- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Xét tuyển đại học sớm: Gửi nhầm học bạ cũng trúng tuyển?
Máy tính tự động công nhận trúng tuyển, chưa hết hạn đã có kết quả, hồ sơ không đúng vẫn được duyệt… Điều này khiến nhiều thí sinh hoang mang khi xét tuyển sớm vào đại học năm 2023.
Nộp học bạ của người khác cũng trúng tuyển
Những ngày qua, hàng nghìn thắc mắc của thí sinh được đăng tràn ngập khắp các nhóm Zalo, hội nhóm trên Facebook liên quan tới tuyển sinh của Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM. Nguyên nhân bởi kiểu xét tuyển lạ lùng chưa từng có được đơn vị này thực hiện.
Năm 2023, trường này công bố xét tuyển học bạ đợt 1 từ ngày 15/4 đến hết ngày 30/5; Đợt 2 từ ngày 3/6 đến hết ngày 20/6.
Nhiều ý kiến thắc mắc về quy trình xét tuyển "lạ" của Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM (Ảnh: Website nhà trường).
Thế nhưng, chưa hết thời gian nộp hồ sơ xét tuyển đợt 1, hàng loạt thí sinh đã được công bố trúng tuyển có điều kiện trên hệ thống trực tuyến.
Thí sinh N.M. chia sẻ với Dân trí: "Em quá bất ngờ khi sáng nộp hồ sơ, chiều có kết quả dù thời gian xét tuyển chưa hết".
Tương tự, hồ sơ của N.H. cũng được "duyệt trong một nốt nhạc" khi nộp đêm hôm trước thì sáng hôm sau đã có kết quả. Đáng nói, H. cho biết nhập nhầm thông tin của người khác mà vẫn trúng tuyển.
"Hệ thống yêu cầu nhập điểm và nhập ảnh học bạ lên nhưng em nhập nhầm thông tin của bạn em. Trên ảnh học bạ ghi rõ tên người khác. Vậy mà em cũng trúng tuyển luôn", H. kể.
Thí sinh N.H. cho biết bản thân nhập nhầm hồ sơ của thí sinh khác nhưng cũng được duyệt trúng tuyển (Ảnh: NVCC).
Dù đã có kết quả trúng tuyển hiển thị trên hệ thống nhưng nhiều thí sinh, phụ huynh khác vẫn "run như cầy sấy", nín thở chờ thông tin chính thức từ nhà trường.
Viết thư phản ánh tới Dân trí, phụ huynh N.V.N. chia sẻ: "Trong mấy ngày nay, nhiều học sinh rất hoang mang, nửa tin nửa ngờ không hiểu sao lại nhanh trúng tuyển như vậy. Thậm chí, học sinh khai thông tin bị sai thì không sửa được, nhiều học sinh nói là học bạ chưa chụp tải vào... mà vẫn được trúng tuyển".
Nhiều thí sinh còn phản ánh tình trạng những người nộp hồ sơ sớm có điểm thấp đã được công bố trúng tuyển, trong khi nhiều người điểm cao nộp sau lại chưa được thông báo.
"Những thông tin về chỉ tiêu, điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 được nhà trường đưa ra không rõ ràng. Vì thế, thí sinh không thể biết điểm chuẩn các ngành như thế nào, lấy bao nhiêu để biết mình có đỗ hay không. Em đi hỏi khắp nơi mà không được. Các bạn xét cùng ngành chỉ 21, 22 điểm đã trúng tuyển còn em tới gần 26 điểm vẫn chưa được báo gì", thí sinh T.N. nói.
Dù quy định của Bộ GD&ĐT là phải công bố đề án tuyển sinh có các nội dung như chỉ tiêu từng ngành, giảng viên, cơ sở vật chất… trước khi nhận hồ sơ đầu tiên ít nhất 15 ngày nhưng hiện đơn vị này chưa công bố đề án tuyển sinh chi tiết.
"Nhà trường chỉ đưa vài thông tin cơ bản về phương thức xét tuyển, cách thức nộp hồ sơ nên thí sinh cứ nhắm mắt đặt liều", thí sinh M.V. chia sẻ.
Ngoài ra, hàng loạt câu hỏi được thí sinh thắc mắc như: Nhà trường yêu cầu phải đặt nguyện vọng cao nhất lên hệ thống, vậy có bắt buộc phải là nguyện vọng 1 hay không? Nếu thí sinh đặt nguyện vọng 1 là trường khác và trượt thì nguyện vọng 2 vào Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM đã trúng tuyển trước đó còn được chấp nhận hay không?...
Nhiều thí sinh bày tỏ hoang mang với cách xét tuyển "lạ lùng" của Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM (Ảnh chụp màn hình).
Hệ thống tự xét tuyển?
Lý giải thông báo học sinh trúng tuyển ngay khi chưa hết hạn nộp hồ sơ, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM cho biết, phần mềm xét tuyển của trường có đầy đủ thông tin về các điều kiện trúng tuyển sớm. Kết quả trúng tuyển này là theo sơ tuyển của trường.
Nhà trường quy định trúng tuyển có điều kiện đi kèm học sinh phải đỗ tốt nghiệp THPT và phải đặt nguyện vọng 1 lên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD&ĐT.
Bất ngờ về hệ thống tự động xét duyệt trúng tuyển, Trưởng phòng Tuyển sinh - Truyền thông của một trường đại học công lập tại TPHCM nói trong gần 20 năm làm công tác tuyển sinh ông chưa thấy trường công nào làm xét tuyển kiểu này.
"Về nguyên tắc, trong thời hạn nhận hồ sơ (hạn cuối đến 30/5), trường khó có thể đưa ra được điểm chuẩn để công bố trúng tuyển cho thí sinh vì không thể biết có bao nhiêu thí sinh nộp hồ sơ vào. Nếu làm việc kiểu "thầy bói xem voi", cứ thấy thí sinh nộp hồ sơ là hệ thống auto công bố trúng tuyển sẽ rất dễ nhiễu loạn và vượt chỉ tiêu nếu thí sinh làm đúng điều kiện nhà trường đề ra", vị này nói.
Tương tự, Phó Hiệu trưởng một trường ĐH khác ngao ngán: "Chưa bao giờ tôi thấy "rối loạn" như vậy. Bây giờ để hệ thống tự động xét trúng tuyển nữa. Việc duyệt tuyển sinh phải có hội đồng và căn cứ vào hồ sơ của thí sinh".
Theo vị lãnh đạo này, các trường có thể xét tuyển trực tuyến nhưng vẫn cần kiểm tra lại hồ sơ, thông tin xét tuyển của thí sinh đưa lên chứ không thể để tình trạng nhập hồ sơ của người khác cũng trúng tuyển.
"Xét tuyển vô tội vạ, dễ dãi như vậy khiến việc tuyển sinh đại học trở nên không nghiêm túc", vị này nói.
"Quên" công bố điểm chuẩn
Trong quá trình tìm hiểu thông tin tuyển sinh 2023 cho thấy, không ít trường ĐH công bố trúng tuyển sớm tới từng thí sinh nhưng không công khai điểm chuẩn trên website trường. Điều này khiến thí sinh khó theo dõi, xã hội không thể giám sát được mức điểm chuẩn có đúng quy định hay không.
Điển hình như Trường ĐH Công nghệ Miền Đông, khi PV Dân trí hỏi về việc chưa công khai điểm chuẩn, đại diện tuyển sinh của đơn vị này cho biết "quên" và sẽ công bố ngay. Tuy nhiên, đến nay, trường này chưa có động thái công bố điểm chuẩn.
Trước đó, năm 2021, từng có Trường ĐH N.T.T. âm thầm thay đổi điểm sàn đã công bố trước đó để đưa mức điểm chuẩn thấp hơn điểm sàn.
Việc các trường minh bạch thông tin sẽ giúp xã hội dễ dàng theo dõi, góp phần giám sát hoạt động của cơ sở giáo dục.
Theo Dân Trí
-
Giáo dục12 giờ trướcHiện tượng ép học sinh yếu bỏ thi lớp 10 năm nào cũng tái diễn, nào là viết đơn tự nguyện bỏ thi, không cho ôn thi với cả lớp, thô bạo hơn là không phát đơn đăng ký.
-
Giáo dục19 giờ trướcThí sinh mang vật dụng trái phép vào phòng thi sẽ bị đình chỉ thi, đồng nghĩa với mất quyền tham gia xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông, năm học 2024-2025.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo ông Nguyễn Trung Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội), học sinh lớp 9 chơi trò ‘giác hơi’ không lường được hậu quả và đã làm bỏng lưng bạn.
-
Giáo dục1 ngày trướcCơ quan công an đã tiếp nhận, điều tra vụ nam sinh lớp 9 ở Hà Nam bị nhóm bạn đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo như kế hoạch, ngày 18/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrường Đại học Luật Hà Nội đã email đến thí sinh kết quả xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm của trường.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrong lúc đi bơi ở hồ gần nhà cùng nhóm bạn, em A. (học lớp 9 ở Phủ Lý, Hà Nam) bị nhóm học sinh đấm đá liên tục vào đầu, mặt.
-
Giáo dục2 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
Giáo dục3 ngày trướcUBND quận Lê Chân (Hải Phòng) yêu cầu hiệu trưởng trường nơi xảy ra vụ trẻ 5 tuổi tím bầm lưng, sẽ tạm thời phân công nhiệm vụ khác với 3 giáo viên phụ trách lớp.
-
Giáo dục3 ngày trướcBộ GD-ĐT vừa có chỉ đạo mới về học phí, giá sách giáo khoa năm học 2024-2025, trong đó nhấn mạnh việc không để xảy ra lạm thu đầu năm.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrường THPT Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM, đình chỉ công tác giáo viên D., người "lệnh" cho 6 học sinh đánh bạn vì đi học trễ trong tiết sinh hoạt đầu tuần.
-
Giáo dục3 ngày trướcDù ngoài 70 tuổi và đã về hưu, cô Trình vẫn thường xuyên tự quay các video chia sẻ cách làm bài nghị luận xã hội và phân tích tác phẩm văn học trên Tiktok. Tuy nhiên, những video của cô nhận về hàng loạt bình luận khiếm nhã.
-
Giáo dục3 ngày trướcTheo quy định của pháp luật, việc đăng ký dự thi và dự thi vào lớp 10 THPT của học sinh là quyền của các em mà bất kỳ chủ thể nào cũng không được quyền tước bỏ. Dù vậy, nhiều năm nay, cứ trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội, luôn có tình trạng phụ huynh nhiều em học lực trung bình hoặc yếu tố giáo viên, nhà trường cản trở các em dự thi.
-
Giáo dục4 ngày trướcSự việc xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3 - TP HCM) trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm của lớp 12A1. Giáo viên chủ nhiệm cho 6 học sinh đánh một bạn cùng lớp vì đi học muộn.