- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chân nam sinh mọc đầy cục tròn cứng như đá, không thể đi lại vì uống thứ này thay nước
Trong khi bạn bè đồng trang lứa tất bật chuẩn bị cho kỳ thi đại học thì Zhang Chao (Thâm Quyến, Trung Quốc) lại phải nhập viện phẫu thuật chân.
Zhang Chao năm nay 18 tuổi, theo học tại một trường cấp 3 chuyên có tiếng tại Thâm Quyến (Trung Quốc). Anh kể lại, chân phải của mình đã xuất hiện các cục tròn, sờ vào cứng như đá từ khá lâu. Lúc đầu, các cục này có kích thước rất nhỏ và không quá khó chịu nên Zhang Chao giấu bố mẹ, cũng không dùng thuốc đúng giờ.
Khoảng 5 năm trước anh được phát hiện axit uric cao thông qua một lần khám sức khỏe. Bác sĩ đã kê thuốc, cũng dặn dò anh thay đổi lối sống nhưng vì tuổi còn trẻ, thiếu kiến thức lại quá bận rộn với việc học hành nên anh chủ quan, không làm theo. Vì vậy, bệnh gout dần hình thành và tiến triển nặng.
Gần đây, những cục cứng ở mắt cá chân và bàn chân phải của Zhang Chao to đến mức anh không thể mang giày, đi lại khó khăn. Mặc dù đã chăm uống thuốc hơn nhưng tình trạng không thuyên giảm nên gia đình buộc phải đưa Zhang Chao tới Khoa Vi phẫu Tay chân của Bệnh viện Nam Sơn (Thâm Quyến, Trung Quốc) để phẫu thuật.
Bác sĩ Li Chu Yan cho biết: “Khi nhập viện điều trị, lượng axit uric trong máu của bệnh nhân cao tới hơn 700 μmol/L, trong khi chỉ số axit uric trong máu bình thường là 420 μmol/L, nghĩa là đã vượt quá tiêu chuẩn gần gấp đôi. Chúng tôi cũng rất ngạc nhiên vì ở tuổi rất trẻ nhưng những hạt tophi do bệnh gout ở chân của bệnh nhân đã phát triển tới kích thước rất lớn. Những hạt lớn nhất lớn bằng quả trứng gà, rất nhiều hạt to bằng đầu ngón tay cái.
Bệnh nhân thường xuyên xuất hiện những cơn đau cấp tính. Đồng thời, khớp bị biến dạng và viêm khiến bệnh nhân gần như không thể đi lại. Theo nguyện vọng của bệnh nhân và người nhà, chúng tôi đã thực hiện phẫu thuật ngay vào ngày hôm sau để bệnh nhân có thể sớm quay lại trường học”.
Điều đặc biệt là bản thân Zhang Chao cũng biết nguyên nhân gây bệnh của mình nhưng lại không thể thay đổi được. Cụ thể, từ nhỏ anh đã rất thích uống nước ngọt có ga. Khoảng năm 2 trung học cơ sở, anh bắt đầu uống nước ngọt rất nhiều, gần như thay nước lọc.
Khi phải trải qua những kỳ thi căng thẳng, thức khuya nhiều để ôn bài thì Zhang Chao càng không thể rời tay khỏi những chai nước ngọt có ga, thậm chí còn uống rất nhiều nước tăng lực. Ngay cả khi biết mình bị axit uric cao anh cũng không thể bỏ chúng vì cho rằng mình không thể tập trung học được.
Bác sĩ Li Chu Yan giải thích thêm, tình trạng bệnh gout và các hạt tophi của Zhang Chao tiến triển nhanh như vậy là do nhiều nguyên nhân. Trong đó, có hai nguyên nhân chính là uống thuốc không đúng giờ, tự ý bỏ thuốc và không thể bỏ được nước ngọt. Ngoài ra, bố mẹ Zhang Chao cũng bồi bổ cho anh quá mức, dẫn tới thừa cân và dư thừa purine. Cộng thêm việc thức khuya kéo dài, lười vận động làm hệ miễn dịch suy giảm.
Gần 2 tuần sau phẫu thuật cắt bỏ và nạo vét hạt tophi, kết hợp điều trị bằng thuốc và điều chỉnh lối sống, tình trạng sức khỏe của Zhao Chang đã tốt lên rất nhiều và được xuất viện. Chỉ số axit uric trong máu cũng giảm xuống 509μmol/L, giảm các cơn đau và đi lại bình thường. Tuy nhiên, anh vẫn phải tiếp tục điều trị ngoại trú.
Zhang Chao nói: “Trong lúc các bạn đang quay cuồng chuẩn bị cho kỳ thi đại học thì tôi lại nằm viện nhiều ngày chỉ vì thói quen ăn uống tồi tệ của mình. Tôi không dám uống nước ngọt nữa, sẽ chăm chỉ uống nước lọc và thay đổi lối sống”. Anh cũng hy vọng trường hợp của mình sẽ là bài học cho tất cả mọi người, nhất là những người trẻ tuổi, ăn uống bừa bãi theo sở thích, chủ quan với sức khỏe.
Nguồn và ảnh: QQ, Health 2.0, ETtoday
Theo Phụ nữ mới
-
Sức khỏe8 giờ trướcTrong khi Salmonella, Bacillus cereus hay tụ cầu vàng là những vi khuẩn gây ngộ độc quen mặt, Clostridium Botulinum cũng là một nhân tố có độc lực rất mạnh cần được chú ý.
-
Sức khỏe10 giờ trướcNên uống xạ đen tươi hay khô là băn khoăn của nhiều người khi có nhu cầu sử dụng dược liệu này để chữa bệnh.
-
Sức khỏe13 giờ trướcTại sự kiện trao giải “Sản phẩm vàng vì sức khoẻ cộng đồng 2024” do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF) tổ chức, hàng loạt sản phẩm của Herbalife Việt Nam đã được vinh danh.
-
Sức khỏe13 giờ trướcKhông chỉ có học sinh, sinh viên ở trường học, trường đại học, thực tế ghi nhận cả người lớn cũng đi ăn "xiên bẩn" như một thú ăn vặt hay ho.
-
Sức khỏe14 giờ trướcUng thư máu phổ biến ở nhóm dưới 18 tuổi. Trong khi đó, người 20 tuổi dễ mắc ung thư da hơn các loại khác.
-
Sức khỏe14 giờ trướcGiấm trắng và đậu đen là hai thực phẩm quen thuộc, giá rẻ. Khi kết hợp với nhau có thể mang tới rất nhiều công dụng sức khỏe, làm đẹp ít ai ngờ tới.
-
Sức khỏe18 giờ trướcTập luyện một cách đột ngột, quá sức là sai lầm nguy hiểm mà nhiều người, nhất là những người trẻ tuổi hoặc đang muốn giảm cân nhanh thường mắc phải.
-
Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuSức khỏe18 giờ trướcAstraZeneca cho biết họ đã bắt đầu thu hồi vắc-xin ngừa COVID-19 trên toàn thế giới do “dư thừa các loại vắc-xin cập nhật sẵn có” kể từ sau đại dịch.
-
Sức khỏe21 giờ trướcMột người đàn ông ở Trung Quốc đã bị hoại tử ở ngón tay sau khi ăn tôm hùm đất cùng bạn bè.
-
Sức khỏe1 ngày trướcĂn quá nhiều rau chưa chắc là đã khỏe mạnh, đặc biệt là khi bạn chọn ăn những loại rau dưới đây.
-
Sức khỏe1 ngày trướcThực tế lâm sàng, đã có không ít bệnh nhân nhập viện vì liên cầu lợn dù trước đó ăn… tiết canh dê.