Xét xử phúc thẩm cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 7 bị cáo khác đang bị truy nã và được luật sư của họ kháng án thay.

Sáng 22/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội xét kháng cáo của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch Công ty AIC, đang bị truy nã) và 14 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty AIC, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và các đơn vị liên quan.

Trong phần thủ tục, HĐXX đề nghị đại diện VKS nêu quan điểm về việc thời gian qua, dư luận rất quan tâm đến tình tiết các luật sư kháng cáo thay cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 7 người khác đang bỏ trốn và không có mặt ở phiên phúc thẩm.

Đại diện VKS cho biết về quyền và nghĩa vụ của các bị cáo trong vụ án, TAND TP Hà Nội đã xét xử và đánh giá hành vi của họ theo đúng quy định. Quá trình tố tụng, gia đình các bị cáo cũng biết đến vụ án này. Dẫn Điều 345 Bộ luật Tố tụng hình sự, VKS nói tòa phúc thẩm nếu xét thấy cần thiết, có thể xem xét các phần khác của bản án, quyết định không bị kháng cáo, kháng nghị. Ngoài ra, sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo đã có kháng cáo đúng quy trình. Bà Nhàn và 7 bị cáo khác bỏ trốn và không có mặt tại tòa nhưng theo quy định của pháp luật và xét nguyên tắc có lợi nhất cho bị cáo, VKS đề nghị HĐXX xét xử theo đúng quy định.

Xét xử phúc thẩm cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn-1Xét xử phúc thẩm cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn-2
Bà Nhàn và 7 bị cáo đang bỏ trốn. Ảnh: Bộ Công an.

Bà Nhàn cùng 7 người vắng mặt gồm: Trần Mạnh Hà (Phó tổng giám đốc Công ty AIC, sơ thẩm tuyên 25 năm tù), Nguyễn Đăng Thuyết (cựu Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội, sơ thẩm 30 tháng tù), Đỗ Mỹ Hạnh (Chủ tịch HĐQT Công ty Cát Vân Sa, sơ thẩm 5 năm tù), Ngô Thế Vinh (Giám đốc Công ty Việt Tiên, sơ thẩm 4 năm tù), Nguyễn Thị Tích (Tổng giám đốc Công ty Mopha, sơ thẩm 4 năm tù), Nguyễn Thị Sen (cựu Giám đốc Công ty thiết bị y tế và môi trường, sơ thẩm 4 năm tù), Đỗ Văn Sơn (cựu kế toán AIC, sơ thẩm 6 năm tù). 6 bị cáo có mặt tại tòa gồm: Phan Huy Anh Vũ (cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, sơ thẩm 19 năm tù), Hoàng Thị Thúy Nga (Phó tổng giám đốc AIC, sơ thẩm 12 năm tù), Vũ Quang Ngọc (cựu Phó giám đốc Công ty Medicosult, sơ thẩm 3 năm 6 tháng tù), Lê Chí Tuân (nhân viên AIC, sơ thẩm 3 năm tù), Huỳnh Tuấn Anh (Giám đốc Công ty Tạ Thiên Ân, sơ thẩm 30 tháng tù), Lê Thị Hương (cựu Phó ban Kế toán AIC, sơ thẩm 36 tháng tù).

Luật sư của bà Nhàn kháng cáo thay thân chủ với nội dung cho rằng cơ quan tố tụng điều tra chưa đầy đủ, chưa chứng minh được bà này là chủ mưu vụ án. 7 bị cáo khác đang bỏ trốn cũng được các luật sư kháng cáo thay với đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại bản án sơ thẩm.

Ông Phan Huy Anh Vũ (cựu Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai) xin xem xét giảm nhẹ hình phạt, còn bà Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Phó tổng giám đốc AIC) mong tòa phúc thẩm đánh giá lại vai trò của bị cáo để đưa ra phán quyết về việc bà này chỉ là người làm công ăn lương, làm việc theo chỉ đạo.

Ông Trần Đình Thành (cựu Bí thư Đồng Nai) và ông Đinh Quốc Thái (cựu Chủ tịch UBND tỉnh) không kháng án, mà chấp nhận hình phạt sơ thẩm.

Xét xử phúc thẩm cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn-3
Bị cáo Phan Huy Anh Vũ sáng 22/5.

Bản án sơ thẩm xác định bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo nhân viên thuộc các phòng ban trong Công ty AIC móc ngoặc với chủ đầu tư, phân công một số công ty làm “quân xanh, quân đỏ” trong quá trình đấu thầu và trúng thầu.

Trước khi UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đồng Nai, bà Nhàn gặp và nhờ ông Trần Đình Thành mời lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành ăn trưa. Mục đích để giới thiệu Công ty AIC và tạo điều kiện cho AIC tham gia các dự án của tỉnh. Sau đó, bà Nhàn và Nga nhiều lần gặp gỡ lãnh đạo tỉnh, đề nghị tạo điều kiện cho công ty tham gia đấu thầu và trúng các gói thầu thiết bị y tế tại dự án bệnh viện.

Cấp sơ thẩm kết luận quá trình Công ty AIC tham gia và trúng thầu, các ông Trần Đình Thành và Đinh Quốc Thái nhận hối lộ mỗi người tổng số tiền 14,5 tỷ đồng từ bà Nhàn và phía doanh nghiệp. Còn ông Phan Huy Anh Vũ nhận 14,8 tỷ đồng. Sai phạm về đấu thầu của bà Nhàn và các bị cáo trong vụ án gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 152 tỷ đồng.

Với những kết luận trên, HĐXX tuyên phạt ông Thành 11 năm tù, ông Thái 9 năm tù cùng về tội Nhận hối lộ. Bà Nhàn bị phạt tổng mức án 30 năm tù. Ông Vũ lĩnh tổng hình phạt 19 năm tù. Bà Hoàng Thị Thúy Nga lĩnh 12 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. 29 bị cáo còn lại lĩnh các mức án từ 30 tháng tù treo đến 6 năm, 6 tháng tù.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/xet-xu-phuc-tham-cuu-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-post1432643.html?fbclid=IwAR1rSkHKFvyrtl5F8tNtMW74yQ5u-QF8Rfba9PyUcWiRjVRH4QXLOYKryp4

Nguyễn Thị Thanh Nhàn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.