- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Diễn biến mới vụ giáo viên ngồi lên bụng, tát trẻ mẫu giáo
Lớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
Bà Lâm Thị Bạch Nga ngồi lên người trẻ chỉ vì trẻ quấy khóc, không chịu ăn.
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (TP Thủ Đức) báo cáo nhanh kết quả làm việc về vụ bạo hành trẻ em tại Lớp mẫu giáo Tí Bo.
Cụ thể, vào 9h, UBND phường làm việc với bà Lâm Thị Bạch Nga - chủ Lớp mẫu giáo Tí Bo. Qua buổi làm việc, UBND xác nhận người thực hiện hành vi bạo hành trẻ chính là bà Nga.
Vụ việc trong clip lan truyền trên mạng đã diễn ra từ ngày 11/4, từ khoảng 9h-10h30 tại Lớp mẫu giáo Tí Bo.
Theo trình bày của bà Nga, bé N.T.C. (sinh năm 2019) không chịu ăn, khóc và bịt miệng nên bị bà Nga ngồi đè lên người để ép ăn quýt. Điều này khiến bé hoảng sợ, khóc nhiều và ảnh hưởng tâm lý.
Còn bé T.M.H. (sinh năm 2018) nghịch làm hỏng đồ chơi nên bị bà Nga dùng viên gạch nhựa màu đỏ (đồ chơi trong lớp) đánh vào đầu. Bà Nga cũng dùng tay tát vào mặt bé H. làm bé hoảng sợ, khóc nhiều và ảnh hưởng tâm lý.
Hai trẻ bị bà Nga bạo hành.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, bà Nga đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình nên chủ động trao đổi, gặp gỡ để tiến hành hòa giải, bồi thường cho trẻ và gia đình. Tuy nhiên, chủ lớp mẫu giáo chưa nhận được sự đồng thuận từ gia đình và vụ việc bị phát tán lên mạng xã hội.
Cũng tại buổi làm việc với UBND, bà Nga thừa nhận hành vi vi phạm và chấp nhận chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.
Báo cáo của UBND phường Linh Trung nếu rằng hành vi của bà Lâm Thị Bạch Nga vi phạm quy định của quy chế và tiêu chuẩn phẩm chất đạo đức của chủ lớp mẫu giáo. Do đó, Lớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động từ ngày 25/4.
UBND phường yêu cầu bà Lâm Thị Bạch Nga thực hiện đúng quyết định, đảm bảo đầy đủ chế độ cho giáo viên, nhân viên và trách nhiệm dân sự đối với các phụ huynh và đang học tại lớp mầm non sau khi có quyết định đình chỉ hoạt động của UBND phường.
Việc xử lý hành vi của bà Lâm Thị Bạch Nga sẽ do UBND phường chỉ đạo công an phường tiếp tục làm việc, xác minh thông tin, tham mưu xử lý theo quy định pháp luật.
Ngoài ra, dự kiến vào 17h ngày 24/4, UBND phường sẽ cùng Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình học sinh bị bạo hành.
Đối với phụ huynh và 22 học sinh còn lại của lớp mẫu giáo này, UBND phường sẽ trao đổi trực tiếp, vận động, hướng dẫn phụ huynh tạm thời gửi trẻ tại các cơ sở khác trên địa bàn phường trong thời gian giải quyết vụ việc.
Phường cũng sẽ phối hợp Phòng GD&ĐT thành phố trao đổi các trường, lớp mẫu giáo, nhóm trẻ trên địa bàn phường đồng thuận, hỗ trợ các trẻ từ Lớp mẫu giáo Tí Bo chuyển sang học tập an toàn.
Cũng trong ngày 24/4, Sở GD&ĐT TP.HCM gửi văn bản đến Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức, yêu cầu phòng chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của sở về công tác quản lý và đảm bảo an toàn cho trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non.
Sở cũng yêu cầu phòng giáo dục phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động các cơ sở giáo dục mầm non đặc biệt là các nhóm lớp độc lập, đồng thời kịp thời ngăn ngừa, chấn chỉnh các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo và kiên quyết xử lý nghiêm đối với các cá nhân, đơn vị sai phạm.
Phòng GD&ĐT cũng cần rút kinh nghiệm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quy tắc ứng xử, đạo đức nhà giáo của cán bộ quản lý, chủ nhóm - lớp, giáo viên và nhân viên cấp học mầm non.
Theo Tạp chí Tri Thức
-
Giáo dục6 giờ trướcCó ý kiến cho rằng học sinh ngày nay không xa lạ với những câu chuyện "giường chiếu" cho nên khi đọc sách có những cảnh này là bình thường. Trong khi đó, nhiều chuyên gia cảnh báo cần thận trọng.
-
Giáo dục7 giờ trướcChúng ta cứ mải miết chạy theo đối phó với các mối lo như sợ con điểm thấp sẽ thua kém bạn, sợ con không học ngoại ngữ sớm sẽ không nói được tiếng Anh, sợ con không luyện thi sẽ không đỗ vào trường chuyên... mà quên đi mất mục tiêu học để làm gì.
-
Giáo dục13 giờ trướcKỳ nghỉ hè luôn là quãng thời gian yêu thích đối với học sinh. Tuy nhiên, làm thế nào để các con có một kỳ nghỉ hè bổ ích, đúng nghĩa sau một năm học căng thẳng vẫn là điều băn khoăn của không ít phụ huynh.
-
Giáo dục1 ngày trướcSở Giáo dục và Đào tạo TPHCM yêu cầu Trường Quốc tế TPHCM (ISHCMC) báo cáo ngay vụ phát sách tả cảnh "giường chiếu" cho học sinh trong sáng nay.
-
Giáo dục1 ngày trướcMột cuốn sách được giáo viên phát cho học sinh lớp 11 lại miêu tả những cảnh trần trụi, chuyện "giường chiếu". Cuốn sách vừa được nhà trường thu hồi.
-
Giáo dục2 ngày trướcHọc sinh địa phương này sẽ được nghỉ học vào các ngày 2, 3 và 7/5.
-
Giáo dục2 ngày trướcDưới đây là các bước đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024, sĩ tử 2k6 cần lưu ý để tránh sai sót.
-
Giáo dục2 ngày trướcKỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay tiếp tục "tăng nhiệt" khi số thí sinh tăng, tỷ lệ chọi cao. Đồng hành cùng con trong kỳ thi này, nhiều phụ huynh thừa nhận, họ áp lực hơn cả thí sinh.
-
Giáo dục2 ngày trướcNăm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra sớm hơn, bắt đầu từ cuối tháng 5. Sau nghỉ lễ, học sinh sẽ đăng ký nguyện vọng, tỷ lệ chọi được công bố sau đó.
-
Giáo dục3 ngày trướcNhiều trường y dược trên cả nước yêu cầu thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 6.5 trở lên với các ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt và Dược học hoặc IELTS từ 5.5 trở lên đối với các ngành còn lại.
-
Giáo dục3 ngày trướcBài toán lớp 1 tìm số tròn chục lớn nhất gây hoang mang MXH mấy ngày nay.
-
Giáo dục3 ngày trướcKhi năm học cũ còn chưa kết thúc, nhiều phụ huynh đã sốt sắng tìm lớp học thêm tiền tiểu học với hy vọng con không bị hụt hơi ngay từ lớp một.