- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chân dung Phó Chủ tịch TP.HCM Lê Hòa Bình - người được kỳ vọng thay đổi diện mạo thành phố
Vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã khiến Phó Chủ tịch TPHCM Lê Hoà Bình qua đời.
Sáng 29/3 dư luận TPHCM nói riêng và dư luận cả nước nói chung xôn xao trước thông tin Phó Chủ tịch TPHCM Lê Hòa Bình gặp nạn trên đường đi công tác tại tỉnh Long An.
Trưa cùng ngày, Thành ủy TPHCM chính thức thông tin Phó Chủ tịch Lê Hòa Bình đã qua đời do vết thương quá nặng. Ngay sau khi thông tin ông Lê Hòa Bình qua đời khiến người dân TPHCM không khỏi bàng hoàng tiếc thương.
Người được kỳ vọng thay đổi diện mạo TPHCM
Cuối tháng 12/2021, UBND TP.HCM có quyết định phân công công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.
Theo đó, ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TP được phân công làm Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Ông Bình giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, phân công Phó chủ tịch, Ủy viên UBND TP tham dự các hoạt động của các cơ quan Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND, các cơ quan, đơn vị thuộc TP.HCM.
Đồng thời, ông Bình trực tiếp chỉ đạo Văn phòng UBND TP, chỉ đạo các lĩnh vực quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị; xây dựng; quản lý đất đai - tài nguyên và môi trường; giao thông, vận tải, cấp thoát nước; quản lý nhà; giải quyết những trường hợp khiếu nại, tố cáo.
Chỉ đạo Sở Quy hoạch - kiến trúc, Sở Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên - môi trường, Ban quản lý khu đô thị Tây Bắc, Ban quản lý khu Nam, Ban quản lý đường sắt đô thị, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, Quỹ phát triển nhà ở TP, Quỹ phát triển đất TP và một số Tổng công ty.
Ngoài ra, ông Bình còn trực tiếp giải quyết những công việc do Chủ tịch UBND TP ủy nhiệm; theo dõi, chỉ đạo TP Thủ Đức, quận Phú Nhuận, huyện Bình Chánh, Hóc Môn.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong trao quyết định cho đồng chí Lê Hòa Bình
Trước đó, Chiều 8/12, HĐND TP.HCM, kỳ họp thứ 23 đã bầu bổ sung hai tân Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.
Ông Lê Hòa Bình, Giám đốc Sở Xây dựng và bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch HĐND TP được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, với tỷ lệ phiếu bầu lần lượt là 95,23% và 90,4%.
Ông Lê Hòa Bình, sinh ngày 1/4/1970, quê tỉnh Quảng Ngãi. Ông có trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựng, Thạc sĩ kỹ thuật, Cử nhân kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.
Ông Lê Hòa Bình từng làm Phó GĐ Sở Xây dựng, được điều động về giữ chức Chủ tịch UBND quận 7, sau đó trở lại làm Giám đốc Sở Xây dựng.
Tại buổi lễ nhận nhiệm vụ vào ngày 19/12/2021, trong niềm vinh dự, ông Lê Hòa Bình từng phát biểu chia sẻ rằng trong nhiệm vụ mới, còn có rất nhiều trọng trách nặng nề trong bối cảnh chung của cả nước và cả những điều kiện hết sức đặc thù của TPHCM. Hiện nay, TPHCM đang tổ chức chính quyền đô thị, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM…
Đáp lại niềm tin của lãnh đạo TPHCM và người dân, Lê Hòa Bình cam kết sẽ nỗ lực trong học tập, rèn luyện về mọi mặt cùng với phát huy tri thức đã được đào tạo, các bài học đã trải nghiệm. Đồng chí Lê Hòa Bình cam kết thực hiện đúng chương trình hành động đã trình bày tại kỳ họp thứ 23 HĐND TPHCM khóa IX.
Đồng chí Lê Hòa Bình cũng mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của lãnh đạo Thành ủy, HĐND TPHCM, UBND TPHCM; sự hỗ trợ của các sở, ngành và sự ủng hộ của người dân để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Nhận xét về ông Lê Hoà Bình, Nguyên Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong từng đánh giá cao đồng chí Lê Hòa Bình vì đã được đào tạo bài bản về chuyên môn xây dựng, trải qua nhiều vị trí, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong mong muốn đồng chí Lê Hòa Bình hết sức nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND TPHCM giao.
Người lãnh đạo có tâm
Ngay sau khi nhậm chức, tại kỳ họp thứ 23 - Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM khóa IX, sau khi được bầu, tân Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hòa Bình đã đặt ra mục tiêu trọng tâm trong 6 lĩnh vực gồm: Pháp lý trong đầu tư xây dựng; quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị; xây dựng; quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường...
Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện những chính sách, quy hoạch hiện có của thành phố, ông Bình đặt ra mục tiêu chi tiết cho từng lĩnh vực. Ở cương vị mới, ông Bình sẽ ưu tiên hơn nữa việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ, nhà ở dành cho công nhân và người có thu nhập thấp.
Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hòa Bình tại kỳ họp thứ 23 - Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM khóa IX.
Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình cam kết tổ chức, triển khai và thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2020 - 2025; ưu tiên việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ, nhà ở dành cho công nhân và người dân có thu nhập thấp. Phấn đấu đạt tổng diện tích nhà ở xây dựng mới đạt 50 triệu m2 và đến cuối năm 2025 diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 23,5m2/người.
Đẩy mạnh xây dựng mới 15 chung cư cũ cấp D, tiếp tục thực hiện di dời nhà ở trên và ven kênh rạch, tổ chức lại cuộc sống của dân cư. Thu hút đầu tư xây dựng khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông, khu đô thị Thủ Thiêm, khu đô thị lấn biển Cần Giờ... Phát triển trường học, bệnh viện và trùng tu, nâng cấp các thiết chế văn hóa, di tích TP.
Hoàn thiện mô hình quản lý, vận hành quỹ nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước cũng là vấn đề được ông Bình chú trọng. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết sẽ điều chuyển công tác quản lý, vận hành từ công ty về Trung tâm quản lý nhà và giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng và xây dựng quy chế quản lý, khai thác tài sản công.
Ngoài ra, ông Lê Hòa Bình cũng cam kết đẩy nhanh tiến độ bán đấu giá quỹ nhà và nền đất tái định cư còn trống, chưa có kế hoạch sử dụng trong giai đoạn 2020-2025 nhằm thu hồi ngân sách đã đầu tư.
Đặc biệt, ông Bình cho biết sẽ tập trung giải quyết những vấn đề kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Cụ thể là rà soát các quy hoạch phân khu 1/2.000 đã được duyệt nhưng không còn phù hợp và các dự án chậm triển khai, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Thời sự1 giờ trướcRiêng tại Hà Nội, chưa đầy một tháng qua, đã có 2 cụ bà bị những kẻ giả danh công an đe dọa, lừa đảo 15 và 18 tỷ đồng.
-
Thời sự1 giờ trướcCông an TP Hà Nội vừa tiếp nhận tin báo của gia đình anh Nguyễn Duy Kiên (SN 2002, ở phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân) về việc anh Kiên đi khỏi nhà từ ngày 10/5/2024 đến nay chưa về, hiện không rõ tung tích ở đâu.
-
Thời sự2 giờ trướcBác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, nữ bác sĩ trẻ Hoàng Minh Lý bị kính rơi vào người ở The Coffee House đang trong quá trình hồi phục.
-
Thời sự2 giờ trướcLiên quan đến vụ 2 nữ sinh lớp 9 nhảy cầu tự tử ở Bắc Ninh, nhiều người đặt ra câu hỏi: Tại sao giới trẻ ngày nay lại có những suy nghĩ bồng bột lựa chọn cái chết?
-
Thời sự3 giờ trướcSau khi PV VTC News vào cuộc xác minh những dấu hiệu bất thường tại Phòng khám Tâm Phúc (Hải Phòng), đơn vị này đột ngột xin tạm dừng hoạt động vì thiếu nhân lực.
-
Thời sự6 giờ trướcTheo hình ảnh đoạn clip ghi lại, khi chiếc ôtô đang lưu thông trên Quốc lộ 26 thì một người đàn ông bất ngờ lao vào đầu xe. Vụ việc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Thời sự17 giờ trướcNgười dân khu vực đường mương hóa trên địa bàn phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ bất ngờ phát hiện người đàn ông tử vong sau khi rơi từ tầng cao của một ngôi nhà đang sửa chữa.
-
Thời sự18 giờ trướcNạn nhân được xác định là chị L.T.N (SN 2005, quê quán TP Hải Phòng), hiện là sinh viên năm thứ nhất, khoa tiếng Trung của một trường đại học trên địa bàn.
-
Thời sự18 giờ trướcTheo thông tin từ gia đình, 2 nữ sinh trước đó không có biểu hiện nào bất thường.
-
Thời sự21 giờ trướcTrưa 15/5, người dân phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông (Hà Nội) bất ngờ phát hiện một thi thể nạn nhân dưới chân một tòa nhà cao tầng.
-
Thời sự22 giờ trướcTrong ngày 13 và 15/5, đã có 8 căn nhà ở xã Đất Mũi xảy ra cháy, ước tính thiệt hại tài sản ban đầu khoảng 1,3 tỷ đồng.
-
Thời sự22 giờ trướcCông an các tỉnh ở miền Tây (Tiền Giang, Trà Vinh…) vừa đưa ra cảnh báo thủ đoạn thuê học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng với giá từ 200.000 - 500.000 đồng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.