- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trung Quốc có ca tử vong thứ 4 vì virus viêm phổi lạ, WHO họp khẩn
Chính quyền thành phố Vũ Hán, Trung Quốc cho biết đã có bệnh nhân thứ tư tử vong trong đợt bùng phát loại virus corona gây viêm phổi.
Chính quyền thành phố Vũ Hán, Trung Quốc cho biết đã có bệnh nhân thứ tư tử vong trong đợt bùng phát loại virus corona gây viêm phổi, giữa lúc WHO họp khẩn tìm cách ứng phó.
Nạn nhân mới nhất là một người đàn ông 89 tuổi, đổ bệnh ngày 13/1 và nhập viện trong tình trạng khó thở 5 ngày sau, theo thông cáo sáng sớm 21/1 của Ủy ban Y tế Vệ sinh Vũ Hán. Ông qua đời vào ngày hôm sau.
Thông cáo cho biết bệnh nhân này có tiền sử các bệnh tiểu đường, cao huyết áp và bệnh động mạch vành.
Hiện có 169 người đang được điều trị tại bệnh viện ở Vũ Hán, trong đó có 35 trường hợp nghiêm trọng, 9 trường hợp nguy kịch, cũng theo thông cáo. Ngoài ra, đã có 25 trường hợp được ra viện.
Một phụ nữ đeo khẩu trang đi qua một cảnh báo về dịch bệnh ở Vũ Hán ở sảnh đến sân bay Haneda, Tokyo. Ảnh: Reuters.
Virus lạ tiếp tục lây lan
Đợt bùng phát virus corona đang gây ra lo ngại lớn vì nó có thể liên quan đến virus SARS (hội chứng hô hấp cấp tính nặng), xuất hiện ở miền Nam Trung Quốc cuối năm 2002, lây nhiễm tới 8.000 người và làm tử vong 775 người trên toàn cầu, chủ yếu tại Trung Quốc đại lục và Hong Kong.
Ủy ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ họp ở Geneva ngày 22/1 để quyết định liệu có tuyên bố đợt bùng phát virus này là “tình trạng y tế công cộng khẩn cấp cần được quốc tế quan tâm” (PHEIC) - một tình trạng chỉ được tuyên bố cho những đợt bùng phát nghiêm trọng nhất.
Thông tin về ca tử vong thứ tư càng gia tăng lo ngại, trong bối cảnh virus corona tiếp tục lây lan ở Trung Quốc và một số nước, và một chuyên gia chính phủ Trung Quốc cho rằng virus này có thể lây từ người sang người.
Tổng số người bị chẩn đoán nhiễm loại virus lạ này ở Trung Quốc đã tăng lên 218 người, AFP đưa tin sáng 21/1. Trong đó, 198 ca là ở Vũ Hán, theo thông cáo từ chính quyền thành phố.
Bắc Kinh phát hiện 5 ca mới, trong khi ở Thượng Hải, một phụ nữ 56 tuổi trở về từ Vũ Hán phải nhập viện và đang ổn định. Hơn một chục ca khác được phát hiện ở tỉnh phía nam Quảng Đông. Cuối tuần qua ở Vũ Hán có 136 ca mới, AFP dẫn thông tin từ truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV.
Hàn Quốc ngày 20/1 cũng thông báo phát hiện ca đầu tiên - một phụ nữ 35 tuổi trở về từ Vũ Hán. Thái Lan và Nhật Bản trước đó đã xác nhận tổng cộng ba ca bệnh - tất cả đều trở về từ Vũ Hán.
Đa số các ca bệnh mới được phát hiện ở các thành phố khác, nước khác là ở người vừa trở về từ Vũ Hán. Ảnh: AFP.
Khả năng lây nhiễm từ người sang người?
Các nhà khoa học đang chạy đua với thời gian để tìm ra nguyên nhân lây nhiễm. Một chợ hải sản ở Vũ Hán được cho là tâm điểm của đợt bùng phát.
Nhưng ông Chung Nam Sơn, chuyên gia có uy tín của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, người từng phơi bày mức độ thực của dịch SARS, cho biết các bệnh nhân có thể nhiễm bệnh dù chưa hề tới Vũ Hán.
“Hiện tại, có thể nói chắc chắn có hiện tượng lây nhiễm từ người sang người”, ông nói với đài CCTV.
Ở Quảng Đông, có hai bệnh nhân bị nhiễm bệnh thông qua người nhà vừa trở về từ Vũ Hán, ông giải thích. Ngoài ra, nhiều nhân viên y tế điều trị cho các bệnh nhân virus corona cũng nhiễm bệnh.
Cơ quan y tế thành phố Vũ Hán cho biết trên Weibo rằng 15 nhân viên y tế bị chẩn đoán mắc viêm phổi, và có 1 ca khả nghi. Trong số đó, 1 người đang trong tình trạng nguy kịch.
Trước đó, WHO cho biết động vật có vẻ là “nguồn nhiều khả năng nhất”, và “có sự lây nhiễm giới hạn từ người sang người khi tiếp xúc gần”.
Lần đầu lên tiếng về virus corona, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định sẽ kiên quyết ngăn chặn dịch bệnh và đặt sức khỏe người dân lên trên hết.
Ông cho biết cần phải “công bố thông tin về dịch bệnh một cách kịp thời và hợp tác quốc tế một cách chặt chẽ”, ông Tập nói trên CCTV, theo AFP.
Ông Chung dự đoán số ca nhiễm loại virus gây viêm phổi này sẽ tăng trong Tết Nguyên Đán, khi mà dòng người đi lại khổng lồ sẽ diễn ra ở Trung Quốc. Nhưng ông cũng tự tin vào khả năng kiểm soát virus.
Vũ Hán có 11 triệu dân và là đầu mối giao thông lớn của Trung Quốc, nhất là trong dịp Tết, khi mà hàng trăm triệu người Trung Quốc sẽ về thăm gia đình. Trong tuần tới, sẽ có 2.131 chuyến bay từ Vũ Hán tới các thành phố khác, 205 chuyến bay ra nước ngoài, nhiều nhất là tới Thái Lan với 54 chuyến, AFP dẫn số liệu từ trang flightradar24 cho các ngày 20-27/1.
Dòng người đi lại khổng lồ về ăn Tết có nguy cơ làm gia tăng số ca nhiễm loại virus gây viêm phổi lạ. Ảnh: AFP.
Nhưng đe dọa từ virus không làm chậm không khí về nhà ăn Tết, dù nhiều người đeo khẩu trang ở các ga tàu đông đúc tại Bắc Kinh và Thượng Hải.
“Theo dõi tin tức, tôi cảm thấy lo lắng. Nhưng tôi chưa làm gì để đề phòng ngoài việc đeo khẩu trang”, Li Yang, một nhân viên phụ trách khách hàng 28 tuổi, đang về vùng Nội Mông phía bắc Trung Quốc để ăn Tết, nói với AFP.
Trong một diễn biến khác, các nhà khoa học tại Trung tâm Phân tích Bệnh truyền nhiễm Toàn cầu thuộc Đại học Imperial College ở London cảnh báo trong một bài viết ngày 17/1 rằng số ca bệnh ở Vũ Hán có thể lên tới 1.700, cao hơn nhiều so với con số chính thức, theo AFP.
Chính quyền Vũ Hán cho biết đã đặt máy đo thân nhiệt hồng ngoại ở sân bay và ga tàu, bến xe khắp thành phố. Các hành khách có triệu chứng sốt được ghi nhận, phát khẩu trang và đưa tới các cơ sở y tế.
Ở Hong Kong, giới chức y tế cho biết đã mở rộng việc kiểm tra đối với mọi hành khách đến từ tỉnh Hồ Bắc, chứ không chỉ Vũ Hán, vốn là thủ phủ của Hồ Bắc.
Theo Zing
-
Sức khỏe26 phút trướcSCOTLAND - Bác sĩ lý giải ông Paul bị đau lưng triền miên do mắc ung thư giai đoạn cuối.
-
Sức khỏe13 giờ trướcRau ngót là loại rau khá quen thuộc, được sử dụng nhiều trong mùa hè. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng loại rau này không tốt cho bà bầu, cần tránh sử dụng khi mang thai.
-
Sức khỏe15 giờ trướcChị L.M.P (26 tuổi, Kiên Giang) sau khi nhận kết quả ung thư dạ dày giai đoạn cuối vào buổi trưa, đến đêm người phụ nữ đã tử vong.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCác bác sĩ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới vừa cứu sống một bé gái 11 tháng tuổi bị ngộ độc chì và asen.
-
Sức khỏe1 ngày trướcVới nhiều ưu điểm, thức ăn nhanh đang dần trở thành lựa chọn tối ưu của không ít người trẻ Việt. Tuy nhiên, thói quen này lại làm tiêu hao sức khỏe của rất nhiều người.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCó những loại rau củ quả quen thuộc trong bữa ăn gia đình bạn nên ăn cả vỏ để nhận thêm nhiều giá trị dinh dưỡng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcQuả cà chua rất nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ, nhất là hệ tim mạch, vậy ăn cà chua có phòng ung thư?
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau khi uống 5 lọ thực phẩm chức năng được giới thiệu "chữa bách bệnh" giá rẻ tại một hội thảo, người phụ nữ 67 tuổi phải vào viện cấp cứu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcUống nước là việc chúng ta làm hàng ngày rất nhiều lần, và chỉ cần để ý một chút khi làm, bạn có thể biết được sức khỏe của thận.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNhững người từng tiêm vaccine AstraZeneca, không cần xét nghiệm D-dimer hay bất kỳ xét nghiệm đông máu nào khác.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cho rằng lãnh đạo Khoa Phụ sản, phẫu thuật viên và các cá nhân có liên quan có thiếu sót nên cần phải trực tiếp xin lỗi người bệnh.
-
Sức khỏe2 ngày trướcSự cố chập điện xảy ra khi đang sửa cáp ngầm khiến 4 công nhân bị bỏng, phải nhập Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.