Thứ ba, 6/1/2009, 17:48 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Steve Jobs: Sức khỏe yếu nhưng chưa chết!  Quốc Vượng chờ đến bao giờ ?  Tỷ lệ cược Scolari bị sa thải tăng đột biến  Dải Gaza - Lò thuốc súng của Israel  Bé gái 10 tuổi nuôi 5 miệng ăn
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
Phương Vy - Công chúa bé bỏng của chúng tôi
SÀNH
Chăm sóc sức khỏe đôi gót ngọc
XẢ
Nỗi đau khi bị lừa dối
SỐNG
"Sét đánh" người già
KHỎE
7 sai lầm nguy hiểm khi ăn rau quả
LẠ
Vẽ tranh bằng... mũi
NGHỈ
Đố vui (06-01)
XẾ
Hyundai Mỹ: Không đủ tiền trả góp, có thể trả xe
CHƠI
Chuột túi tập bay
NHÌN
"Sao" với những khoảnh khắc giống nhau đến lạ kỳ!
SỐNG
Nỗi khổ khi con tự kỷ
Thứ ba, 18/11/2008, 16:44 GMT+7
"Con trai 4 tuổi rồi nhưng chưa biết khi nào mình được nghe một tiếng gọi mẹ". Chị Hà (Quận Cầu Giấy – Hà Nội) chia sẻ thêm, lúc mới sinh, bé hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh và được ông bà ngoại chăm sóc chu đáo. Anh chị cũng phấn khởi vì đây là bé đầu lòng.

Tuy nhiên, niềm vui của anh chị chẳng được bao lâu khi chị Hà nhận ra những biểu hiện lạ trong quá trình phát triển của bé. Bắt đầu được hơn 1 tuổi, bé Tôm dường như không có phản xạ khi bố mẹ hoặc ông bà gọi tên. Thậm chí, nếu chị đưa cho bé một con gấu ngồi bông, bé sẽ ôm món đồ chơi này cả ngày không biết chán. Khi chị đưa bé sang dự sinh nhật một người bạn của bé ở nhà hàng xóm, bé thường có biểu hiện chậm chạp, khó thích ứng với các bạn cùng chơi. Đoán biết có sự chẳng lành, hai vợ chồng chị Hà đưa bé đi khám và kết quả cho thấy, bé Tôm - con trai anh chị đang mắc phải hội chứng tự kỷ.

tuky.jpg
Bé thường thích chơi im lặng một mình là một trong những dấu hiệu của bệnh tự kỷ

Mấy năm nay, gia đình chị Hà đã phải thay đổi tới gần chục cô giáo dạy bé Tôm. Không chỉ thuê gia sư, hễ ở đâu mở lớp học về chứng bệnh này ở bé, anh chị đều tìm cách đăng ký cho con tham gia nhưng kết quả vẫn chưa có chiều hướng tiến bộ.
 
Trong khi các bé khác vui chơi, hò hét thì bé Tôm lại thích ngồi yên lặng một chỗ bên vài món đồ chơi quen thuộc. Có lần, thấy con cứ mải mê lắp ráp hình một chú cá sấu từ sáng đến trưa, chị Hà liền tìm cách giật món đồ chơi ấy từ tay bé và đưa cho bé một chiếc ôtô thay thế. Lập tức, bé phản xạ bằng cách cấu véo và lấy đồ chơi “đánh” liên tục vào mặt mẹ.

Chị Hà tâm sự: “Trong vòng mấy năm qua, gia đình đã tốn bao nhiêu tiền bạc để chạy chữa cho bé nhưng mình vẫn lo lắm. Hiện tại, bé vừa theo học một lớp đặc biệt ở trung tâm, mình lại vừa phải thuê thêm cô giáo về tận nhà dạy cho bé”.

Xa nhà vì con

Không có điều kiện ở ngay thủ đô như chị Hà, chị Liên (Bắc Ninh) đang phải tạm trú nhà người thân trong “cuộc chiến” chống lại chứng bệnh tự kỷ của cô con gái 3 tuổi.

Chị Liên chia sẻ: “Mới đầu, mình nghĩ, bé chỉ chậm phát triển hơn bình thường một chút nên mình cố đợi một thời gian xem sao. Tuy nhiên, đến 3 tuổi bé cũng chưa nói được hoặc có nói cũng chỉ vài từ phát âm đơn giản. Bé cũng không hứng thú hoặc hồ hởi khi vui chơi cùng các bạn. Đưa bé lên Hà Nội khám, các bác sĩ cũng chẩn đoán có thể bé nhà mình đã mắc phải hội chứng tự kỷ”.

Chị Liên đã quyết định xin nghỉ không lương để lên thành phố, tiện cho việc chăm sóc và chữa trị cho bé.

Tìm hiểu hội chứng tự kỷ ở bé

Bé tự kỷ lúc mới sinh, có sự phát triển hoàn toàn giống các bé bình thường khác như biết ngồi, bò, đứng và đi lại. Thậm chí, nếu chỉ nhìn thoáng qua sự phát triển thể chất, cha mẹ sẽ không đoán biết sớm được bé đang mắc phải hội chứng tự kỷ.

Các nhà tâm lý cho rằng, hội chứng tự kỷ ở bé có thể khởi phát trong khoảng 2-3 tuổi. Một số biểu hiện tự kỷ ở bé mà cha mẹ có thể nhận biết sớm báo gồm:

- Bé thờ ơ với mọi người xung quanh; không thích thú khi được cha mẹ chăm sóc.

- Bé xuất hiện thái độ né tránh: Không trả lời hoặc ngoảnh mặt đi nơi khác nếu có người gọi hoặc hỏi chuyện.

- Bé thường thích chơi im lặng một mình: Đôi khi lại tỏ ra cáu giận, phá phách thái quá.

- Bé có biểu hiện rối loạn giấc ngủ; chậm nói; ít cười vui…

- Không có biểu hiện khóc hoặc sợ sệt khi tiếp xúc với người lạ.

- Thường nhìn chằm chằm vào các vật thể quay tròn, chuyển động.

- Không có phản ứng khi cha mẹ hoặc người thân gọi tên.

Nguyên nhân: Cho đến nay còn xuất hiện nhiều giả thuyết xung quanh việc tìm ra nguyên nhân tự kỷ ở bé. Có thể do bé bị rối loạn chức năng não; Do người mẹ bị sốt hoặc mắc bệnh trong thời gian mang thai; Do bé sinh non, ngạt thở; Yếu tố môi trường: Cha mẹ ít quan tâm, giao tiếp với bé…

Vai trò của cha mẹ

Đây là căn bệnh khó chữa hoàn toàn nhưng nếu được can thiệp sớm, bé vẫn có thể phát triển tốt. Ngược lại, nếu cha mẹ không có biện pháp chữa trị nào cho bé tự kỷ, bé có thể dẫn tới các bệnh về thần kinh.

Cha mẹ không nên mặc cảm hoặc tỏ ra phân biệt với bé tự kỷ. Song song với các biện pháp trị liệu của bác sĩ, cha mẹ nên tranh thủ thời gian vui chơi, trò chuyện cùng bé hàng ngày. Tránh quát mắng hoặc cho bé chứng kiến cảnh cha mẹ cãi nhau, vì bé tự kỷ khi bị kích động có thể trở nên hung dữ thái quá.

Nên kiên trì kết hợp các biện pháp như y tế, giáo dục, tâm lý trong việc chữa trị bé tự kỷ.

Theo Ngọc Bình
logomebe.jpg

Gửi email bài viết In bài viết
Hoà - Không rõ - haihoa1006@yahoo.com

Tôi là một giáo viên Tiểu học và trong lớp tôi dạy có một học sinh tự kỉ.Bé bị ngọng rất nặng (phát âm không tròn tiếng), 4 tuổi mới biết nói, ít chơi với bạn bè và chậm trong hoạt động vui chơi và học tập. Bé đã từng học tại một trường tiểu học bình thường nhưng không thể thích nghi được nên đã chuyển sang trường tôi đang dạy (vì ở đây chỉ có 10 học sinh một lớp). Từ ngày bé vào học tại đây , cả bố mẹ, thầy cô...đều thấy sự tiến bộ rõ rệt ở bé.

Với kinh nghiệm của mình tôi xin có một số tư vấn:Bạn hãy để con bạn được giao tiếp với các bạn cùng lứa tuổi thật nhiều.Phải để ý nhắc bé không làm những hành động lạ: cắn móng tay, mút tay, nghịch đồ chơi một mình...Trong học tập hãy gọi bé phát biểu thật nhiều, cho bé nhắc lại những tiếng mẫu thật rõ ràng(điều này rất quan trọng vì bé sẽ học cách nói tròn tiếng).

Để gây chú ý cho bé, hãy nói bằng những câu có âm điệu, nhấn giọng vào những từ quan trọng. Với môn Toán, bạn hãy kiên nhẫn hướng dẫn bé bằng những hành động đơn giản nhất, làm quen với từng dạng toán qua nhiều bài tập khác nhau và có sự lặp lại.Quan trọng nhất với những bé tự kỉ là sự quan tâm (không thái quá) và sự hoà nhập với trẻ cùng lứa tuổi. Vì vậy bạn hãy cho con đến lớp, đừng để mất cơ hội hội nhập của bé!
TIN MỚI:
Tìm quân sư cho "chuyện ấy"   (06/01/2009)
"Sét đánh" người già   (06/01/2009)
Đi học cách cho con ăn   (06/01/2009)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
"Sét đánh" người già
Để "chuyện yêu" không bị già trước tuổi
Khi con trẻ nhìn thấy cảnh riêng tư
Trở thành người tình của... ông xã
Công cuộc làm mới hôn nhân
Quá gần gũi con cũng gây bi kịch
Yêu người có vợ: Một kết cục buồn
Chồng ơi, em... chán!
Rắc rối chuyện nhà có ôsin
Khi vợ làm sếp
TOP
XÃ HỘI
“Bể” kế hoạch cấp giấy cho hàng rong!
KINH TẾ
35 ngàn tỷ đồng đầu tư xây nhà ở xã hội
VĂN HÓA
6 ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ được phép phổ biến
THỂ THAO
Quốc Vượng chờ đến bao giờ ?
THẾ GIỚI
Dải Gaza - Lò thuốc súng của Israel
CUỘC SỐNG SỐ
Đầu tư 38 tỷ cho Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
KHÁM PHÁ
Ruợu vang giúp tăng trí nhớ
HỒ SƠ
'"Công chúa đỏ" của Trung Nam Hải và sự trả thù của Giang Thanh
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn