giá quá đắt.
Giá cả leo thang
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 10 mặt hàng thiết yếu không được tăng giá cho đến tháng 6/2008 gồm: xăng dầu, điện, than, nước sạch, xi măng, vé xe bus, vé máy bay, vé tàu hoả, sắt thép, học phí và viện phí. Theo ghi nhận từ những ngày qua kể từ khi thông báo này được ban hành, 10 mặt hàng trên không tăng, tuy nhiên, trên thị trường tự do các mặt hàng thiết yếu khác vẫn tăng và có dấu hiệu vẫn tiếp tục tăng cao hơn nữa.
Theo thông báo của các siêu thị tại Hà Nội như Fivimart, Intimex... chỉ trong tháng 3/2008 đã có hơn 100 mặt hàng đồng loạt tăng giá, trong đó nhóm hàng thực phẩm khô tăng nhiều nhất, tiếp theo là các sản phẩm nông sản, đông lạnh, mặt hàng đồ uống tăng nhẹ.
 |
| Lạm phát đã và đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của từng người dân trên khắp mọi quốc gia tại khắp các châu lục. |
Theo thống kê, các mặt hàng phi thực phẩm tăng bình quân 8,66%, một số mặt hàng gia dụng như ấm chén, bát sứ, nồi cơm điện, bình lọc nước... tăng trên 10%. Tuy nhiên, thị trường giá cả hàng hóa tháng 3 chưa kịp điều chỉnh thì người tiêu dùng lại "oặn mình" khi phải đón nhận thêm một cơn bão giá mới trong tháng 4.
Theo khảo sát tại các chợ Hôm, chợ Thành Công... so với đầu tháng 3, giá thịt lợn đã tăng lên hơn 5%, các mặt hàng như nước mắm, nước tương, gia vị tăng 10-15%. Các loại gạo tăng gần gấp đôi trong mấy ngày cuối tháng 4/2008 và đang ở mức cao chưa từng thấy từ trước đến nay. Giá các loại rau, củ như rau muống, bắp cải, cà rốt... cũng tăng gấp 1,5-2 lần.
Nỗi lo thời tăng giá
Nhu cầu chi tiêu tăng theo cấp số nhân cùng với giá cả liên tục leo thang trong khi thu nhập chi tăng theo cấp số cộng, ngoài việc phải lên kế hoạch mua sắm hợp lý, nhiều gia đình trung lưu trở xuống đã phải cắt giảm chi tiêu tối đa. Chị Thanh Mai (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết do dầu ăn tăng giá quá cao nên những lần đi chợ gần đây chị đã phải mua mỡ thay dầu.
Nếu việc đi shopping tại các siêu thị là một xu hướng tiêu dùng mới của phần đông thế hệ trẻ ngày nay, thì thời gian gần đây lượng khách đến mua tại các siêu thị đã giảm đáng kể do nhiều gia đình phải đích thân hoặc nhờ người thân quen về quê mua lương thực thay cho thói quen đi chợ, đi siêu thị hàng ngày, hàng tuần như trước kia vì không thể kham nổi giá cả ở thành phố.
Còn chị Hà Chi (Thành Công, Hà Nội) phàn nàn, mặc dù khẩu phần ăn như nhau nhưng nếu ngày trước mỗi lần đi siêu thị thì chỉ tiêu hết 70.000đ thì bây giờ phải hết hơn 100.000đ. Tiền tiêu như bị mất.
Giá lương thực thực phẩm vẫn còn tiếp tục tăng cao chưa có điểm dừng dẫn đến cả thế giới lâm vào "lạm phát nông phẩm". Mặc dù chính phủ đã nhiều lần điều chỉnh mức lương nhưng trên thực tế mức sống của người dân không những không được cải thiện mà còn bị giảm đi.
Lương tăng 1 nhưng giá cả tăng 10. Ngoài tiền đi chợ đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong ngày thì các khoản chi phí cố định cho điện, nước, học phí... cũng tăng đáng kể... "Ngày trước, mỗi tháng vợ chồng em tiết kiệm được 2 triệu đồng. Nhưng giờ, tiền lương chỉ vừa đủ tiêu thôi", anh Hải (giáo viên cấp II) tâm sự.
Theo Thu Hương
