- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
KỶ LỤC: 32/30 điểm vẫn chưa trúng tuyển ngành Truyền thông Quốc tế của Học viện Ngoại giao
Học viện Ngoại giao vừa thông báo ngưỡng đạt xét tuyển sớm vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét kết quả học bạ bậc THPT. Điểm trúng tuyển của Học viện này được xác nhận cho đến thời điểm hiện tại là kỷ lục từ trước đến nay.
Theo Đề án tuyển sinh năm 2022 của Học viện Ngoại giao, ngưỡng Đạt đối với những đối tượng thí sinh tham gia/đoạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi; là học sinh trường THPT Chuyên/ Trọng điểm quốc gia; có Chứng chỉ quốc tế như sau:
Nguồn: Học viện Ngoại giao
Điểm xét tuyển = A+B+C+D.
Trong đó: A & B & C: là điểm trung bình cộng kết quả học tập của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào Học viện thuộc 3 học kỳ bất kỳ trong 5 học kỳ lớp 10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12 đã lựa chọn để tham gia xét tuyển.
D: là điểm ưu tiên (Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT (cao nhất được cộng 2,75 điểm), và điểm ưu tiên dành cho các đối tượng theo quy định của Học viện (học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, tỉnh/thành phố cao nhất 6 điểm, chứng chỉ quốc tế cao nhất 4 điểm).
Cũng chính vì điểm cộng ưu tiên theo quy định của Bộ và của Học viện nên điểm chuẩn đã vượt thang điểm 30 ở một số ngành. Trong đó, với tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa), ngành Truyền thông quốc tế có điểm chuẩn cao nhất 32,18/30 điểm và ngành thấp nhất là Nhật Bản học với 31,61/30 điểm.
Với tổ hợp A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), D06 (Toán, Văn, tiếng Nhật), D07 (Toán, Hóa, Anh) điểm chuẩn ngành Truyền thông quốc tế cũng cao nhất với 31,18/30 điểm, thấp nhất là ngành Hoa Kỳ học với 30,63/30 điểm.
Đặc biệt, 11/11 ngành và chuyên ngành của trường đều có mức điểm chuẩn các tổ hợp A01, D01, D06, D07 trên 30 điểm. Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, môn Tiếng Anh nhân đôi.
So với năm 2021, năm nay, các ngành Luật quốc tế, Quan hệ quốc tế, Kinh tế quốc tế, Truyền thông quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Ngôn ngữ Anh của Học viện đều tăng từ 3-4 điểm.
Năm nay, Học viện Ngoại giao dành 67% chỉ tiêu (trong tổng số 2.200 chỉ tiêu) để xét tuyển bằng phương thức xét học bạ này.
Theo Tiền phong
-
Giáo dục1 giờ trướcHơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP cấp sai quy định được Bộ GD&ĐT chấp nhận để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
-
Giáo dục17 giờ trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục18 giờ trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục22 giờ trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
Giáo dục1 ngày trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTính đến 17h ngày 7/5, Hà Nội có 103.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chiếm khoảng 92% tổng số học sinh.
-
Giáo dục2 ngày trướcThay vì giảng bài theo sách giáo khoa như thường lệ, thầy giáo quyết định cho các học sinh xem chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được phát sóng trực tiếp tái hiện lịch sử.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐa số các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6.
-
Giáo dục2 ngày trướcDù sự việc "sách tham khảo khiêu dâm" tại một ngôi trường ở TP.HCM đã khép lại, nhưng câu hỏi được nhiều người tiếp tục đặt ra lại là: "Những loại sách nào thì thực sự phù hợp với học sinh?".