- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cảnh báo viêm phổi do vi khuẩn Mycoplasma pneumoniae gia tăng ở trẻ em
Thời gian gần đây, tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí số trẻ bị viêm phổi do Mycoplasma pneumoniae với các triệu chứng không điển hình có xu hướng ngày càng tăng.
Thống kê từ đầu tháng 10, ghi nhận tại Khoa Nhi, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, có 155 trẻ nhi nhập viện điều trị viêm phổi, trong đó có 74 trường hợp viêm phổi do vi khuẩn Mycoplasma pneumonia.
Vi khuẩn Mycoplasma pneumoniae khi xâm nhập vào cơ thể, thời gian ủ bệnh khoảng từ 2 - 3 tuần. Bệnh diễn biến âm thầm, khởi đầu với triệu chứng sốt nhẹ, ho khan sau đó sốt cao, rét run, ho có đờm nặng dần. Ngoài ra, có thể có các triệu chứng khác như khò khè, khó thở, viêm long đường hô hấp, đau họng, khàn tiếng, nặng ngực...
Bệnh nếu không điều trị kịp thời có thể trở nên nghiêm trọng dẫn tới các biến chứng như viêm màng ngoài tim, viêm nội tâm mạc hay viêm cơ tim, hội chứng Steven johnson, rối loạn điện giải, nhiễm trùng máu, tràn dịch màng phổi, áp xe phổi, suy hô hấp và có thể tử vong.
Đến nay chưa có vaccine phòng Mycoplasma pneumoniae. Để phòng tránh, các bác sĩ khuyến cáo:
- Bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng trong bữa ăn cho trẻ.
- Vệ sinh nhà cửa, môi trường sống sạch sẽ, hạn chế cho trẻ tiếp xúc với các nguy cơ gây bệnh.
- Mang khẩu trang để hạn chế bụi bẩn và vi khuẩn khi ra ngoài; thường xuyên cho trẻ súc miệng, rửa mũi bằng nước muối sinh lý.
- Điều trị dứt điểm các tình trạng bệnh có thể gây ra viêm phổi như: Trào ngược dạ dày, tiêm phòng đầy đủ các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là lao, cúm, sởi, phế cầu, HIB.
- Đặc biệt cha mẹ nên cho trẻ tiêm phòng đầy đủ, bởi vì nhiễm Mycoplasma pneumoniae có thể đồng nhiễm thêm những vi khuẩn khác.
Khi trẻ có bất kỳ biểu hiện bất thường như ho, khó thở, đau tức ngực, sốt cao… cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám, tư vấn, điều trị kịp thời.
Theo VTV.vn
-
Sức khỏe3 giờ trướcMột thanh niên 23 tuổi đã bỏ qua ba dấu hiệu cảnh báo, cuối cùng suy sụp khi được chẩn đoán có khối u não.
-
Sức khỏe3 giờ trướcGần 2 tháng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, hiện sức khỏe của nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não vẫn chưa hồi phục.
-
Sức khỏe3 giờ trướcBác sĩ Trần Quang Trung, khoa Ngoại thần kinh cột sống, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết về tình hình sức khoẻ của bác sĩ Hoàng Minh Lý hiện nay.
-
Sức khỏe8 giờ trướcSúp lơ hay hoa lơ chứa nhiều chất xơ, vitamin C, vitamin K và choline, mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe con người, giúp chặn đứng tế bào ung thư.
-
Sức khỏe8 giờ trướcTủ quần áo là nơi chúng ta thường xuyên mở ra, đóng vào để lấy và cất trữ đồ. Tuy nhiên, nó cũng có thể ẩn chứa mầm bệnh hại phổi...
-
Sức khỏe9 giờ trướcĐôi lúc trên đồ ăn sẽ xuất hiện một số "hạt gạo" nhỏ, chúng thực chất là gì?
-
Sức khỏe12 giờ trướcBệnh nhi T.B.L.13 tuổi, trú tại xã Mỹ Bằng – Yên Sơn bị suy tuyến thượng thận do dùng thuốc chứa corticoid liều cao liên tục trong 6 tháng.
-
Sức khỏe13 giờ trướcChị gái chở bệnh nhi đang lưu thông trên đường, xe khác lấn làn đột ngột khiến em ngã và bị xe chở xi măng cán qua 2 chân.
-
Sức khỏe16 giờ trướcNhững vật dụng tưởng chừng bình thường nhưng hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới sức khỏe.
-
Sức khỏe1 ngày trướcThanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết, đơn vị vừa phát hiện một cơ sở làm làm tóc "lấn sân" qua dịch vụ nam khoa với quảng cáo "Cậu bé Nga - VIP".
-
Sức khỏe1 ngày trướcGiữ lại phần thức ăn thừa, sau đó thêm nhiều gia vị hoặc đun nóng để tiếp tục ăn vào bữa sau là thói quen của rất nhiều gia đình Việt.