- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đồng tính và sự vô lý ở showbiz
Người hâm mộ Hàn Quốc luôn muốn các ca sĩ thân mật, đụng chạm trên sân khấu. Tuy nhiên, khi idol tuyên bố đồng tính, họ phải đối mặt với làn sóng chỉ trích, thậm chí bị tẩy chay.
Zing trích dịch bài viết của CNN nói về sự khắc nghiệt đến mức vô lý của làng giải trí Hàn Quốc. Idol nói chung và nghệ sĩ đồng tính, chuyển giới nói riêng luôn chịu cái nhìn định kiến từ người hâm mộ và công ty quản lý.
“Trên sân khấu được chiếu sáng rực rỡ, hai ngôi sao Kpop nam với làn da trắng sáng, trang điểm kỹ lưỡng và mái tóc bóng bẩy đang nhấm nháp hai đầu của thanh chocolate dài.
Khi thanh kẹo ngày càng ngắn, mặt họ tiến gần về nhau. Cuối cùng, thần tượng Kpop đã dành cho đồng nghiệp một nụ hôn”.
Nhà báo Julia Hollingsworth của CNN nói về trò chơi ăn bánh chạm môi quen thuộc của các idol Hàn.
Dưới góc nhìn nhà báo quốc tế, cô cho rằng điều này quả thực không hiếm thấy ở “nền công nghiệp âm nhạc chất lượng cao nhưng rối mắt” của Hàn Quốc.
Các thần tượng Kpop cùng giới thường xuyên có cử chỉ, ánh nhìn thân mật trên sân khấu. Trong các đoạn video, không hiếm khi thấy họ sượt qua môi, sau đó giật lùi đáng kể để chứng tỏ rằng tất cả chỉ là chơi.
Song, điều đó không đồng nghĩa với việc idol “được quyền đồng tính”.
Idol Hàn được hôn trên sân khấu nhưng không được quyền đồng tính?
Nguồn gốc văn hóa “đẩy thuyền” idol
Để hiểu chuyện gì đang xảy ra, chúng ta cần quay lại những năm 1990.
Theo CNN, năm 1993, tổng thống Kim Dae Jung mở ra kỷ nguyên mới về kinh tế, công nghệ. Ngành công nghiệp không khói mang tên giải trí cũng phát triển, đặt nền móng cho các idol Hàn sau này.
Trước khi mạng xã hội bùng nổ, các ngôi sao không chia sẻ nhiều về cuộc sống của họ như bây giờ. Vì vậy, người hâm mộ "được quyền" sáng tạo những gì họ thích.
Theo Jungmin Kwon, tác giả quyển sách Người hâm mộ nữ Hàn Quốc và những tưởng tượng idol đồng tính, fan lúc ấy ảnh hưởng nặng văn hóa "yaoi" và "yuri" - truyện tranh đồng tính Nhật Bản.
Họ tạo ra những câu chuyện về các ngôi sao. Thay vì vẽ tranh, người hâm mộ sáng tác theo kiểu fanfiction (tiểu thuyết do fan sáng tác) để dễ dàng chia sẻ lên Internet.
Theo Kwon, người hâm mộ nghĩ rằng mình không xứng đáng với thần tượng. Vì vậy, họ ghép các ngôi sao trong nhóm nhạc với nhau, nam - nam hoặc nữ - nữ. “Quan hệ đồng giới thường được coi là điều cấm kỵ, điều này khiến các idol trở nên cuốn hút hơn”, Kwon chia sẻ.
Idol cùng giới hôn nhau hay có cử chỉ thân mật trên sân khấu là điều thường thấy trong showbiz Hàn.
Amber Chuah, 22 tuổi, một fanfiction chân chính nói với CNN: “Việc tìm kiếm những thứ liên quan, chuyện đời thực giữa các thành viên trong nhóm dễ hơn so với chuyện ghép họ với người lạ. Chúng tôi dễ dàng xây dựng thế giới riêng mà không cần sáng tạo thêm nhân vật nào khác”.
Điều này cũng thúc đẩy các công ty giải trí xây dựng chiến lược khác.
Khi doanh số bán hàng chịu ảnh hưởng lớn từ lượt tải xuống trên Internet, các hãng thu âm của Hàn Quốc nhận ra rằng không thể chỉ tập trung vào âm nhạc. Họ phải kết hợp các ngôi sao theo cách người hâm mộ mong muốn.
Tuy không đồng ý các ngôi sao công khai giới tính vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp nhưng công ty cho phép, thậm chí khuyến khích các ngôi sao chạm vào nhau trên sân khấu. Theo Kwon, SM Entertainment là công ty đi đầu trong việc mở ra kỷ nguyên idol thực hiện "skinship", đụng chạm nhau trên sân khấu để thể hiện sự thân mật.
"Các thần tượng Kpop biết rằng ngày càng nhiều người hâm mộ thích thú với fanfiction và các hành động skinship. Điều đó có lợi cho họ với tư cách là người nổi tiếng", Michelle Cho, giáo sư Nghiên cứu châu Á tại ĐH Toronto, Canada, nói.
Những nghịch lý đến mức phi lý
Các công ty quản lý thoải mái để người hâm mộ nghĩ rằng idol của mình đồng tính. Song, thực tế họ không muốn “gà nhà” công khai xu hướng tính dục.
Đây là điều Holland - nam ca sĩ được mệnh danh là idol đầu tiên của Hàn Quốc tuyên bố đồng tính - đã tự mình trải qua.
Holland tên thật là Go Tae Seob, sinh năm 1996. Anh từng trải qua quá trình đào tạo nghiêm ngặt với công ty quản lý nổi tiếng (anh từ chối tiết lộ). Đến khi ra mắt, công ty chống lại việc nam ca sĩ muốn ra mắt với tư cách là idol đồng tính.
"Họ cho rằng điều đó sẽ làm xấu hình ảnh của tôi và cả chính họ", Holland nói với CNN.
Nhưng với suy nghĩ của Holland, đó là sự phá vỡ các quy tắc ngầm của Kbiz.
Holland từng bị bắt nạt nặng nề khi đi học vì cử chỉ nữ tính. Anh không muốn giấu giếm nữa và mong khán giả cởi mở về giới tính của mình. Vì vậy, nam ca sĩ rời công ty và ra mắt với tư cách nghệ sĩ độc lập.
Holland cho biết anh chịu nhiều định kiến khi phát hành MV Neverland dù nội dung không có gì phản cảm.
"Tôi muốn chứng minh mình xứng đáng được yêu thương. Ra mắt công chúng với tư cách idol đồng tính là cách duy nhất thể hiện điều này”, giọng ca Neverland khẳng định.
Các ngôi sao Kpop thường phải tuân theo các quy tắc nghiêm ngặt. Việc công khai hẹn hò đã khó, đừng nghĩ đến việc tuyên bố xu hướng tính dục. Trong bối cảnh đó, Holland là “sự đột phá lớn”, theo CNN.
Khi ra mắt năm 2018, Holland được người hâm mộ nước ngoài ủng hộ nhiệt tình. Nhưng ở quê nhà Hàn Quốc, anh nhận nhiều phản hồi tiêu cực.
Song, Holland vẫn kiên định với lựa chọn.
Lúc chuẩn bị quay MV Neverland, đạo diễn nói sẽ có xếp hạng 19+ ở Hàn Quốc nếu clip thể hiện bất kỳ hình ảnh đồng tính nào. Holland vẫn quyết định quay cảnh hôn đàn ông để nói lên thông điệp: Tại sao nụ hôn đồng giới gắn mác 19+ trong khi với người dị tính thì không?
Trong cuộc phỏng vấn với CNN, ca sĩ sinh năm 1996 nói thấy buồn khi các chương trình bắt ngôi sao cùng giới phải hôn nhau và xem đó là trò đùa.
"Họ biến điều đó thành nội dung hài hước và thể hiện sự bẽn lẽn lố lăng. Thật xấu hổ vì họ cho rằng đồng giới là hài hước, trong khi nhiều người đang đấu tranh giành lại quyền vốn có”, Holland thẳng thắn nói.
Thay đổi hay bảo thủ?
Đối với dân Hàn, quyết định debut với tư cách ca sĩ đầu tiên công khai đồng tính của Holland là hành động kỳ dị. Nhưng đây chưa là gì so với với trường hợp của phát thanh viên Hong Seok Cheon.
Sau khi công khai đồng tính năm 2000, Hong bị sa thải.
Anh mất đi công việc dẫn chương trình. Hàng loạt nhà đài cũng từ chối hợp tác với Hong. Tác giả Kwon tin rằng phản ứng gay gắt từ việc Hong bị quay lưng khiến các ngôi sao đồng tính khác thu mình lại, không dám “come out” - thuật ngữ chỉ việc công khai xu hướng tính dục.
Timothy Rich, phó giáo sư Khoa Khoa học Chính trị, ĐH Western Kentucky, Mỹ nói rằng bất kỳ công ty hoặc người nổi tiếng nào cũng sẽ lo lắng về phản ứng dữ dội của khán giả, rủi ro tài chính nếu idol come out.
“Dù đang sống trong xã hội hiện đại, tôi chắc rằng sẽ có phản ứng mang tính bảo thủ đối với bất kỳ ngôi sao nào công khai xu hướng tính dục, bao gồm việc bị tẩy chay”, ông nói thêm với CNN.
Song, vẫn có lý do để nghĩ rằng mọi thứ sẽ thay đổi.
Theo chuyên gia, showbiz Hàn là làng giải trí rất khắc nghiệt.
Khi Kpop phát triển trên thế giới, bản thân nền văn hóa này đã dần thay đổi và thích nghi.
Ở Hàn Quốc, sự tương tác giữa các ngôi sao được nhìn nhận qua một lăng kính khá kỳ lạ. Người hâm mộ thường xuyên tưởng tượng idol có tình cảm, việc phấn khích với các màn va chạm trên sân khấu đã thể hiện nét độc đáo của văn hóa thần tượng.
Tuy nhiên, người hâm mộ trên thế giới xem việc fan Kpop cho rằng “idol họ hẹn hò vì có những hành động thân mật” là điều khá dị. Điều đó càng kỳ lạ hơn họ chỉ muốn mọi thứ chỉ dừng ở mức tin đồn, nếu idol come out coi như sự nghiệp cũng chấm dứt.
“Trường hợp của Holland là ví dụ điển hình. Ngôi sao cá tính như anh sẽ không thể tồn tại nếu không có sự toàn cầu hóa của Kpop” - giáo sư của ĐH Toronto, Canada nói.
Tuy nhiên, Holland cho rằng mọi thứ đang thay đổi. Ngày càng nhiều nghệ sĩ cho thấy họ là “đồng minh” của cộng đồng LGBTQ+.
Năm 2018, Sunmi gây chú ý khi tự gọi mình là “nữ hoàng LGBT” trong buổi hòa nhạc. Tranh cãi nhiều đến nỗi cô phải lên tiếng giải thích mình ủng hộ cộng đồng chứ không thuộc về LGBTQ+.
CNN lại cho rằng BTS được xem là nhóm nhạc có thiện cảm với LGBTQ+, dù những tuyên bố ủng hộ của họ thường rất mơ hồ. Trưởng nhóm RM của nhóm từng chia sẻ lại Same Love của Macklemore - bài hát thúc đẩy quyền bình đẳng cho người đồng tính.
Cuối cùng, các chuyên gia tin rằng thời kỳ các ngôi sao đồng tính được chấp nhận trong Kpop chính thống vẫn còn xa, mặc dù fanfiction đã mở đường cho họ.
"Điều đó khá khó khăn cho những nghệ sĩ, trừ khi họ đạt đến vị thế người nổi tiếng tự chủ mọi thứ từ tài chính đến công việc. Bất kỳ ai muốn leo lên con thuyền để come out đều rất khó khăn”, giáo sư Michelle Cho nói.
Bởi, văn hóa thần tượng vốn rất bảo thủ.
Nhất là ở Hàn Quốc.
Theo Zing
-
Sao8 giờ trướcDiễn viên Phùng Ngọc và bà xã tổ chức đám cưới ở quê nhà Quy Nhơn sau thời gian yêu.
-
Sao8 giờ trướcNhật Kim Anh đã có những trải lòng về cuộc hôn nhân đổ vỡ, tiết lộ tình trạng yêu đương hiện tại sau ly hôn.
-
Sao10 giờ trướcTrước thềm ngày cưới, Midu vẫn quyết không nhắc đến chồng doanh nhân, thay vào đó cô dành thời gian cho gia đình.
-
Sao12 giờ trướcSự xuất hiện của Thảo Nhi Lê tại thảm đỏ LHP Cannes nhận được nhiều sự chú ý.
-
Sao12 giờ trướcỞ những tháng gần cuối thai kỳ, Thu Quỳnh vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp. Nữ diễn viên đang mong ngóng con gái thứ 2 chào đời.
-
Sao14 giờ trướcPhim truyền hình Đất Phương Nam là tác phẩm đậm dấu ấn trong lòng khán giả. Dàn diễn viên của phim gồm: Hùng Thuận, Phùng Ngọc, NGƯT Mạnh Dung, NSƯT Thanh Điền, Thúy Loan… cũng được yêu mến, ghi nhớ đến nay.
-
Sao15 giờ trướcKhoảnh khắc Thảo Nhi Lê được cho là bị ekip nhắc nhở thu hút sự bàn tán của cư dân mạng.
-
Sao19 giờ trướcDiễn viên Việt Trinh gây tranh cãi khi đăng video bàn về đề tài 'ghiền ôm hôn con trai ở tuổi thiếu niên'.
-
Sao21 giờ trướcNữ diễn viên Việt khiến nhiều người xúc động, khâm phục với hành trình 14 năm một mình nuôi con.
-
Sao1 ngày trướcTheo Beckham, lý do anh thực hiện bộ phim tài liệu kể về việc ngoại tình, góc khuất đời cầu thủ là để thể hiện tình yêu đến gia đình, niềm đam mê với bóng đá.
-
Sao1 ngày trước"Ở nhà tôi có một điều rất lạ lùng và đặc biệt, nói ra ai cũng thắc mắc" – Cẩm Ly chia sẻ.
-
Sao1 ngày trướcViệt Trinh thừa nhận cô từng lụy tình, nhưng sau những sóng gió tình cảm, cô quyết định ở vậy dù vẫn được nhiều người ngỏ lời.
-
Điện ảnh1 ngày trước'Cái giá của hạnh phúc'' có doanh thu 26,3 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với kinh phí bỏ ra ban đầu là 37 tỷ đồng. Sau khi trừ mọi chi phí, Xuân Lan lỗ ít nhất 25-27 tỷ đồng.