Phóng sự kí sự"Trần trụi" công nghệ làm bánh trung thu giữa Hà Nội
Người nổi tiếngChuyện truy nã 'chồng hụt' của nữ diễn viên nổi tiếng Diễm Hương
Phóng sự kí sự
Người nổi tiếngTập tục ăn trầu có từ lâu đời và phổ biến ở nhiều vùng miền. Các bác sĩ khuyến cáo, ăn trầu là một trong những nguyên nhân dẫn đến ung thư vùng miệng.
Bác sĩ Đặng Huy Quốc Thịnh,
Trưởng khoa Xạ 3, bệnh viện Ung bướu TP HCM, cho biết, ung thư miệng là một
trong 10 loại ung thư thường gặp, với tỷ lệ gần 4/100.000 dân, trong đó nguyên
nhân do ăn trầu chỉ đứng sau nghiện rượu và thuốc lá.
Ăn trầu kèm thuốc rê dễ dẫn đến ung thư
Sau 26 năm ăn trầu, hiện bệnh nhân N.T.L. 62 tuổi, ở An Giang phải nằm điều trị
tại bệnh viện Ung Bướu TP HCM vì căn bệnh ung thư miệng. Vài tháng trước, nướu
răng bà L bị loét nhưng mãi không khỏi. Hàng xóm bày lấy đậu xanh nhai nát đắp
vào vết loét nhưng nhiều ngày sau vết thương vẫn rát, chảy dịch. May mắn là phát
hiện bệnh sớm nên bà L đã thoát khỏi “bàn tay tử thần”.
![]() |
|
Ăn trầu là một trong những nguyên nhân dẫn đến ung thư vùng miệng (Ảnh: T.G.T) |
Theo bác sĩ Thịnh, trong quá
trình nhai trầu có têm vôi sẽ sinh ra một hóa chất khiến các tế bào trong hốc
miệng phát triển đột biến, gây ung thư. Vị trí ung thư thường gặp ở niêm mạc
môi, má, nướu răng, lưỡi, sàn miệng. Ở Việt Nam, phụ nữ có thói quen ăn trầu hơn
là uống rượu, hút thuốc lá. Nhiều người lại quan niệm nhai trầu sẽ khiến răng
miệng thơm, sạch, có thể thay thế cả việc chải răng. Do đó, người ăn trầu không
để ý đến vệ sinh răng miệng, lâu ngày vôi răng tích tụ càng tạo điều kiện cho
vi-rút phát sinh. Đặc biệt, những người ăn trầu xỉa thêm thuốc rê có nguy cơ bị
ung thư cao gấp 3 - 4 lần người chỉ ăn trầu têm vôi.
Bác sĩ Lê Hoàng Minh, Giám đốc bệnh viện Ung bướu TP HCM, cho biết ung thư bắt
đầu “lộ diện” khi người ăn trầu cảm thấy miệng rát, ngán và bỏ thói quen ăn
trầu. Sau đó, hốc miệng nổi lên vết sùi, vết loét có màu trắng hoặc màu hồng
bằng hạt gạo, hạt ngô nhưng không đau. Biểu hiện này thấy rõ ở môi dưới hoặc
khóe môi với vết nhú bằng đầu ngón tay út, không đau.
Nên đi khám răng miệng định kỳ
Bác sĩ Thịnh khuyến cáo người bệnh thường chủ quan bỏ qua các triệu chứng sớm
của ung thư vì nghĩ miệng bị lở loét, đau rát có thể do trợt niêm mạc, cơ thể
nóng… Thậm chí, khi vết loét đã lan rộng, người bệnh vẫn không đến bệnh viện mà
tự mua thuốc uống hoặc tự đắp cây cỏ khiến vết thương nặng hơn. Do đó, hầu hết
bệnh nhân nhập viện rất muộn, khối ung thư đã di căn đến các hạch ở cổ. Các bác
sĩ khuyên, khi thấy có vết loét trong miệng không lành trong vòng 3 tuần, nhất
là phụ nữ từ 50 tuổi trở lên, cần phải đi khám ngay.
Nếu điều trị sớm, bệnh có thể chữa khỏi hoặc kéo dài sự sống trên 5 năm nhờ trì
hoãn sự phát triển của tế bào ác tính. Trong quá trình điều trị, người bệnh phải
quyết tâm “đoạn tuyệt” với trầu cau, nếu không nguy cơ tái phát rất cao, bệnh sẽ
trầm trọng hơn. Tốt nhất, mỗi năm nên đến nha sĩ khám răng 1-2 lần để vệ sinh
răng miệng, lấy vôi răng, nhổ răng sâu để phát hiện và ngừa bệnh kịp thời. Đồng
thời, phải đánh răng ngay sau mỗi bữa ăn để tránh mắc ung thư hốc miệng dù không
ăn trầu.
Theo Nguyễn Thanh
![]()
Nhiều người có thói quen pha nước tăng lực với rượu để tạo ra loại đồ uống mới có hương vị đặc biệt. Cách kết hợp này rất nguy hiểm.
Lên men là quá trình trao đổi chất, qua đó chất hữu cơ bị biến đổi dưới tác dụng của các men (enzyme) vi sinh vật. Các vi sinh vật thường được sử dụng để lên men là vi khuẩn, nấm men, nấm mốc.
Ai cũng biết tập Yoga giúp cơ thể cân đối, tinh thần sảng khoái, thanh thản. Nhưng đó chưa phải là tất cả, một lí do nữa để khuyến khích chị em nên tập yoga thường xuyên đó là yoga còn giúp phụ nữ có được một đời sống tình dục hoàn hảo.
Mục đích của việc ăn uống căn bằng, khoa học và thông minh đối với sản phụ sau sinh là đảm bảo dưỡng chất cho hai người, đặc biệt đủ sữa cho con bú, giúp người mẹ không bị tăng cân và mệt mỏi, trong đó một số thực phẩm dưới đây được xem là có lợi nhất.
Theo kinh nghiệm dân gian, nếu ai bắt được con rết to thường ngâm rượu để dùng xoa bóp chân đau nhức. Rết rất tốt, thế nhưng lại độc nếu không biết sử dụng, đặc biệt khi uống.
Nhiều người, nhất là giới trẻ, đang coi việc thường xuyên đeo tai nghe để nghe nhạc là mốt thời thượng. Trong khi đó các bác sĩ thính học cảnh báo việc lạm dụng tai nghe có thể đẩy họ đến gần với nguy cơ bị điếc.
Lây bệnh từ quần áo "sida"
Mì ăn liền: Ăn nhiều hại nhiều
Học ăn để tránh mang họa
Sinh con to: phước hay hoạ?
Rắc rối vì "đồ chơi người lớn"
"Giật mình" vì... mì tôm
Bí ẩn phụ nữ xuất tinh
Phát hoảng vì vô kinh sau tiêm thuốc ngừa thai
Sex toy - Dùng sai là gặp nạn