- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phụ huynh “khoe” vở học tiếng Anh của học sinh lớp 3 khiến dân tình tranh cãi
Nội dung trong những trang vở khiến nhiều người bật cười, nhưng cũng dẫn tới những tranh cãi.
Trên một diễn đàn dành cho giáo viên, phụ huynh nọ đã đăng tải những bức ảnh chụp vở ghi của một học sinh. Hình ảnh rất quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh Việt Nam khiến không ít người bật cười nhưng cũng dẫn đến những tranh cãi.
Phụ huynh này viết: "Có thầy cô nào dạy tiếng Anh mà bảo học sinh viết cách đọc ra thế kia không ạ? Em nhìn thấy vở học thêm của 1 bé lớp 3 nên chụp lại, hỏi thì bé nói cô bảo viết như vậy để biết cách đọc. Các thầy cô và phụ huynh cho e xin ý kiến về vấn đề này với ạ".
Có thể thấy trong các trang vở và cả sách tiếng Anh, bên dưới các từ vựng tiếng Anh, học sinh này còn "phiên âm" ra tiếng Việt. Chẳng hạn: Thứ 2 (măn đây); Thứ 3 (tiu đây); Thứ 4 (Goét đây)... Với nhiều em học sinh hiện nay, có thể đây là cách học xa lạ. Tuy nhiên, nhiều người thuộc thế hệ 7x, 8x chắc hẳn thấy rất quen thuộc bởi không ít người trong số đó từng phải ghi nhớ tiếng Anh theo cách "độc lạ" này.
Có thể thấy trong các trang vở và cả sách tiếng Anh, bên dưới các từ vựng tiếng Anh, học sinh này còn "phiên âm" ra tiếng Việt.
Những bức hình của phụ huynh này sau đó nhận về hàng trăm bình luận với những ý kiến trái chiều. Một số ít giáo viên vẫn cho rằng cách "phiên âm" này "không sao" và họ vẫn cho phép học sinh của mình làm như vậy. Một giáo viên cho biết, với những bạn không được tiếp xúc với tiếng Anh sớm, mới học các con rất hay quên nên cũng đành phải cho viết cách này. Nhưng trên lớp cô vẫn luyện phát âm cho thật đúng, nên các bạn vẫn đọc chuẩn.
"Những bạn có điều kiện và học nhanh thì có thể học IPA (Bảng phiên âm tiếng Anh đầy đủ - International Phonetic Alphabet) trước, nhưng những bạn học kém, con nít thì hay ham chơi, sẽ dễ quên. Bố mẹ đầu tư cho con học bài bản từ đầu thì không nói gì, nhưng những em lười học, học kém thì cách như này cũng không phải là không tốt. Dạy mà biết kết hợp hình ảnh, bài hát, game thì mọi chuyện sẽ khác", một người nêu ý kiến.
Tuy nhiên, hầu hết các ý kiến trong diễn đàn đều không đồng tình với cách dạy này. Họ cho rằng, vấn đề này trong quá khứ và hiện nay vẫn còn nhiều tranh cãi. Nhưng có thể nhận ra, phần lớn người học theo kiểu cũ này không thể thực hiện giao tiếp với người nước ngoài hay nói mãi mà người ta không hiểu mình nói gì.
Cách "phiên âm" như vậy cũng khiến người học mất khả năng cảm âm, đồng thời chỉ chú ý cách phát âm tiếng Việt, sau này không nhớ nổi mặt chữ và không biết cách đọc. Thêm nữa sẽ bị mất các âm cuối, âm gió, nếu đi thi 4 kỹ năng thì không thể đậu nổi kỹ năng Speaking, đồng thời ảnh hưởng tới kỹ năng nghe vì học 1 đường người ta nói 1 nẻo nên khó càng khó.
Một trang sách khác được phụ huynh này chia sẻ.
Nói về vấn đề này, một giáo viên đưa ra quan điểm, ngành giáo dục đã nỗ lực đưa tiếng Anh vào cấp tiểu học, vậy tại sao không dạy cách đọc đúng cho các em ngay từ đầu, mà lại biến nó thành một phiên bản "kỳ cục" như thế?
Hơn nữa hiện nay, các nguồn tài liệu và tham khảo rất nhiều, chỉ cần học sinh chịu học và bố mẹ chịu đồng hành mà thôi. Học sinh cần được học đúng ngay từ đầu, nhất là ngôn ngữ, bởi khi đã học sai, lâu ngày sẽ rất khó sửa.
"Lời khuyên của tôi là nên dạy theo phiên âm chuẩn trong từ điển Oxford hoặc Cambridge để các em có thể chủ động học mọi lúc mọi nơi một cách độc lập. Nếu theo cách phụ thuộc hoàn toàn vào giáo viên, mà không biết cách tra từ điển để đối chiếu, thì đôi khi giáo viên phát âm sai, học sinh sẽ phát âm sai theo và sẽ nhớ mãi phát âm sai đó", giáo viên này chia sẻ.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Giáo dục4 giờ trướcNgoài IDP, Hội đồng Anh cũng cấp sai phép hơn 90.000 chứng chỉ, trong đó, có hơn 52.000 chứng chỉ IELTS, theo kết luận của Thanh tra Bộ GD-ĐT.
-
Giáo dục22 giờ trướcSo với năm ngoái, tỷ lệ chọi vào trường chuyên, lớp chuyên trên địa bàn Hà Nội năm nay giảm đáng kể do các trường đồng loạt tăng chỉ tiêu.
-
Giáo dục22 giờ trướcChị gái của Lâm Nguyễn chia sẻ gia đình xót xa khi nhìn thấy anh đau đớn trên giường bệnh. Trước đó, người thân và đồng nghiệp đau buồn trước thông tin chuyên gia trang điểm qua đời ở tuổi 32 vì bạo bệnh.
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT vừa công bố tỷ lệ chọi và lớp 10 các trường THPT công lập năm 2024 - 2025, trong đó trường cao nhất 1 chọi 3,11.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay có khoảng 4.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Trong đó, chuyên Anh có tỷ lệ chọi cao nhất là 1 chọi 12.
-
Giáo dục1 ngày trướcHơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP cấp sai quy định được Bộ GD&ĐT chấp nhận để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục1 ngày trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục2 ngày trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
Giáo dục2 ngày trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.