Chị em đến spa là chuyện bình thường, nam diễn viên này đến, hay người mẫu kia vào spa cũng là chuyện bình thường nhưng thay vì đến spa để làm đẹp thì nay có không ít các quan chức, các doanh nhân, các đấng mày râu khác đến spa để tìm cho mình những giây phút thư giãn.
Sau những giờ làm việc
Khi còn làm ở một tạp chí thời trang, tôi rất ngạc nhiên và không hiểu tại sao ông Tổng biên tập của mình lại thích đến spa đến vậy, đặc biệt là khi hoàn tất xong mỗi số báo. Chuyển sang một công ty liên doanh, tôi cũng lại băn khoăn vì ông Chủ tịch hội đồng quản trị cũng khoái đến spa chỉ khác nhau là mỗi vị chọn một địa điểm spa riêng.
Rỉ rả tai cô bạn gái cái sự băn khoăn trên thì được giải thích rằng: "Ông chồng tao cũng đi spa thường xuyên đấy. Có gì lạ đâu mà phải trăn trở, băn khoăn cơ chứ". Ông chồng của cô vốn dĩ là một anh chàng học giỏi, rồi đi du học theo học bổng. Tóm lại là một anh chàng tiến sĩ chỉ biết làm khoa học, sau đó khi cơ chế thị trường bùng lên thì anh ta lại mở công ty riêng.
Làm ăn phát đạt, vợ đẹp con ngoan. Tới spa làm gì? "Thì tới spa để thư giãn chứ sao, tao cũng thường đi theo anh ấy đấy. Mỗi lần đến đó về là ông xã tao và cả tao lại cảm thấy tinh thần sảng khoái mệt mỏi tiêu tan nhờ phương pháp trị liệu độc đáo như tắm hơi bằng thảo dược, massage toàn thân với tinh dầu. Về lại yêu nhau hơn mới chết". Ra là thế, không những không ngăn cản chồng đến spa mà còn cổ vũ bằng cách cùng chồng đến đó, chỉ thư giãn sau khi làm việc căng thẳng.
Chị Ngọc Lan - phụ trách Arosa spa cho biết trước đây trung tâm chỉ phục vụ cho chị em. Sau thấy chồng chưa cưới của mình làm việc căng thẳng quá, luôn cáu gắt, chị đã mở rộng kinh doanh và hướng tới những dịch vụ trong spa dành cho nam giới nhằm giải tỏa cho các quý ông bị stress. Khách hàng nam giới đầu tiên của Arosa spa không ai khác chính là chồng chưa cưới của chị. "Lúc đầu anh ấy chỉ có nhu cầu massage toàn thân để cơ thể thư giãn, thoải mái và đầu óc bớt căng thẳng, sau đó thì muốn nhiều thứ lắm nào là da, là tóc...".
Theo chị Nhung - nhân viên tại Trung tâm thẩm mỹ Cléo thì sau 4 năm làm phụ trách tại trung tâm chị nhận thấy nam giới đến spa ngày càng tăng. Trước đây, chỉ có giới ca sĩ, người mẫu, diễn viên, họ tới trung tâm để chăm sóc da mặt. Với họ thì nhu cầu làm đẹp là quan trọng nhất. Thi thoảng mới có doanh nhân nhưng thường là Việt kiều. Và phần lớn thì trung tâm vẫn phục vụ cho người nước ngoài lưu trú trong khách sạn hoặc một số ít làm việc tại TP.HCM.
Nay thì hoàn toàn khác. Không chỉ tăng lên về số lượng mà khách tới trung tâm cũng đa dạng hơn và nhu cầu cũng nhiều lên. Có không ít vị quan chức đã tranh thủ giờ nghỉ trưa ngắn để đến đây. Thông thường họ hay lựa chọn massage thư giãn với một loại tinh dầu nhất định theo sở thích. Yên lặng, tận hưởng cảm giác thả lỏng toàn thân trong một không gian nhạc nhẹ, mùi hương thơm tinh dầu. Không hiểu họ có trút được những lo toan công việc bộn bề trong mấy mươi phút không nhưng khi trở ra cửa trung tâm , thần sắc của họ tươi tỉnh, trẻ khỏe hơn hẳn lúc đặt chân vào.
Trốn việc nhà đi spa
"Vợ anh mỗi khi đi làm về đến là cằn nhằn người giúp việc, quát con nên anh thường tránh giờ ấy bằng cách mỗi tuần 3 lần chui vào 1 spa nhỏ để thư giãn, khỏi phải nghe vợ nói nhiều. Chỉ cần 30" nhưng trong không gian yên tĩnh lại nghĩ được nhiều. Có lần nhờ có giây phút hiếm hoi đó mà anh đã kịp phát hiện sai sót trong một hợp đồng". Nghe câu chuyện của anh giám đốc trên, thấy giật mình. Gớm! Trốn việc nhà tới spa với tần suất như thế, chắc anh ta phải kiếm tới chục triệu mới dám tiêu sang thế nhỉ?
Có lẽ trường hợp anh giám đốc trên chỉ là một ngoại lệ hiếm hoi vì tới spa không phải ai cũng dám nghĩ tới. Nhưng không phải không có tâm lý trốn việc nhà đến spa thư giãn nhằm tránh không gian ồn ào trong gia đình mỗi khi vợ quát, con hét.
Thử tưởng tượng giữa một không gian yên tĩnh, được thả mình tự do suy nghĩ, có người massage giãn gân, giãn cốt, bực tức tiêu tan, lo lắng tạm trốn vào đâu đó thì không có quý ông nào có thể từ chối được. Vấn đề còn lại là ngân quỹ. Mà nay thì lương bổng, quỹ đen, quỹ đỏ của các ông xem ra đã dư dả hơn nhiều nên càng có lý do để đến spa.
Tới một vài spa lớn của TP. HCM thì hầu hết thông tin phản hồi đều cho rằng nam giới đến spa đã tăng rõ rệt. Thành thói quen, khách hàng tới spa định kỳ có thể là 1tuần/lần, hoặc 3lần/tuần tùy vào khả năng và thời gian. Nam giới tới spa thường lựa chọn các dịch vụ massage thư giãn ngắn với tinh dầu, hay đá quý giúp hồi phục sức khỏe nhanh và giảm stress.
Xu hướng chung trên thế giới
Mới đây, tờ Reuters có đăng tải thông tin về việc "Nam giới chiếm khoảng 7% trong số khách hàng của thị trường spa trị giá 3,4 tỉ $ ở Nhật Bản mỗi năm" đã khiến nhiều chị em phụ nữ sửng sốt. Tại Hàn Quốc cũng vậy, nhu cầu tới spa của nam giới đã tăng chóng mặt kể từ 2 năm trở lại đây. Giải thích về điều này, nhiều nhà nghiên cứu xã hội học cho rằng lý do chính để các qúy ông tìm đến spa là được thư giãn, tránh sự ồn ào trong không gian thoải mái. Áp lực công việc ngày càng cao, tiền kiếm được ngày càng nhiều thì nhu cầu thư giãn ở spa càng tăng.
Nhờ có tinh dầu và phương pháp massage kết hợp giữa hiện đại và cổ truyền, nhiều chất độc dưới mô mỡ sẽ được loại bỏ, giúp giảm stress, phòng chống ung thư và các bệnh về tim mạch nên việc đến spa là một thói quen của nhiều công dân nước ngoài. Mỗi nước có một kiểu spa riêng nhưng mục đích cuối cùng tới spa thì đều giống nhau là để chăm sóc sắc đẹp, giữ gìn sức khỏe và tinh thần thư giãn.
Đứng ở một góc độ sức khỏe và thư giãn thì spa là một trong những liệu pháp tốt và việc các quý ông thường xuyên đến spa là chuyện không có gì lạ. Nhưng để trả tiền cho thú thư giãn này các qúy ông cũng phải dự phòng ngân sách. Khoản ngân sách này đôi khi cũng bị các bà vợ kiểm soát thì tình hình đến spa của các ông sẽ trở thành vấn đề và câu hỏi tiếp theo sẽ là ông, anh đến làm gì?
Theo Phong Cách Việt