Việt Nam có thể tiếp tục xuất khẩu từ tháng 7 theo kế hoạch bởi các hợp đồng đã ký mới đạt hai phần ba mục tiêu xuất khẩu của cả năm.
Theo báo Tuổi trẻ, ngày 20/5, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho biết, cho đến nay Việt Nam mới ký hợp đồng xuất khẩu 2,4 triệu tấn gạo, chiếm gần 70% mục tiêu xuất khẩu 3,5 triệu tấn của cả năm.
Theo Reuters, nguồn cung mới từ Việt Nam sẽ giúp giảm bớt căng thẳng cho tình trạng thiếu lương thực trên thế giới. Trong một năm qua, giá gạo thế giới đã tăng 88% do nguồn dự trữ sụt giảm và việc hạn chế xuất khẩu gạo từ các nước cung cấp lớn.
Trong tháng 6, nông dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu thu hoạch vụ hè thu, vụ mùa lớn thứ hai trong năm ở Việt Nam. Các thương gia cho rằng chất lượng gạo vụ đông xuân, loại gạo có chất lượng cao, được dự trữ từ khi thu hoạch đến đầu tháng 4, có thể giảm nếu bị để quá lâu. Trong khi đó các nhà xuất khẩu cũng lo lắng về lãi suất phải trả cho các ngân hàng từ các khoản vay để thu gom gạo trên thị trường nội địa.
Chính phủ Việt Nam đã giảm mục tiêu xuất khẩu năm 2008 xuống còn khoảng 3,5 đến 4 triệu tấn để đảm bảo an ninh lương thực và kiểm soát lạm phát. Năm 2007, Việt Nam đã xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo, thu về 1,5 tỷ USD.
 |
| Từ tháng 7, Việt Nam sẽ xuất khẩu gạo |
Tháng 3 vừa qua, chính phủ đã cấm ký các hợp đồng xuất khẩu mới cho đến hết tháng 6 để đảm bảo nguồn cung gạo cho thị trường trong nước. Tốc độ lạm phát trong 4 tháng đầu năm tại Việt Nam đã đạt đến mức hai con số trong đó có nguyên nhân từ việc giá lương thực tăng vọt.
Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết Việt Nam đã xuất khẩu 272.000 tấn gạo trong nửa đầu tháng 5, đưa tổng lượng gạo xuất khẩu từ đầu năm đến nay đạt 1,65 triệu tấn.
Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới. Gạo Việt Nam chủ yếu xuất sang các nước Philippines, Malaysia, Cuba, Indonesia và Nhật Bản.
Pakistan, nước xuất khẩu gạo đứng thứ năm trên thế giới, hôm 15/5 đã tuyên bố nước này sẽ cho phép nâng hạn ngạch xuất khẩu lên mức 1 triệu tấn gạo, đồng thời chấm dứt tình trạng đóng băng xuất khẩu trong hai tuần do việc tăng giá chậm chạp tại thị trường trong nước.
Giá gạo tại Mỹ hiện giao dịch ở mức 20,21 USD/100 pounds, thấp hơn khoảng 20% so với mức cao nhất ngày 24/4.
Trong khi đó giá gạo ở tại thị trường trong nước đang chựng lại và có xu hướng giảm. Ngày 19/5, giá mua gạo của các doanh nghiệp xuất khẩu chỉ khoảng 7.300 - 7.400 đồng/kg, thấp hơn tư nhân bình quân 300 - 400 đồng/kg. Theo các thương nhân kinh doanh lúa gạo, giá gạo sẽ tiếp tục giảm trong những ngày tới và kéo giá lúa giảm theo. Nguyên nhân chính do các thương nhân đã cạn vốn.
Theo Hoàng Yến
