Tại Trung Quốc, 8,6 phút mỗi ngày cho việc ngắm mình trong gương và khoảng 160.000 đồng mỗi tháng để mua mỹ phẩm là những con số cho "công cuộc" điệu của nam giới.
Trên truyền hình những quảng cáo sản phẩm cho nam giới ngày càng tăng lên, Oxy "tút lại vẻ đẹp trai", Xmen "đàn ông đích thực", Clear men "chỉ tiếp người đẹp miễn tiếp gàu", Romano, nước hoa "for men"... càng ngày càng được các quý ông quan tâm.
Giới trẻ điệu bằng những bộ trang phục kiểu... Hàn Quốc, chiếc khăn điệu đà và cũng rất mạnh dạn hơn trong việc phối màu trang phục. Đàn ông chững chạc, lớn tuổi thì tạo cho mình phong cách lịch lãm bằng những trang phục đắt tiền, chiếc điện thoại hàng hiệu, nhẫn đính kim cương đặc biệt...
 |
| Ngày nay nhu cầu làm đẹp của phái nam cũng rất cao |
Nhu cầu làm đẹp chắc chắn không chỉ dành riêng cho phụ nữ, với nam giới đó cũng là một nhu cầu hoàn toàn dính dáng để có thể điệu theo nhiều cách khác nhau mà chăm sóc cho hình thức, vẻ bề ngoài của mình. Tuy nhiên, mức độ điệu như thế nào lại là một vấn đề đáng bàn. Điệu bao nhiêu là đủ, cho giới được gọi là phái mạnh?
Có những tay bị phái nữ nguýt dài: "Đàn ông gì mà điệu quá" nhưng nhiều cô gái lại say mê vẻ đẹp trai, mái tóc hợp mốt, mê đắm mùi nước hoa người đàn ông thường dùng... Nhiều cô gái cũng không chịu đựng được những làn da sần sùi, thô ráp ở bạn trai của mình, họ muốn "đối tác" cũng có một làn da mịn màng... Điệu mà không toát ra rằng bạn chăm sóc bản thân quá kỹ là điều nhiều người hướng tới, hay nói cách khác là điệu khéo, điệu vừa đủ.
Xu hướng hiện tại càng ngày nam giới càng chú tâm đến hình thức và không úi xùi với chính mình, họ cũng muốn mình đẹp hơn và có vẻ ngoài bắt mắt và cảm thấy thuận lợi hơn trong công việc cũng như tăng sự tự tin cho bản thân. Nhiều người thuộc phái mạnh không tự nhận mình điệu nhưng họ chú tâm đến từng chi tiết nhỏ để cân nhắc chọn chiếc giày mũi nhọn hay vuông, nâu hay đen và kết hợp áo sơ mi nào với chiếc cà-vạt màu gì; họ thường xuyên thay đổi kiểu tóc; đổi những chiếc điện thoại mới, hợp mốt hơn...
Bởi thế không thể nói là họ không điệu và tất nhiên quyền được điệu là hoàn toàn phù hợp cho nam giới. Điệu để tự tin và làm cho mình đẹp hơn là một điểm đáng khuyến khích nhưng nếu thái quá, việc điệu ở đàn ông sẽ bị biến tướng và nhiều trường hợp đã trở nên kệch cỡm và thậm chí trở nên lố bịch. Một số đối tượng nam giới lại quá lạm dụng việc điệu đà này và họ đang bị dần nữ tính hóa. Xỏ lỗ tai, nhuộm tóc màu, căng da mặt, đánh móng, thẩm mỹ viện cho khuôn mặt... là những "triệu chứng" đáng nói. Đàn ông trở nên ẻo lả hơn và ngày càng có nhiều chàng trai bị mất dần vẻ nam tính và trở nên... xinh xắn cũng một phần vì điệu.
Cũng một số người phủ nhận sự điệu đà của mình bằng những tên gọi khác như: phong cách, sở thích... Chính vì thế nhiều khi ra đường việc nhận ra giới tính của ai đó là đàn ông hay đàn bà xem ra cũng khó khăn. Ngày nay đàn ông lại càng chú ý đến dung nhan của mình do những yêu cầu của thời cuộc, do xu thế và một phần cũng vì cuộc sống khá lên và nhiều yếu tố khách quan khác. Người ta nghiễm nhiên coi việc đàn ông điệu đà cũng là điều tất yếu.
Đàn ông hoàn toàn nên điệu trong những trường hợp như: quan tâm đến đầu tóc sao cho gọn gàng; mặc phục trang thanh lịch; tránh để những sợi lông mũi quá dài; cũng nên chăm sóc tới làn da với những vấn đề mụn, sần sùi, thô ráp... Và dù gì, nhiều quan niệm khác nhau thì đa phần phụ nữ cũng mong ở người đàn ông của mình những sự thành công trong công việc, quan tâm và biết lo lắng tới gia đình, nhân hậu và tốt bụng hơn là một người đàn ông chỉ chăm chăm đến điệu đà biết quan tâm đến hình thức mà quên đi những điều khác.
Bàn tròn hai phái
 |
| Đàn ông nên điệu ở mức độ vừa phải để thể hiện những nét đẹp của bản thân |
Ngọc Minh, nam giáo viên: "Cái từ điệu này cũng nhiều nghĩa. Người ta thường nói đàn ông điệu với ý chê nhiều hơn khen nhưng tôi thì nghĩ đàn ông cũng có quyền điệu chứ. Chỉ có điều ranh giới đến đâu là một vấn đề, cũng không nên điệu đà quá vì dù sao đàn ông cũng có tiếng là phái mạnh cơ mà".
Thu Hồng, nữ, nhân viên PK: "Tôi thì không thích đàn ông điệu, họ nên theo cách như họ vốn có, đừng tỏ ra mình có một phong cách riêng bằng những trang phục rườm rà. Tuy nhiên, nói thế họ cũng phải là người biết chăm chút cho bản thân mình để có phong thái lịch lãm tối thiểu".
Văn Hùng, nam, nhân viên quảng cáo: "Tôi nghĩ đàn ông điệu cũng cần rất phải khéo. Điệu đấy nhưng không được để người ta thấy mình đang điệu. Đó cũng là một chừng mực cần thiết cho việc điệu".
Trần Phương, nữ, học sinh: "Các bạn nam lớp em giờ vuốt gel lên tóc, quần áo thì màu sắc trông cũng trẻ trung thật nhưng mà đôi lúc cũng thấy nó thế nào ấy. Trông như những cậu công tử ăn chơi ấy mà em thì thích những bạn trông bình thường thôi. Có vẻ như ít để ý đến mình thì những bạn đó lại làm được nhiều việc khác ý nghĩa hơn. Những bạn học giỏi thường trông giản dị lắm".
Xuân Thu, nữ, nhân viên văn phòng: "Những anh chàng trpng phim Hàn Quốc đẹp đấy chứ. Họ ăn mặc hơi điệu một tí nhưng mà chấp nhận được, trông những người đàn ông khôn còn vẻ khô kha như họ vốn có nữa".
Hoàng Phương, nam, luật sư: "Tôi vốn là người không quan tâm nhiều lắm đến hình thức, cứ nghĩ mình không điệu nhưng nghĩ kỹ ra thì cũng có chút ít đấy thì phải. Thấy cái mụn nổi lên cũng soi gương đi, soi gương lại xem nó đã đỡ chưa và thấy mọi người cứ nhìn mình là khó chịu vì không tự tin lắm".
Theo Đỗ Mỹ
