Bé sơ sinh Trung Quốc bị mẹ vứt bỏ trong thùng rác

Thiếu nữ ở miền nam Trung Quốc bỏ rơi đứa con mới sinh trong thùng rác đã bị cảnh sát bắt giữ và đang chờ điều tra.

Thiếu nữ ở miền nam Trung Quốc bỏ rơi đứa con mới sinh trong thùng rác đã bị cảnh sát bắt giữ và đang chờ điều tra.

Bé sơ sinh Trung Quốc bị mẹ vứt bỏ trong thùng rác-1



Hôm 21/11, một lao công phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác khi đang quét dọn ở khu công nghiệp thuộc quận Bảo An, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Người phụ nữ nghe thấy âm thanh như tiếng mèo kêu trong thùng rác. Khi tới nơi, cô phát hiện một đứa trẻ được bọc trong một túi nhựa với miệng nhét đầy giấy ăn bị vo lại. 

Khi biết đó là một bé gái bị bỏ rơi, cô đã hô hoán mọi người xung quanh giúp đỡ và gọi cấp cứu.

Dù bị bỏ rơi trong thùng rác, bác sĩ cho biết sức khỏe của em bé vẫn tốt. 

Qua theo dõi camera an ninh, cảnh sát xác định mẹ bé gái là nữ công nhân 17 tuổi tại một nhà máy ở địa phương và cô gái này chỉ mới làm việc tại đây một ngày trước đó.

Giới chức không nêu danh tính nữ công nhân nhưng cho biết cô này chưa kết hôn và đã sinh đứa trẻ trong phòng ký túc xá trước khi nhẫn tâm đem bỏ con vứt trong thùng rác.

Hiện không rõ ai đang chăm sóc đứa trẻ và em có được đưa về với mẹ hay không.



Theo Saostar


Trẻ sơ sinh

bỏ con


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.