- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
UBND tỉnh Tuyên Quang báo cáo gì vụ cô giáo bị học sinh quây chửi?
UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết cô P.T.H. - giáo viên bị học sinh quây chửi - từng bị kỷ luật và đề nghị luân chuyển đến cơ sở khác
Liên quan đến vụ việc giáo viên bị học sinh quây chửi xảy ra tại trường THCS Văn Phú (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), ngày 7/12, UBND tỉnh Tuyên Quang đã có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ GD&ĐT.
Cô giáo từng bị kỷ luật và đề nghị luân chuyển
Trong công văn, UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết đã nhận được báo cáo nhanh của trường THCS Văn Phú, các ngành chức năng và UBND huyện Sơn Dương.
Cụ thể, báo cáo của trường nêu thời gian gần đây, cô P.T.H. (giáo viên bị học sinh quây) đã có nhiều hành vi, phát ngôn không đúng chuẩn mực, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác, gây bức xúc trong học sinh và phụ huynh.
Trường THCS Văn Phú từng đề nghị luân chuyển cô giáo này đến cơ sở khác, do cô không được học sinh, nhân dân tin tưởng, không quản lý được học sinh.
Đặc biệt, ngày 21/11, cô bị trường kỷ luật vì có những vi phạm về đạo đức nhà giáo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm học sinh, hành vi, ngôn ngữ ứng xử của giáo viên chưa đảm bảo tính sư phạm, đúng mực. Hình thức kỷ luật là cảnh cáo.
Trước vụ việc cô H. bị học sinh nhốt trong lớp, chửi bới, lăng mạ, ném đồ vào người, ngày 5/12, UBND tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các ngành chức năng và UBND huyện Sơn Dương khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc.
UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục trong việc để xảy ra sự việc.
Đồng thời, tỉnh cũng chỉ đạo Sở GD&ĐT tăng cường công tác quản lý, đánh giá giáo viên, thực hiện quy định về đạo đức nhà giáo theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, tăng cường xây dựng văn hóa học đường, giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh.
Sở cần thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện ở các cơ sở giáo dục, phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc quản lý, giáo dục học sinh.
Bên cạnh đó, ngày 6/12, UBND tỉnh Tuyên Quang cũng có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường chỉ đạo thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo.
Hành vi của học sinh là "không đúng mực, vô lễ với giáo viên"
Theo báo cáo của tỉnh, ngày 6/12, UBND huyện Sơn Dương đã ban hành quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Nguyễn Duy Sáng, Hiệu trưởng Trường THCS Văn Phú. Việc này nhằm phục vụ cho công tác kiểm tra, xác minh, làm rõ sự việc.
Thời hạn tạm đình chỉ chức vụ và công tác là 15 ngày (từ ngày 7/12 đến hết ngày 21/12).
Đối với cô giáo P.T.H., tỉnh cho biết UBND huyện Sơn Dương đang phối hợp với Sở GD&ĐT làm rõ mức độ vi phạm để xem xét xử lý theo đúng quy định.
Về phía học sinh, UBND tỉnh nhận định hành vi ứng xử của một số học sinh trong sự việc là không đúng mực, vô lễ với giáo viên. UBND huyện Sơn Dương cũng đang phối hợp với Sở GD&ĐT làm rõ mức độ vi phạm của học sinh, giáo viên để xử lý đúng quy định.
Trước đó, trong công văn gửi UBND tỉnh Tuyên Quang ngày 5/12, Bộ GD&ĐT đánh giá hành vi của học sinh trong sự việc nói trên đã vi phạm đạo đức nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận.
Bộ đề nghị tỉnh Tuyên Quang xác minh, xử lý nghiêm khắc theo đúng mức độ vi phạm của các cá nhân và tập thể liên quan, thông báo kết quả xử lý về bộ trước ngày 29/12.
Theo Zing
-
Giáo dục6 giờ trướcSo với năm ngoái, tỷ lệ chọi vào trường chuyên, lớp chuyên trên địa bàn Hà Nội năm nay giảm đáng kể do các trường đồng loạt tăng chỉ tiêu.
-
Giáo dục7 giờ trướcChị gái của Lâm Nguyễn chia sẻ gia đình xót xa khi nhìn thấy anh đau đớn trên giường bệnh. Trước đó, người thân và đồng nghiệp đau buồn trước thông tin chuyên gia trang điểm qua đời ở tuổi 32 vì bạo bệnh.
-
Giáo dục9 giờ trướcSở GD&ĐT vừa công bố tỷ lệ chọi và lớp 10 các trường THPT công lập năm 2024 - 2025, trong đó trường cao nhất 1 chọi 3,11.
-
Giáo dục9 giờ trướcNăm nay có khoảng 4.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Trong đó, chuyên Anh có tỷ lệ chọi cao nhất là 1 chọi 12.
-
Giáo dục13 giờ trướcHơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP cấp sai quy định được Bộ GD&ĐT chấp nhận để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục1 ngày trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
Giáo dục2 ngày trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTính đến 17h ngày 7/5, Hà Nội có 103.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chiếm khoảng 92% tổng số học sinh.