- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhiều người "quay xe", hủy vé về Hà Nội sau quy định tự cách ly tại nhà: "Mình đã mua 1 chỉ vàng mừng cưới bạn nhưng đành lỡ hẹn"
Dù đã đặt vé máy bay, sắp xếp công việc để bay về Hà Nội nhưng vì quy định đột ngột về việc kiểm soát chặt người dân về từ vùng dịch nên nhiều người không kịp trở tay đành phải thay đổi kế hoạch, thậm chí là hủy vé, lỡ hẹn với gia đình và bạn bè.
Từ ngày 17/11, Hà Nội triển khai các biện pháp cao để kiểm soát chặt đối với người về từ các tỉnh, thành.
Theo đó, những người đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc F0 khỏi bệnh, đi về từ khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao (cấp độ 4 và 3, tương ứng với màu đỏ và màu cam) và các tỉnh, thành có số ca mắc cao như: TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai... sẽ cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú (có quyết định cách ly của địa phương) trong vòng 7 ngày; xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7 từ khi tới Hà Nội.
Quy định mới của UBND TP. Hà Nội đã khiến nhiều người bất ngờ, không ít người có kế hoạch từ TP.HCM ra Hà Nội rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan" bởi vé đã đặt sẵn nhưng nếu phải cách ly thêm 7 ngày thì sẽ lỡ dở công việc và phát sinh thêm nhiều chi phí.
Thục Hạnh (26 tuổi, quê Thái Bình) đã rất háo hức chờ đợi chuyến bay từ TP.HCM về Hà Nội vào ngày 25/11 tới đây sau nhiều tháng xa nhà. Thế nhưng sau khi biết được thông tin Hà Nội yêu cầu người về từ TP.HCM phải tự cách ly 7 ngày, Hạnh đã không khỏi đắn đo.
"Mình đã đặt vé về Hà Nội từ vài hôm trước và xin công ty vắng mặt 10 ngày để về nhà thăm gia đình và dự đám cưới bạn thân. Thế nhưng, Hà Nội ra quy định bất ngờ quá khiến mình không kịp trở tay. Có lẽ mình phải hoãn chuyến đi này bởi nếu cộng thêm phí cách ly, xét nghiệm và vé máy bay... thì tổng chi phí sẽ đội rất nhiều. Thêm vào đó, nếu phải cách ly 7 ngày mình sẽ bị lỡ mất đám cưới bạn thân cũng như không còn đủ thời gian để gặp gia đình và bạn bè", Thục Hạnh chia sẻ.
Dù đã đặt vé máy bay để về Hà Nội vào ngày 25/11 nhưng Thục Hạnh đã phải thay đổi kế hoạch
Thục Hạnh cho biết dù có chút buồn và hụt hẫng thế nhưng cô gái cho rằng để phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì việc kiểm soát chặt những người về từ vùng dịch của TP. Hà Nội là cần thiết và mọi người phải chấp hành.
"Mình đã mua 1 chỉ vàng để mừng cưới bạn thân nhưng đành lỡ hẹn, cũng áy náy lắm nhưng không biết phải làm thế nào. Bên cạnh đó cũng hẹn với gia đình và bạn bè tụ họp nhưng đều phải gác lại để hẹn một dịp khác khi tình hình dịch bệnh ổn định hơn", Thục Hạnh cho biết.
Cô gái này cho biết, cô cũng vẫn giữ lại vé máy bay và hy vọng trong 1 tuần tới tình hình dịch bệnh ổn hơn, việc cách ly được nới lỏng thì vẫn sẽ được bay về Hà Nội chung vui với bạn thân trong ngày cưới.
Ảnh minh họa
Tương tự, chị T.M (26 tuổi) dự định có chuyến ra Hà Nội công tác vào ngày 20/11 cũng đang hoang mang trước quy định phải cách ly 7 ngày. Trước quy định đột ngột này, chị M. đã phải giải quyết, sắp xếp lại toàn bộ lịch trình để có thể ở lại Hà Nội lâu hơn vừa để tuân thủ cách ly vừa có thể đủ thời gian để giải quyết công việc.
"Lúc đặt vé máy bay, mình tính chỉ đi có 5 ngày để gặp khách hàng và kết thúc công việc để về lại TP.HCM. Nhưng bây giờ thì phải kéo dài đến gần 2 tuần. Mình cũng phải gọi điện hẹn lại đối tác lùi ngày làm việc lại. Nói chung, công việc bỗng chốc bị gián đoạn rất nhiều, nhưng cũng phải tự điều chỉnh khắc phục bởi tình hình dịch bệnh đang phức tạp", chị M. cho hay.
Không những thế, chi phí cho chuyến công tác này của chị M. cũng bị đội lên khá nhiều. "Vì tình hình dịch bệnh, kinh tế khó khăn nên mình dự định sẽ ở nhờ nhà một người bạn trong chuyến ra Hà Nội này. Nhưng hiện tại, vì để đảm bảo các điều kiện cách ly y tế nên mình quyết định sẽ đi thuê khách sạn để ở trong suốt hơn 10 ngày. Do vậy chi phí ăn ở, xét nghiệm sẽ bị đội lên rất cao, mình cũng đang rất đau đầu để 'cân đo đong đếm' sao cho hợp lý nhất".
Ảnh minh họa
Đưa con trai vào nhập học và dự định sẽ trở về vào đầu tuần tới, nhưng khi đọc được tin tức về việc Hà Nội yêu cầu cách ly tại nhà người về từ TP.HCM, anh Trần Thương đã quyết định bỏ vé đã đặt.
"Mình đưa con trai vào nhập học một khóa thiết kế đồ họa ở TP.HCM và dự định lo ăn ở cho con xong sẽ trở về. Dù biết tình hình dịch căng thẳng nhưng vì việc học của con nên vẫn quyết định bay vào. Thế nhưng, vì phải cách ly khi bay về Hà Nội nên mình đã quyết định bỏ vé và tạm thời sẽ ở lại cùng con trai để con đỡ bỡ ngỡ vừa để chờ TP nới lỏng quy định cách ly".
Theo anh Thương, vì cửa hàng của anh có nhân viên bán hàng nên anh có thể chỉ đạo từ xa, không cần có mặt trực tiếp nên mới chần chừ chưa bay về Hà Nội. Nhưng anh vẫn xác định tâm thế, sẵn sàng cách ly y tế 7 ngày và thực hiện đầy đủ quy định phòng dịch nếu có việc đột xuất phải bay về Hà Nội gấp.
Theo Công điện hỏa tốc số 23 của UBND TP. Hà Nội, từ ngày 17/11, thành phố tăng cường cách ly, xét nghiệm đối với người về từ các tỉnh, thành phố khác. - Đối với người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh đi về từ khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao (cấp độ 4 và 3, tương ứng với màu đỏ và màu da cam) và các tỉnh, thành phố có số ca mắc cao như: TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai… cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú (có Quyết định cách ly của địa phương) trong vòng 7 ngày thay cho tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Đồng thời xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ 7 thay cho chỉ xét nghiệm 1 lần vào ngày thứ nhất. - Đối với những người tiêm chưa đủ liều hoặc chưa tiêm vaccine Covid-19 đi về từ khu vực nguy cơ cao (cấp độ 3, tương ứng màu da cam): cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 7 ngày (có Quyết định cách ly của địa phương), tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú trong vòng 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện biện pháp 5K; xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ 7 từ khi tới Hà Nội (thay cho việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà và không chỉ định xét nghiệm). - Những người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 về Hà Nội từ khu vực nguy cơ (cấp độ 2): Tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 7 ngày, xét nghiệm 1 lần vào ngày thứ nhất. - Những người chưa tiêm, tiêm chưa đủ liều vaccine Covid-19 đi về từ khu vực nguy cơ (cấp độ 2): Tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày; xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ 7. Tất cả các trường hợp trên ngay khi về đến Hà Nội phải khai báo y tế và thông báo, cam kết với chính quyền địa phương; trong suốt thời gian cách ly, tự theo dõi sức khỏe luôn thực hiện 5K. Nếu có bất kỳ triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19 như: ho, sốt, đau rát họng, mất hoặc giảm khứu giác, vị giác... cần báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. |
>>> Mời độc giả xem tin tức mới nhất trong ngày chính xác nhất
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
Thời sự5 giờ trướcLương Đức Nguyên mua ma túy từ huyện Quế Phong (Nghệ An) đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ, phi vụ chưa thành thì đã bị công an đón lõng, bắt giữ.
-
Bé trai 5 tuổi tử vong do để quên trên xe ô tô đưa đónThời sự7 giờ trướcLiên quan đến vụ bé trai tử vong do bị bỏ quên trên ô tô, Công an TP Thái Bình đã khởi tố tài xế và 3 giáo viên của trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2.
-
Thời sự7 giờ trướcKhông phải đầu số 1900 nào cũng là tổng đài, khi thấy 12 số điện thoại từ đầu số 1900 này gọi đến, người dân cần cảnh giác và không nên bắt máy.
-
Thời sự11 giờ trướcTừ vụ phát hiện chân người ở hồ Tuyền Lâm, lực lượng chức năng TP.Đà Lạt đã tìm thấy phần thi thể còn lại. Tuy nhiên, vì không tìm thấy giấy tờ tùy thân nên công an phải rà soát các nhà trọ để xác định danh tính nạn nhân.
-
Thời sự12 giờ trướcTheo Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính pháp (Hà Nội), việc bỏ quên trẻ trên xe đưa đón dẫn đến tử vong là vụ việc nghiêm trọng, cần làm rõ trách nhiệm của những người liên quan đồng thời xử mạnh tay đối với các cơ sở giáo dục coi nhẹ tính mạng của học sinh.
-
Thời sự12 giờ trướcĐối tượng nghi vấn sát hại cô gái 33 tuổi người Hàn Quốc đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại tầng 65 của khách sạn Lotte.
-
Thời sự12 giờ trướcDo đánh rơi điện thoại xuống dưới khe tường ranh giới giữa 2 nhà, ông S. đã tháo cửa sổ chui xuống lấy và bị mắc kẹt không thoát lên được.
-
Thời sự16 giờ trướcCông an TP Cần Thơ đã chỉ ra thủ đoạn nhận hối lộ với số tiền lớn của Châu Ngọc Ý, giám đốc 3 trung tâm đăng kiểm và các bị can khác.
-
Thời sự1 ngày trướcĐại diện Bộ Công an cho biết, do yêu cầu nhiệm vụ mới, trước mắt Trung tướng Tô Ân Xô sẽ tạm dừng nhiệm vụ Người phát ngôn Bộ Công an.
-
Thời sự1 ngày trướcĐể qua mắt lực lượng chức năng, Vinh thống nhất địa điểm nhận tiền rồi điều khiển thiết bị flycam có buộc dây vào chai nhựa để giao ma tuý.
-
Thời sự1 ngày trướcThi thể cô gái 33 tuổi ở trong khách sạn Lotte có dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng nghi ngờ đây là một vụ án mạng.
-
Bé trai 5 tuổi tử vong do để quên trên xe ô tô đưa đónThời sự1 ngày trướcLiên quan tới vụ trẻ 5 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên ô tô đưa đón, được biết chiếc xe do tài xế N. V. L điều khiển được Sở GTVT Hà Nội cấp phù hiệu nhưng lại hoạt động ở Thái Bình.
-
Thời sự1 ngày trướcSau khi được mở cửa phòng tạm giữ để đi vệ sinh, nghi phạm tháo chạy thật nhanh ra cổng hòng tẩu thoát nhưng bị lực lượng chức năng bắt giữ lại.
-
Thời sự1 ngày trướcMột vật giống chân người đã bị phân hủy được phát hiện trên đường Hoa Hồng trong khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, TP Đà Lạt.