- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đường dây sản xuất nước giặt giả quy mô lớn ở Hà Nội hoạt động thế nào?
Liên quan đến đường dây sản xuất, tiêu thụ nước giặt giả nhãn hiệu D-nee quy mô lớn ở Hà Nội, cơ quan công an bước đầu đã làm rõ quy trình sản xuất cũng như việc tiêu thụ hàng hóa của các đối tượng.
Khu vực sản xuất hàng giả của các đối tượng.
Mỗi công đoạn thực hiện ở một nơi khác nhau
Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 6 đối tượng trong đường dây sản xuất, tiêu thụ nước giặt giả D-nee về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Theo cơ quan công an, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng hết sức tinh vi. Mỗi công đoạn được các đối tượng thực hiện ở một kho khác nhau nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, các đối tượng không để sẵn nhiều thành phẩm tại kho.
Cụ thể, khu vực sản xuất nguyên liệu các đối tượng đặt tại nơi được đăng ký doanh nghiệp hợp pháp, lấy các thùng của đơn vị này để đựng hàng hóa. Sau khi đóng thành các can nước giặt giả 3 lít, sẽ chuyển sang kho khác để dán tem giả, đóng thùng theo các đơn hàng để giao cho khách.
“Tại các kho sản xuất này có khoảng 15 -16 nhân viên làm việc, mỗi lần sản xuất số lượng rất lớn, khoảng vài trăm lít đến 1.000 lít” – một cán bộ điều tra cho biết.
Sau khi làm giả các sản phẩm, các đối tượng sử dụng tài khoản ảo đăng lên mạng xã hội để bán. Số lượng hàng các đối tượng bán ra sẽ dựa trên đơn đặt hàng của khách và đưa đi nhiều tỉnh thành tiêu thụ.
Nguyễn Thị Hiền – một đối tượng liên quan đến đường dây này khai nhận tham gia vào việc buôn bán hàng giả D-nee, Hiền lồng tem nhãn cho sản phẩm, sau đó đăng “bán sỉ” trên mạng với giá 330.000 đồng/thùng.
Sau khi sản xuất xong các đối tượng đưa đi địa điểm khác để đóng gói thành phẩm.
Nhân thân bất ngờ của đối tượng cầm đầu
Vẫn theo cơ quan công an, một trong những đối tượng chủ mưu đường dây này là Nguyễn Xuân Phùng. Phùng từng tốt nghiệp khoa Hoá của một trường đại học danh tiếng nên rất am hiểu về hoá chất, hương liệu và đã tự nghiên cứu pha chế nước giặt giả.
Tại cơ quan điều tra, Phùng cho biết, nơi sản xuất hàng giả nằm trong khu có nhiều nhà kho và không có dân cư để tránh bị phát hiện. Nguồn nguyên liệu hóa chất được các đối tượng mua từ công ty hóa chất, sau đó, phối trộn theo quy trình, tỷ lệ, thời gian… đến khi thành phẩm.
Bên cạnh đó, khi thực hiện các giao dịch các đối tượng phải quen biết nhau mới chuyển hàng. Ngoài ra, các đối tượng liên quan có mối quan hệ thân thiết như anh em, họ hàng và có đối tượng đã có tiền án, tiền sự.
Trước đó, tổ công tác liên ngành Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hà Đông phối hợp với Công an phường Yên Nghĩa, Đội Quản lý thị trường số 11 – Cục QLTT TP Hà Nội kiểm tra hành chính 2 xe tải, thu giữ 600 can nước giặt dán nhãn D-nee và 300 chai dầu gội nhãn hiệu Rejoice không có hoá đơn chứng từ, nghi là hàng giả.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng kiểm tra, khám xét tại 3 địa chỉ là số 95 khu 3 đường QL2; số 50 khu 2 đường QL2 và số 38 ngõ Bình An, thôn Thái Phú, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn.
Thu giữ 1.314 túi nước giặt nhãn hiệu D-nee loại 1,4 lít; hơn 1.680 can nước giặt nhãn hiệu D-nee loại 3 lít; 106 thùng (chứa 8 túi) nước xả ghi nhãn hiệu Hygiene; 12 thùng phuy dung tích 200 lít chứa dung dịch bên trong; 48 can nước giặt chưa có nhãn; 1.260 thùng giấy chứa 4 can nước giặt loại 3 lít chưa dán nhãn…
Ngoài ra thu giữ thêm máy hàn nhiệt, máy nén khí, máy dập hạn sử dụng, 550 kg bìa giấy ghi nhãn Hygiene, 525kg vỏ túi đựng nước giặt có chữ D-nee, 120 kg nhãn hàng hoá có chữ D-nee, 5 bao tải ghi nhãn hiệu TRS Refined salt, 5 thùng hương liệu màu xanh, 2 thùng chất bảo quản màu xanh, 1 thùng chất tạo bọt Sodium Lauryl Ether Sulfate, 1 thùng chất tạo bọt Cocamido propyl Bataine…
Theo Tiền Phong
-
Thời sự3 phút trướcKết quả giám định ADN cho thấy, Lê Thanh Huyền Trang, Lê Thanh Kỳ Duyên đều là con gái của ông Lê Tùng Vân.
-
Thời sự2 giờ trướcBị anh T. yêu cầu gọi bằng anh, Thiệm không chịu thế "cửa dưới" nên phang ghế tới tấp vào đầu anh T. gây ra thương tích nặng.
-
Thời sự3 giờ trướcBan Tôn giáo Chính phủ đề nghị các địa phương quan tâm, khi ông Thích Minh Tuệ tới địa bàn không để xảy ra tình trạng tập trung đông người, gây cản trở và ảnh hưởng an toàn giao thông, gây phức tạp về an ninh trật tự...
-
Thời sự5 giờ trướcĐang ngồi nhậu với nhóm bạn, người đàn ông đứng dậy bước vài bước thì rơi xuống hồ nước, trong khi những người khác vẫn vui vẻ hát karaoke. Sau 1 ngày, nạn nhân mới được phát hiện trong tình trạng đã tử vong.
-
Thời sự5 giờ trướcĐại diện cả The Coffee House và một nhân sự phía Việt Tower đều cho biết đã làm việc với gia đình bác sĩ Lý về vấn đề bồi thường.
-
Thời sự6 giờ trướcSau khi nghe phần bào chữa của các luật sư, đại diện Viện kiểm sát bất ngờ đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Trần Thanh Phong.
-
Thời sự19 giờ trướcÔng Lê Trường Giang, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ), bị cáo buộc có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
-
Thời sự19 giờ trướcGiáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng người được mạng xã hội gọi là "Sư Thích Minh Tuệ" không phải là tu sĩ Phật giáo
-
Thời sự22 giờ trướcKhi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, nam thanh niên đã điều khiển xe máy lao vào tổ công tác khiến trung tá CSGT bị gãy chân.
-
Thời sự22 giờ trướcQuân “Idol” cùng 3 thanh niên khác cùng bị truy tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy với khối lượng hơn 10kg.
-
Thời sự23 giờ trướcVề nguồn gốc số tiền cho Phan Quốc Việt vay, bà Đàm Thị Trinh giải thích, đó là tiền gia đình kinh doanh từ hàng chục năm qua, tiền người thân gửi về và 1.000 cây vàng là của hồi môn...
-
Thời sự23 giờ trướcTrước tình trạng người có tầm ảnh hưởng (KOL) quảng cáo không đúng, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) đề nghị quy định KOL khi nêu cảm nhận về sản phẩm, dịch vụ, có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ về quá trình sử dụng, gắn với nội dung quảng cáo.
-
Thời sự1 ngày trướcRiêng tại Hà Nội, chưa đầy một tháng qua, đã có 2 cụ bà bị những kẻ giả danh công an đe dọa, lừa đảo 15 và 18 tỷ đồng.
-
Thời sự1 ngày trướcCông an TP Hà Nội vừa tiếp nhận tin báo của gia đình anh Nguyễn Duy Kiên (SN 2002, ở phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân) về việc anh Kiên đi khỏi nhà từ ngày 10/5/2024 đến nay chưa về, hiện không rõ tung tích ở đâu.