Ảnh thuở mười tám đôi mươi của 'Càn Long' Hoắc Kiến Hoa bất ngờ bị 'đào mộ'

Nam tài tử sinh năm 1979 tại Đài Loan, anh theo con đường nghệ thuật từ khá sớm.

Nam tài tử sinh năm 1979 tại Đài Loan, anh theo con đường nghệ thuật từ khá sớm.

Cùng với sức nóng của "Hậu cung Như Ý truyện", tên tuổi của "Càn Long" Hoắc Kiến Hoa được hâm nóng trở lại. Trên mạng xã hội, 1 blogger mới đây đã "đào mộ" được loạt hình ảnh thuở chập chững bước vào nghề của anh chàng. Những bức ảnh chụp với tư cách người mẫu ngày đó, bây giờ nhìn lại khiến fan "cười ra nước mắt". Không thể tưởng tượng được một Hoắc Kiến Hoa lạnh lùng, trầm tính bây giờ, hoá ra ngày xưa lại có quá khứ "dữ dội" đến vậy.

Gương mặt nam thần, phong cách hững hờ của Hoắc Kiến Hoa.

Anh diện quần đùi bó sát và ủng, thậm chí còn có cả áo da.

Gương mặt nam thần nhưng thời trang khó hiểu của "Càn Long".

Những hình ảnh khó đỡ của Hoắc Kiến Hoa.

Được biết, năm 18 tuổi, Hoắc Kiến Hoa đã xin được một vị trí trong hậu trường với mong muốn
được tiến gần hơn đến sân khấu. Nhưng sau đó anh lại quyết định gia nhập quân ngũ trong
2 năm khiến con đường nghệ thuật bị tạm dừng.

Đến năm 2002, sau khi xuất ngũ, Hoắc Kiến Hoa mới chính thức bước vào nghề với vai chính
đầu tiên trong phim Hái sao, nhanh chóng tạo được sự chú ý.

Sau một thời gian loay hoay với các vai phụ nhỏ, đến năm 2003, Hoắc Kiến Hoa châm ngòi nổ
trên màn ảnh với vai diễn Chung Hiểu Cương trong Chuyện tình biển xanh.

Vai diễn trong Chuyện tình biển xanh mở ra thời hoàng kim tột đỉnh cho Hoắc Kiến Hoa.
Trong những năm tiếp đó, anh liên tục được chọn là nam chính trong các dự án phim đình đám.

Sau Chuyện tình biển xanh, Hoắc Kiến Hoa tiếp tục củng cố ngôi vị nam thần phim thần
tượng với Thiên kim 100. Anh vào vai Lý Vi Tường - chàng luật sư thông minh và chung tình,
sẵn sàng làm tất cả để người mình yêu được hạnh phúc.

Hình ảnh đẹp của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như khi cùng hợp tác trong bộ phim
Tàu điện ngầm. Bộ phim nói về câu chuyện ngọt ngào, ấm áp nhưng nhiều nước mắt của
chàng họa sĩ tài hoa và cô gái mù.

Đây là một trong những tác phẩm cuối cùng của Hoắc Kiến Hoa tại Đài Loan. Cũng trong năm
2003, anh phá kỷ lục khi tham gia diễn xuất 7 phim truyền hình trong một năm.

Dù đang ở đỉnh cao sự nghiệp tại Đài Loan nhưng Hoắc Kiến Hoa vẫn quyết định ra đi.
Năm 2004, anh có vai diễn đầu tiên trên màn ảnh nhỏ Đại lục. Vai diễn Quy Hải Nhất Đao
trong bộ phim võ hiệp cổ trang Thiên hạ đệ nhất được khán giả chào đón nồng nhiệt.

Tại mảnh đất Đại lục màu mỡ, Hoắc Kiến Hoa tiếp tục chứng minh tài năng diễn xuất của
mình qua nhiều vai diễn, từ cổ trang đến hiện đại. Đến nay, anh đã là một trong những tên
tuổi hàng đầu trên màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên chàng nam thần 7x này cũng được coi là
một nghệ sĩ cực dị. Anh đi lên từ chính thực lực của mình, không cần tới những mối quan hệ
xã giao. Anh cũng là nghệ sĩ duy nhất không sử dụng mạng xã hội.



Theo NLĐ


Hoắc Kiến Hoa


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.