- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vấn đề khó tin của giới "rich kid" hiện tại: Gặp khó khăn khi tiêu và quản lý khối tài sản khổng lồ từ bố mẹ tỷ phú
Nếu những tỷ phú tiếp theo của thế giới chỉ là những đứa trẻ may mắn, liệu họ có còn giữ và quản lý tốt được tài sản của gia đình không?
Thế hệ tỷ phú thừa kế sắp xuất hiện
Năm 2023, lần đầu tiên trong lịch sử nghiên cứu hàng năm về các tỷ phú của UBS Group AG, các tỷ phú mới tích lũy được nhiều tài sản thông qua thừa kế hơn là kinh doanh: Khoảng 151 tỷ USD được thừa kế bởi 53 người thừa kế trong năm tính đến ngày 6/4/2023, so với 141 tỷ USD tài sản của 84 tỷ phú tự thân.
Như ngân hàng Thụy Sĩ đã chỉ ra, sự chuyển giao khối tài sản khổng lồ của các tỷ phú đang diễn ra khắp thế giới. Hơn một nghìn doanh nhân tỷ phú già dự kiến sẽ để lại 5,2 nghìn tỷ USD cho những người thừa kế trong vòng 2 đến 3 thập kỷ tới.
Điều đáng chú ý là cuộc khảo sát của UBS cho thấy thái độ trái ngược nhau giữa những người tự lập và những người thừa kế của họ. Mục tiêu chính của các tỷ phú thế hệ thứ hai là cho phép con cháu của họ được hưởng lợi từ cùng một khối tài sản, đồng thời tiếp tục và phát triển những gì tổ tiên đã đạt được. Nhưng chỉ 1/3 số người thừa kế tỷ phú coi “mục tiêu từ thiện/tạo ảnh hưởng đến thế giới và xã hội” là mục tiêu chính của họ. Đối với các tỷ phú thế hệ đầu tiên, tức người tự kiếm ra tiền, tỷ lệ này là 68%. Tương tự, chỉ 16% những người thừa kế đang ưu tiên “tạo điều kiện hoặc hỗ trợ người khác” thông qua di sản văn hóa hoặc tài trợ thể thao, so với 48% tỷ phú thế hệ đầu tiên.
Ảnh minh họa
Tuy nhiên, đồng thời, UBS xác định xu hướng của các tỷ phú thế hệ thứ hai là đầu tư thay vì tác động xã hội hoặc quản lý doanh nghiệp “theo cách giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội”.
Bloomberg cũng lưu ý rằng mẫu khảo sát chỉ có 79 người trả lời nên phải thận trọng khi đưa ra kết luận. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy ý thức trách nhiệm giữa các thế hệ tỷ phú là khác nhau.
Rich kid thiếu kỹ năng quản lý tài sản khổng lồ
Sự khác biệt trong giá trị quan này không khó giải thích. Một tỷ phú tự thân sở hữu hoạt động kinh doanh thành công đã dành cả đời để lăn lộn thương trường, phải cố gắng nắm bắt từng cơ hội và đối mặt với những thất bại không thể tránh khỏi. Họ có thể sẽ có một danh mục đầu tư đa dạng, ít rủi ro hơn để bảo toàn tài sản mà doanh nghiệp đó mang lại dưới dạng cổ tức. Những tài sản này có thể lần lượt tài trợ cho hoạt động từ thiện nhằm hỗ trợ các mục đích mà doanh nhân quan tâm và đáp ứng những mong đợi của xã hội đối với những người giàu có.
Trong khi đó, những đứa con được thừa kế từ bố mẹ tỷ phú thì gần như chắc chắn không có cùng trải nghiệm khó khăn như vậy. Họ ít khả năng chấp nhận rủi ro và “chịu” mắc sai lầm hơn hay có đủ dũng cảm để đầu tư mạo hiểm, cũng như đối mặt những thất bại. Ngay cả việc kiếm tiền từ tiền cũng có vẻ dễ dàng đối với họ. Suy cho cùng, giá trị tài sản đã tăng vọt trong kỷ nguyên lãi suất thấp sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
Nói một cách dễ hiểu, các tỷ phú đời thứ nhất là doanh nhân, còn người thừa kế của họ - con cháu vốn mang danh rich kid chỉ đơn thuần là người thừa kế. Họ có thể vẫn tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình hoặc có thể đơn giản hơn là nhận được số tiền thu được từ việc bán cổ phần được thừa kế. Dù thế nào đi nữa, họ thường sẽ bắt đầu với tư cách là một nhà quản lý tài sản chứ không phải một doanh nhân. Họ không giỏi trong việc điều hành doanh nghiệp, quản lý danh mục đầu tư an toàn và làm từ thiện. Có rất ít nhà từ thiện thuần túy trong số những người thừa kế tỷ phú.
Ảnh minh họa
Nhu cầu hợp pháp hóa và hợp lý hóa sự giàu có của thế hệ rich kid trong mắt xã hội sẽ ngày càng lớn hơn nhiều. Họ không thể bảo vệ sự giàu có của mình bằng cách nói rằng mình kiếm được chúng bằng cách làm việc chăm chỉ.
Trong khi đó, thế giới không cho phép nhóm này có nhiều tiền hơn những giá trị họ mang lại. Thuế thừa kế cao ngất ngưởng ở nhiều quốc gia chính là “cán cân công lý” giúp bình ổn lại bất bình đẳng giàu - nghèo này. Ví dụ, sau khi cố Chủ tịch Samsung Lee Kun Hee qua đời, 3 con và vợ của ông đã phải chật vật trả gần 10 tỷ USD thuế thừa kế. Hàn Quốc sở hữu thuế thừa kế lớn bậc nhất thế giới với mức thuế có thể lên tới 60% giá trị tài sản thừa kế.
Hơn một nửa số tỷ phú được khảo sát coi một trong những thách thức lớn nhất của họ là truyền lại cho những người thừa kế những giá trị, trình độ học vấn và kinh nghiệm để tiếp quản cơ ngơi cả đời đã gây dựng. Người giàu, đặc biệt là người siêu giàu có nghĩa vụ phải truyền lại nhiều thứ hơn chứ không là chỉ của cải.
Theo Phụ nữ mới
-
Thế giới8 giờ trướcTờ giấy ăn mà Barcelona dùng để kí hợp đồng đầu tiên với Messi vừa được đấu giá thành công với số tiền gần 1 triệu USD.
-
Thế giới8 giờ trướcMột nghiên cứu đã tiết lộ địa hình đồi Giza 4.500 năm trước, giải thích vì sao nhiều kim tự tháp của Ai Cập lại được xây trên cùng một dải sa mạc hẹp.
-
Thế giới13 giờ trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới18 giờ trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới19 giờ trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới1 ngày trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".